TGĐ Eurowindow: Sửa thuế TNDN tạo điều kiện cho DN phát triển

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xung quanh những nội dung sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), phóng viên Báo Hải quan đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Cảnh Hồng- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cửa sổ châu Âu (Eurowindow).
TGĐ Eurowindow: Sửa thuế TNDN tạo điều kiện cho DN phát triển
Ông Nguyễn Cảnh Hồng.

Thưa ông, ông có nhận xét gì về những nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN mà Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội?

Theo tôi, từ năm 2008 đến nay, Luật Thuế TNDN đã phát huy được mặt tích cực là tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, qua thời gian áp dụng thực tế, cộng đồng DN cũng gặp nhiều vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện chính sách thuế này. Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung lần này, nhất là trong giai đoạn suy thoái kinh tế hiện nay, thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các DN.

Tôi cho rằng, những nội dung sửa đổi, bổ sung mà Chính phủ đưa ra, bên cạnh mục đích đảm bảo việc thu ngân sách của Nhà nước còn hướng tới tạo điều kiện cho DN phát triển, tích lũy đầu tư, tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng Việt Nam.

Theo quan sát của tôi, các ý kiến đóng góp của cộng đồng DN đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN khá quan tâm đến việc tính toán thu nhập tính thuế một cách chính xác, hợp lý để tránh DN lách, trốn thuế. Điều này trong dự thảo Luật đã “mở” hơn để các DN có cơ sở tính chi phí thực tế đã chi hợp lý hơn, từ đó đảm bảo lợi nhuận cho DN, đặc biệt là góp phần gia tăng phần lợi nhuận để lại để DN tái đầu tư, nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Chính những điều này cùng với việc giảm trực tiếp thuế suất thuế TNDN sẽ là lợi thế rất lớn cho cộng đồng DN.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung tích cực đó là điều DN, nhất là cộng đồng DN trẻ Việt Nam kỳ vọng được áp dụng ngay, góp phần giúp DN tháo gỡ khó khăn, tích lũy, tạo cơ hội phát triển cũng như nâng cao hơn nữa lợi thế cạnh tranh.

Đề xuất của Chính phủ là giảm thuế suất thuế TNDN từ 25% xuống còn 23% nhưng nhiều ý kiến cho rằng nên giảm xuống 20%. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Thực ra, từ góc độ DN, dĩ nhiên, chúng tôi bao giờ cũng mong muốn Nhà nước có lộ trình giảm thuế nhanh. Do đó, DN muốn giảm thuế xuống ngay 20% là dễ hiểu.

Song, vẫn phải đặt ra vấn đề hài hòa giữa lợi ích của DN và Nhà nước. Khi làm Luật, các cơ quan Nhà nước vẫn cần phải cân đối nguồn ngân sách.

Xin cảm ơn ông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật