Hôm nay, Thủ tướng và 5 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay (30/5), các ĐBQH bắt đầu chất vấn Chính phủ và các thành viên Chính phủ. Theo báo cáo của UBTVQH, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhận được 46 chất vấn.

Kế đến là Bộ Công Thương (35 chất vấn), Bộ GD&ĐT (31 chất vấn), Bộ Tài chính (20 chất vấn); Ngân hàng Nhà nước, Bộ NN&PTNT, viện KSNDTC cũng nhận được nhiều nội dung chất vấn.

Chất vấn về trách nhiệm quản lý, điều hành

Nội dung chất vấn Chính phủ và Thủ tướng tập trung vào các vấn đề quan trọng: Hiệu quả chương trình cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; Chính sách vĩ mô trong điều hành kinh tế; Nguyên nhân chủ quan của việc dự báo về tình hình lạm phát, thực trạng nợ đọng thuế, bất ổn giá cả và giải pháp khắc phục. ĐBQH cũng yêu cầu Chính phủ làm rõ hiệu quả hoạt động, quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế; Cơ sở của việc điều chỉnh địa giới Thủ đô; Lý do miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Việt Tiến; Tiến độ thi công Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Về trách nhiệm, ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) đề nghị: “Thủ tướng cho biết về trách nhiệm cá nhân của một số thành viên Chính phủ trong tham mưu, quản lý, điều hành lĩnh vực phụ trách tác động đến nền kinh tế thời gian qua; vì sao Chính phủ chưa báo cáo QH nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân vụ sập cầu Cần Thơ…”.

ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đề nghị Thủ tướng cho biết “Thủ tướng đã xây dựng những kịch bản (dự báo) về những trường hợp xấu nhất, ví như khủng hoảng tài chính - tiền tệ (nếu nó xảy ra) hay không?”.

Một số ĐB đề nghị trả lời về điều hành chính sách tiền tệ, lãi suất hiện nay; biện pháp hỗ trợ về trượt giá đối với cấp ngân sách cho các tỉnh nghèo; hiệu quả các dự án sử dụng đất xây dựng sân gôn…

Theo UBTVQH, công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua đang thu hút được sự quan tâm, theo dõi đặc biệt của cử tri cả nước và ĐBQH. Có nhiều vấn đề quan trọng mà ĐBQH và nhân dân đặt nhiều câu hỏi. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn và phát biểu làm rõ một số nội dung ĐBQH quan tâm, đồng thời đây là dịp để Thủ tướng trình bày ý kiến để nhân dân hiểu rõ thêm, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Sau khi 5 bộ trưởng trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ phát biểu làm rõ thêm các vấn đề liên quan, trả lời chất vấn của ĐBQH về công tác quản lý, điều hành của Chính phủ.

5 bộ trưởng sẽ trả lời những gì?

Theo phân công, Bộ trưởng KH&ĐT Võ Hồng Phúc sẽ trả lời về các vấn đề: Hướng đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp nông thôn; Nguyên nhân để xảy ra tình trạng DN sử dụng vốn Nhà nước để đầu tư - nhưng chưa thể hiện được vai trò chủ đạo; Trách nhiệm của Bộ về tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh trả lời về trách nhiệm của Bộ đối với tình trạng quản lý Ngân sách Nhà nước, các quỹ ngoài ngân sách còn lãng phí, kém hiệu quả; Cổ phần hóa DN và quản lý vốn Nhà nước trong các DN cổ phần, các tập đoàn kinh tế; Việc để chỉ số giá tiêu dùng tăng cao; Sự thiếu nhất quán trong chính sách thuế nhập khẩu ô tô; Tình trạng chứng khoán đi xuống.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu trả lời về các căn cứ thành lập quá nhiều tổ chức tín dụng, thực trạng lãi suất huy động và cho vay; Trách nhiệm trước vấn đề lạm phát, nợ đọng tín dụng, dự trữ ngoại hối, lúng túng trong quản lý tiền tệ.

Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng sẽ trả lời về nguyên nhân tình trạng nhập siêu, dự báo đến cuối năm và giải pháp kiểm soát; nguyên nhân cơn sốt gạo, các loại hàng hóa thiết yếu thời gian qua. Bộ trưởng LĐTB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời về nguyên nhân nợ đọng BHYT, BHXH sẽ tại các DN; Lộ trình thực hiện nhà ở cho công nhân lao động.

Nội dung chất vấn đối với viện KSND Tối cao (trong đó có vụ PMU18) và một số bộ ngành khác được trả lời bằng văn bản gửi tới các ĐB.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật