Do ngọn lửa âm ỉ bên trong khá lâu nên lực lượng chức năng buộc phải dùng máy cuốc, cào các đống hàng ra để dập lửa.
Tổng kho hàng của ngân hàng Sacombank rộng hàng chục ngàn m2. Địa điểm xảy ra cháy là nhà kho rộng trên 2.000 m2, là nơi chứa mủ cao su thành phẩm đã đóng kiện chờ xuất khẩu, thuốc trừ sâu và gỗ.
Đến trưa 13/4, khói trắng vẫn bao phủ trên diện rộng tại KCN Sóng Thần. Mùi khí nồng nặc, hắc xộc ra khắp nơi.
Theo nhiều nhân chứng, khoảng 21h tối 12/4, sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội. Dù lực lượng cứu hỏa tại chỗ cố gắng tiếp cận dùng bình CO2 dập lửa nhưng bất thành. Trong thời gian ngắn, lửa đã lan rộng ra nhà kho rộng trên 2.000 m2.
Các chiến sĩ cứu hỏa quá mệt mỏi sau 16 giờ chiến đấu với giặc lửa (Ảnh: Vũ Lê)
Hiện vẫn chưa xác định chính thức nguyên nhân cũng như con số thiệt hại từ vụ cháy này. Tuy nhiên theo nhận định ban đầu, thiệt hại có khả năng lên đến hàng trăm tỉ đồng vì nơi xảy ra cháy có nhiều doanh nghiệp thuê kho để chứa hàng hóa.
Trước đó khoảng 20h ngày 12/4, tại tổng kho ngân hàng Sacombank (đường số 10, KCN Sóng Thần, phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương), sau khi phát ra tiếng nổ lớn là lửa bắt đầu bao trùm bốc cao hàng chục mét tại khu vực các kho chứa hàng hóa của tổng kho này. Do có quá nhiều hàng hóa dễ cháy cũng như hàng trăm thùng hóa chất phát nổ, bốc mùi nồng nặc nên công tác chữa cháy tại chỗ không thể tiến hành. Trong tích tắc cả khu tổng kho trở thành biển lửa.
Toàn bộ phương tiện cũng như lực lượng chữa cháy của tỉnh Bình Dương đã được điều động đến hiện trường để tham gia chữa cháy. Tuy nhiên do đám cháy quá lớn, có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng nên lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã nhờ thêm sự chi viện từ Sở Cảnh sát PCCC TPHCM.