Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập bệnh viện Hữu nghị

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kỷ niệm 55 ngày thành lập bệnh viện Hữu nghị (1958-2013), ngày 28/3, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập bệnh viện Hữu nghị
Khám chữa bệnh tại bệnh viện Hữu nghị.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự Lễ kỷ niệm và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng bệnh viện Hữu nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên chúc mừng và biểu dương bệnh viện Hữu nghị đã đạt được nhiều thành tích trong những năm qua.

Thứ trưởng nhấn mạnh bệnh viện Hữu nghị là bệnh viện đa khoa hạng I với nhiệm vụ phục vụ, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ trung và cao cấp; tuy nhiên bệnh viện vẫn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, nguồn kinh phí cho hoạt động của bệnh viện còn hạn hẹp...

Thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử với người bệnh; chuẩn hóa công tác khám chữa bệnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với người bệnh..., đưa bệnh viện phát triển ngang tầm với bệnh viện lớn của các nước trong khu vực.

bệnh viện Hữu nghị (tiền thân là bệnh viện Hữu Nghị Việt-Xô) được thành lập năm 1958. Sau 55 năm xây dựng và phát triển, đến nay, bệnh viện Hữu nghị là bệnh viện đa khoa hạng I với 26 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng và 8 phòng chức năng; 480 giường kế hoạch và 558 giường bệnh thực kê.

Hàng năm, bệnh viện đón khoảng 15.000 bệnh nhân điều trị nội trú và khoảng hơn 250.000 lượt bệnh nhân là cán bộ trung, cao cấp của 32 tỉnh, thành phía Bắc vào khám, điều trị ngoại trú.

Để giảm quá tải, bệnh viện đã thực hiện nhiều giải pháp như tăng thêm phòng khám và bác sỹ, tăng cường khám theo chuyên khoa sâu, sử dụng hệ thống loa hướng dẫn, sắp xếp bố trí thêm khu vực ngồi đợi, bố trí một số nhân viên phòng khám và xét nghiệm triển khai công việc sớm hơn 30 phút, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý hồ sơ bệnh nhân và cấp thuốc qua mạng...

Ngoài ra, bệnh viện Hữu nghị ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật mạch máu, phẫu thuật nội soi, nội soi can thiệp, mổ mắt bằng phương pháp Phaco, kỹ thuật cấy ghép implant răng, chọc hút kim nhỏ chẩn đoán khối bất thường trong gan, đốt nhiệt cao tần để điều trị ung thư gan, chụp và nong mạch vành, nút mạch khối u gan, chụp mạch và can thiệp mạch ngoại vi, mổ nội soi nội nhãn can thiệp dịch kính đáy mắt… trong điều trị cho bệnh nhân.

Song song với việc tiếp tục nâng cấp trang thiết bị, bệnh viện triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới nhằm hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị như TOCE gan, tán sỏi nội soi tiết niệu, phẫu thuật nội soi dịch kính-võng mạc, lắp đặt mới máy cộng hưởng từ 1.5 tesla.

Đặc biệt, kỹ thuật chụp CT 64 dãy đầu dò, hệ thống nội soi tiêu hóa được triển khai từ năm 2006 đã mang lại hiệu quả cao về mặt chuyên môn và uy tín của bệnh viện, tăng hiệu quả về mặt chuyên môn kỹ thuật, giúp nâng cao uy tín của bệnh viện, tăng cường khả năng chẩn đoán, điều trị; đồng thời, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thêm thu nhập cho cán bộ viên chức..

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật