8 thông tin tiền tệ ngân hàng nổi bật tuần qua

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
NHNN đã bán ra hơn 6 tấn vàng qua đấu thầu; Ngân hàng tăng trưởng tín dụng tối đa 12% trong 2013; Dự kiến tăng gấp đôi vốn pháp định của NHNN...
8 thông tin tiền tệ ngân hàng nổi bật tuần qua
Ảnh minh họa

NHNN đã bán ra hơn 6 tấn vàng qua đấu thầu

Qua 6 phiên đấu thầu tính từ cuối tháng 3, có 76 lượt tổ chức tín dụng và doanh nghiệp trúng thầu với tổng khối lượng vàng miếng trúng thầu là 158.200 lượng, tương đương trên 6 tấn vàng. Trước đó, theo TBKTSG, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã dập khoảng 10 tấn vàng để phục vụ việc đấu thầu này. 

Theo NHNN, trong bối cảnh thị trường vàng quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lượng, giá vàng quốc tế liên tục biến động theo cả 2 chiều tăng và giảm, thông qua cơ chế đấu thầu, NHNN đã thực hiện tăng cung vàng miếng, từng bước cân bằng cung - cầu vàng miếng trên thị trường.

NHNN dẫn báo cáo của các tổn chức tín dụng và doanh nghiệp về tình hình sử dụng vàng miếng mua từ NHNN cho biết, lượng vàng miếng trúng thầu của các đơn vị đã được sử dụng để bán ra thị trường và một phần dùng để tất toán số dư vàng huy động của một số tổ chức tín dụng, góp phần giảm áp lực mua vàng trên thị trường và các tổ chức tín dụng.

Dự báo NHNN sẽ còn cắt giảm lãi suất

Tháng trước, Ngân hàng Nhà nước cắt giảm các lãi suất điều hành từ 0,5-1%, đưa lãi suất chiết khấu về 6% từ 7%, lãi suất tái cấp vốn về 8% từ 9%, và trần lãi suất tiền gửi về 7,5% từ mức 8%.

Trong một báo cáo vừa ra, ngân hàng JPMorgan Chase cho rằng: "Trước kia, Việt Nam nới lỏng chính sách quá mạnh và quá nhanh, theo đuổi tăng trưởng mà chưa chú trọng nhiều vào ổn định kinh tế. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm ngoái tới trước lần hạ lãi suất này, NHNN đã giữ nguyên lãi suất trong khi CPI giảm về 6,6% từ mức 7,1%".

Trong bối cảnh tăng trưởng còn yếu, JPMorgan Chase dự báo NHNN sẽ không còn giữ lãi suất thực thế thực dương lâu thêm nhiều. "Chúng tôi dự báo lãi suất sẽ giảm thêm 1% trong năm nay".

Báo cáo cho rằng, mấu chốt vẫn là cần giữ lạm phát ổn định. Lạm phát cao có thể dẫn tới việc người dân chuyển vốn từ VND sang USD và vàng. Trước đây, việc chuyển vốn này là nguyên nhân chính dẫn tới sự bất ổn của cán cân thanh toán. "Tuy nhiên, với trần lãi suất tiền gửi VND ngắn hạn ở mức 7,5%/năm, tăng trưởng tín dụng và kinh tế còn yếu, chúng tôi nhận thấy hầu như không có rủi ro của sự chuyển vốn do lạm phát", báo cáo kết luận. 

Tổng tài sản các tổ chức tín dụng tăng trở lại trong tháng 2/2013

Theo công bố về tình hình hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng từ NHNN, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đến 28/2 đạt 5.009,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 26.000 tỷ đồng so với cuối tháng 1/2013. Như vậy, sau khi giảm tới hơn 100.000 tỷ đồng trong tháng 1, tổng tài sản của các tổ chức tín dụng đã tăng trở lại.

Trong tháng 2, tổng tài sản toàn hệ thống tăng là nhờ tài sản khối ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng TMCP và tổ chức tín dụng hợp tác tăng, tổng mức tăng là 27.195 tỷ đồng. 

Vốn tự có tính đến 28/2 cũng đạt 413.543 tỷ đồng, tăng gần 4.900 tỷ đồng so với cuối tháng trước.

Về vốn điều lệ, nhờ vào việc tăng vốn của khối ngân hàng liên doanh nước ngoài, tổng vốn điều lệ của các tổ chức tín dụng đến 28/2 cũng tăng nhẹ 10 tỷ đồng so với cuối tháng trước, đạt 392.769 tỷ đồng.

Nợ các địa phương thấp hơn tại các thành phố lớn

Số liệu thống kê từ khoảng 10 chi nhánh Ngân hàng Nhà nước địa phương cho thấy, Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng có tỷ trọng nợ xấu đứng đầu.

Đó cũng là nơi có tỷ trọng vốn cho 5 lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp và nông thôn, sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) thấp hơn so với các địa phương khác.

Trong khi đó, ở những địa phương không bị tác động nhiều bởi bất động sản, chứng khoán, "dự án lớn" thì tỷ lệ nợ xấu lại rất thấp.

Các ngân hàng chờ tham gia môi giới hàng hóa

Một số ngân hàng thương mại nước ngoài cho biết đang chờ sự cho phép của Chính phủ để tham gia hoạt động môi giới tài chính trên thị trường hàng hóa ở Việt Nam.

Trước đó, năm 2004, Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép cho một ngân hàng Việt Nam là Techcombank được quyền giao dịch hợp đồng tương lai trên thị trường hàng hoá trực tiếp với các sàn giao dịch nước ngoài. Techcombank đóng vai trò là nhà trung gian môi giới giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam với các sàn giao dịch trên thế giới để thực hiện các hoạt động phòng ngừa rủi ro cho giá hàng hoá.

Ông Phạm Đình Thưởng, Vụ phó Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương cho biết bộ đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hoàn chỉnh dự thảo quản lý hoạt động môi giới hàng hóa trên các sàn ở nước ngoài đối với các bên tham gia như doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, các định chế tài chính, tại Việt Nam. Dự thảo được biên soạn từ khá lâu nhưng đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh và phải qua nhiều lần chỉnh sửa.

Xem xét điều chỉnh thuế xuất khẩu vàng trang sức

Đại diện Vụ Chính sách cho biết, mức thuế 10% áp dụng cho xuất khẩu vàng trang sức đã không còn phù hợp do hiện nay không còn hiện tượng doanh nghiệp xuất khẩu vàng dưới dạng nữ trang thô.

Trong thời gian này, Bộ Tài chính đang tính toán mức thuế suất sao cho phù hợp, nhằm kíc‌h thí‌ch xuất khẩu nữ trang, nhất là khi doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu sang các nước ưa chuộng nữ trang có hàm lượng vàng cao, vốn đang chịu thuế suất xuất khẩu đến 10%.

Đại diện bộ Tài chính cho rằng, việc điều chỉnh thuế có thể sẽ chỉ áp thuế cho các sản phẩm có hàm lượng vàng trên 99%, để tránh việc xuất khẩu vàng dưới dạng nữ trang nhưng cũng là để khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng có giá trị cao này. Hiện tại, các sản phẩm nữ trang xuất khẩu có hàm lượng vàng trên 80% sẽ chịu thuế suất xuất khẩu là 10%.

Ngân hàng tăng trưởng tín dụng tối đa 12% trong 2013

NHNN đã có văn bản gửi từng ngân hàng thương mại, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cụ thể cho năm 2013. Ở định hướng chung, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng không khoanh vùng theo 4 nhóm như trước, mà căn cứ theo tình hình sức khỏe của các nhà băng.

Một cơ sở quan trọng cho thay đổi này là, trong năm 2012, cơ quan thanh tra giám sát đã vào cuộc thanh tra toàn diện các thành viên để có cái nhìn sát thực hơn. 

Về tổng thể, NHNN sẽ tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn của các thành viên và định hướng cả năm tăng khoảng 12%. Điểm đáng chú ý là, mức 12% đó trở thành giới hạn chung cho hầu hết các ngân hàng thương mại thuộc nhóm tốt nhất, khiến họ có thể bất ngờ.

Dự kiến tăng gấp đôi vốn pháp định của NHNN

Bộ Tài chính vừa có dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Theo dự thảo, mức vốn pháp định của NHNN là 10.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với mức quy định hiện tại. Vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước được hình thành từ nguồn vốn hiện có đến thời điểm 31/12/2012 và các nguồn vốn được bổ sung hàng năm. Ngân hàng Nhà nước được sử dụng vốn pháp định để đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định.

Hàng năm NHNN được trích 20% từ chênh lệch thu, chi để bổ sung quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn pháp định của Ngân hàng Nhà nước. Mức trích hiện tại của quỹ này được quy định là 10%.

Bên cạnh đó, NHNN cũng được trích 10% từ chênh lệch thu, chi để bổ sung quỹ dự phòng tài chính. Mức tối đa của quỹ này không vượt quá 25% vốn pháp định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật