Ngân hàng dốc sức giảm nợ xấu

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Lạc quan” mục tiêu lợi nhuận Chỉ tiêu lợi nhuận khá cao được nhiều ngân hàng đặt ra trong mùa đại hội cổ đông năm nay gây nhiều bất ngờ trong bối cảnh nhiều tổ chức tín dụng phải đau đầu tính toán bài toán lợi nhuận. TienPhong Bank đã thống nhất mức lợi nhuận của năm nay là 30%. Giai đoạn 2013-2018 đơn vị này tham vọng trở thành ngân hàng có lợi nhuận 1.000 tỷ đồng và lọt vào top 15 ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Các cổ đông của Techcombank cũng thống nhất lợi nhuận của ngân hàng tăng tới 52% so với năm trước, tương đương 1.543 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng quyết định chưa phân phối lợi nhuận năm 2012 mà dành để bổ sung tăng vốn điều lệ cho năm 2013 lên mức 8.878 tỷ đồng dưới hình thức phát hành thêm 3 triệu cổ phần, tương đương 30 tỉ đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), lợi nhuận trước thuế được cổ đông thống nhất dự kiến đạt 1.146 tỷ đồng trong năm nay, nguồn lợi nhuận sẽ tăng thêm từ các khoản hoàn nhập dự phòng, xử lý nợ xấu, lợi nhuận từ các sản phẩm và dịch vụ gia tăng.

Đổ tiền tỷ phát triển chiều sâu

Techcombank sẽ tiếp tục đầu tư gần 222 tỷ đồng vào hệ thống công nghệ thông tin trong năm 2013 nhằm đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tiện ích, đa dạng qua nhiều kênh giao dịch hiện đại bên cạnh kênh truyền thống. Không hề kém cạnh, TienPhong Bank cũng tập trung vào dịch vụ ngân hàng điện tử trong năm 2013 này. Đặc biệt hơn, có lợi thế từ cổ đông lớn là tập đoàn vàng bạc DOJI nên ngân hàng sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh vàng, cùng với một số các ngân hàng khác tham gia bình ổn thị trường vàng; cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho các khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý. Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TienPhong Bank cho biết: “Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn tái cơ cấu và phấn đấu đến hết năm 2017 đứng trong nhóm 15 ngân hàng hàng đầu Việt Nam với các chỉ tiêu tài chính tốt và lành mạnh”.

Đối với Ngân hàng TMCP Vietinbank, việc giữ an toàn đồng vốn và đảm bảo tăng dư nợ hợp lý là định hướng chính, theo đó năm 2013 tỷ lệ nợ xấu sẽ ở mức dưới 3%, tổng tài sản đạt 555.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2012.

Tại SHB, sau khi nhận sáp nhập HBB đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại lớn hàng đầu Việt Nam với vốn điều lệ trên 8.800 tỷ đồng; tổng tài sản đến hết năm 2012 đạt 116.537,6 tỷ đồng, tăng 164% so với năm trước. Cuối năm 2012, SHB đã giảm tỷ lệ nợ xấu xuống còn 8,8% tổng dư nợ so với mức cao nhất là 13,2% tại thời điểm 30/9/2012. Vì thế, trong năm 2013, ngân hàng này đặt nhiệm vụ trọng tâm là giảm tỷ lệ nợ xấu xuống còn 5% tổng dư nợ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật