Venezuela “bắt giám điệp Mỹ”

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Venezuela ngày 25/4 tuyên bố họ đã bắt được một công dân Mỹ bị cáo buộc làm gián điệp tình báo, nhằm gây hỗn loạn và bạo động ở nước này.
Venezuela “bắt giám điệp Mỹ”
Ảnh của gia đình Tracy cho biết anh là nhà làm phim.

Theo giới chức Venezuela, người bị cáo buộc là Timothy Hallet Tracy, bị giam giữ ở sân bay gần Caracas vào ngày thứ tư vừa qua khi anh ta định rời Venezuela. Ảnh của người này cũng được giới chức sở tại công bố.

“Xét từ cách hành xử của người này, chúng tôi cho rằng anh ta thuộc về tổ chức tình báo nào đó, bởi anh ta được huấn luyện và biết cách thâm nhập, xử lý các nguồn tài liệu và thông tin an ninh”, Bộ trưởng Nội địa Rodriguez Torres cho hay.

Giới chức trách cũng cáo buộc người Mỹ có liên quan đến nhóm biểu tình có tổ chức tại Venezuela, có tên “Operation Sovereignty”, trong đó những người biểu tình là sinh viên kêu gọi công bố thêm thông tin về sức khỏe của Tổng thống Chavez trước khi ông qua đời vào tháng trước.

Phong trào này cũng kêu gọi bầu cử công bằng và minh bạch. Họ phủ nhận kết quả bầu cử tổng thống hôm 14/4 vừa qua, cuộc bầu cử mà người được ông Chavez, ông Nicolas Maduro, chọn kế nhiệm đã giành chiến thắng.

Tracy được biết sinh ở bang Michigan, Mỹ, năm 1978. Anh “có mối quan hệ thân thiết với những sinh viên của Operation Sovereignty”, ông Rodriguez cho biết trong một cuộc họp báo. Ngoài ra, Bộ trưởng còn cáo buộc Tracy tham gia âm mưu được các lực lượng chính trị cánh hữu ấp ủ nhằm phủ nhận kết quả bầu cử.

Người Mỹ này đã tìm cách “đưa đất nước vào nội chiến…từ đó ngay lập tức tạo điều kiện cho sự can thiệp của một cường quốc nước ngoài nhằm ổn định trật tự và tái thiết dân chủ”, ông Rodriguez ám chỉ đến Mỹ.

Washington, cho đến nay vẫn trì hoãn công nhận chính phủ của ông Maduro, không bình luận nhiều vụ vụ bắt giữ trên. “Chúng tôi đang tìm hiểu thêm thông tin”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell cho hay. “Tôi không có gì để bình luận khi chúng tôi vẫn đang tìm kiếm thông tin.”

Ông Maduro đã giành chiến thắng với khoảng cách sít sao, 1,8%, trước đối thủ trung hữu, doanh nhân Henrique Capriles. Các thành viên của phe đối lập Venezuela đã cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử và cho rằng một số cử tri đã bỏ nhiều phiếu, thậm chí là dùng phiếu của người đã chết.

Việc kiểm lại phiếu một phần đã được lên kế hoạch, mặc dù hội đồng bầu cử quốc gia không nói rõ khi nào sẽ diễn ra.

B.L hậu bầu cử đã khiến ít nhất 9 người chết và hàng chục người bị thương. Cả chính phủ và ông Capriles đều đã kêu gọi các cuộc xuống đường vào ngày 1/5 tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật