Hà Nội tuyển sinh vào lớp 1: Nơi quá tải, nơi không đủ học sinh

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lãnh đạo nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội cho biết, việc tăng thêm 11.000 học sinh vào lớp 1 trong năm học 2013-2014 khiến nhà trường phải đối diện với nhiều áp lực tuyển sinh.
Hà Nội tuyển sinh vào lớp 1: Nơi quá tải, nơi không đủ học sinh
Quá tải học sinh vào lớp 1 ở Hà Nội tập trung ở một vài trường nội đô.

Căng mình vì quá tải

Theo thống kê sơ bộ của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong năm học 2013-2014, số lượng học sinh vào lớp 1 năm học  là 125.000 em, tăng khoảng 11.000 học sinh so với năm học trước.

Theo đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, điều đáng lo ngại trong năm học 2013 là Hà Nội chỉ có khoảng hơn 87.000 học sinh lớp 5 ra trường, so với số học sinh chuẩn bị nhập học là 125.000 em thì chênh khoảng 38.000 em. Chỉ làm một phép tính đơn thuần sẽ thấy có hơn 30.000 học sinh thiếu chỗ học trong năm 2013- 2014. Đó còn chưa kể, nhiều năm nay Hà Nội luôn đối mặt với thực trạng thiếu phòng học.

Bà Nguyễn Thị Minh Xuyến- Phó trưởng Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy cho biết: Hiện chưa có con số thống kê cụ thể nhưng ước tính số học sinh đúng độ tuổi vào lớp 1 có hộ khẩu thường trú tại địa bàn năm nay tăng khoảng gấp đôi so với năm ngoái.

Bà Phạm Thị Yến- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Công B- Hà Nội cho biết: Năm học 2012, nhà trường tuyển 435 học sinh vào lớp 1. Năm học này dự kiến số lượng học sinh vào lớp 1 tăng khoảng gấp đôi so với năm 2012.

Nói về tình trạng quá tải số lượng học sinh vào lớp 1, bà Phạm Thị Yến than thở: Không phải chỉ là quá tải mà là rất quá tải, khi mà năm nào nhà trường cũng phải căng mình để có kế hoạch đảm bảo đủ chỗ cho học sinh đúng tuyến. Vì theo nguyên tắc là trường phải nhận hết học sinh đúng tuyến nếu có hồ sơ.

Bà Phạm Thị Ngân Bình- Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Trần Côn A (Thanh Xuân- Hà Nội) cũng cho biết: Hiện nay nhà trường không còn phòng học nào trống. Trước áp lực của việc tăng số lượng học sinh vào lớp 1 năm nay, nhà trường đang tính đến phương án cơi nới thêm phòng học để có thể tiếp nhận thêm học sinh.

Theo phản ánh của một số phụ huynh, Trường tiểu học dịch Vọng A, quận Cầu Giấy cũng rơi vào tình trạng quá tải học sinh lớp 1 với số lượng gần 60 học sinh/lớp.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Hiệu trưởng trường Tiểu học dịch vọng A cho biết: Không riêng gì trường dịch Vọng A mà hầu hết các trường tiểu học trên địa bàn quận đều rơi vào tình trạng quá tải. Riêng Trường tiểu học dịch vọng A hiện có 10 lớp 1, tăng so với năm ngoái 2 lớp.

Ở Trường tiểu học Nam Thành Công, cô Trần Thị Hòa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong khi nhà trường đang gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học thì dự kiến trong năm học 2013-2014 nhà trường lại phải tiếp nhận một lượng lớn học sinh vào lớp 1. Đây thực sự là khó khăn lớn với nhà trường.

"Không để đẩy qua đẩy lại"

Về biện pháp khắc phục học sinh quá tải vào lớp 1, tại cuộc họp giao ban ngày 28-3-2013 với các quận, huyện về GD-ĐT, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc- Phó chủ tịch UBND TP. Hà nội yêu cầu: Tăng 11.000học sinh nhưng tập trung ở quận, huyện nào thì ngành giáo dục phải nắm chắc. Chỗ nào có đột biến, có khó khăn phải báo cáo Sở GD-ĐT và thành phố để có hướng giải quyết.

"Học sinh lớp 1 lần đầu tiên đến trường, không thể có tình trạng đẩy qua đẩy lại. Các quận, huyện cần có quyết sách sớm tăng lớp hay phân tuyến; tránh việc “tự sáng tác” để xử lý. Tôi đề nghị phải giải quyết chuyện quá tải, làm sao để các em và gia đình thấy được hạnh phúc khi các em đến trường”, bà Ngọc nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Xuyến, hiện quận Cầu Giấy đang tiến hành rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất của các trường để lên phương án tuyển sinh sao cho phù hợp.

"Phải chấp nhận việc sỹ số tăng so với năm trước nhưng vẫn cố gắng để đảm bảo duy trì số học sinh được học 2 buổi/ngày tại trường”, bà Xuyến cho biết thêm.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hiệp Thống- Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho rằng: Theo quy định, trẻ 6 tuổi đúng tuyến phải được nhập học vào các trường trên địa bàn. Đối với phường chưa có trường tiểu học thì phân tuyến để học sinh được vào các trường lân cận.

Ngoài ra, các phương án mà từng quận, huyện có thể áp dụng là dồn các lớp lớn trong phạm vi sỹ số cho phép để dành lớp cho học sinh lớp 1, hoặc giảm số lớp học bán trú để tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày.

Tuy nhiên, cũng theo ông Nguyễn Hiệp Thống thì áp lực tăng số lượng học sinh vào lớp 1 chỉ tập trung ở nội đô và một số trường nổi tiếng. Có những trường vẫn có sĩ số ít, thậm chí tuyển sinh không đủ chỉ tiêu như trường ở khu vực Hoàng Mai, Thanh Xuân...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật