Ấn Độ phát hiện một ngôi sao màu xanh khổng lồ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một nhà thiên văn học Ấn Độ vừa phát hiện một ngôi sao khổng lồ màu xanh ở cách Trái Đất khoảng 55 triệu năm ánh sáng.
Ấn Độ phát hiện một ngôi sao màu xanh khổng lồ
Ảnh minh họa

Theo tờ Thời báo Ấn Độ ra ngày 13/4, nhà thiên văn học Ananda Hota thuộc trường Đại học Mumbai (Ấn Độ) đã phát hiện ngôi sao khổng lồ nói trên trong chòm sao Xử Nữ (Virgo).

Ngôi sao này tạm thời được gọi là J1229+ 1122 và có thể sẽ được đặt tên sau.

Nhà thiên văn học Ananda Hota cho biết đã theo đuổi ngôi sao này từ năm 2009, tuy nhiên việc nghiên cứu về sự tồn tại của ngôi sao này mới được xác nhận trong thời gian gần đây

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật