Mỹ răn đe Triều Tiên, bảo vệ Hàn Quốc

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính quyền Obama hôm qua (26/3) đã lên tiếng chỉ trích việc Triều Tiên đe dọa tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng điều đó chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng.
Mỹ răn đe Triều Tiên, bảo vệ Hàn Quốc
Người phát ngôn Nhà Trắng - Jay Carney.

"Những lời lẽ đầy hiếu chiến và những lời đe dọa của Triều Tiên được đưa ra chỉ nhằm là‌ּm tìn‌ּh hình trở nên căng thẳng", người phát ngôn của Nhà Trắng - ông Jay Carney nói với báo giới tại một cuộc họp báo thường kỳ. Ông đồng thời nhấn mạnh thêm rằng: "Như chúng tôi đã khẳng định, Triều Tiên sẽ chẳng đạt được bất cứ điều gì qua những lời hăm dọa hay khiêu chiến đó, mà nó chỉ khiến Triều Tiên càng trở nên bị cô lập và phá hoại nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Bắc Á.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Patrick Ventrell từ chối bình luận về việc liệu Bình Nhưỡng có khả năng tấn công nước Mỹ hay không, nhưng nhấn mạnh, Mỹ "có đủ khả năng" để tự bảo vệ mình và các đồng minh trước những cuộc tấn công từ phía Triều Tiên.

Ông Ventrell nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng: "Chúng tôi cam kết chắc chắn sẽ bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản".

Trong khi đó, người phát ngôn của Lầu Năm Góc - ông George Little cho biết, Washington lo ngại rằng, bất cứ hành động nào trên bán đảo Triều Tiên đều có thể làm gia tăng căng thẳng.

Ông Little nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc: "Vấn đề không phải chỉ ở những cuộc tấn công pháo binh, mà việc Triều Tiên có khả năng hạt nhân và kho vũ khí của họ mới là mối quan ngại chính đối với Mỹ và đồng minh Hàn Quốc của chúng ta".


Trước đó, hôm qua (26/3), CHDCND Triều Tiên tuyên bố, các đơn vị pháo binh tầm xa và tên lửa chiến lược của nước này đã được chỉ thị vào vị trí sẵn sàng chiến đấu để tấn công các căn cứ "trên lục địa Mỹ và đảo Hawaii, đảo Guam và một số khu vực ở Thái Bình Dương cũng như tất cả các mục tiêu của kẻ thù ở Hàn Quốc và khu vực lân cận".


Triều Tiên đưa ra lời kêu gọi trên với cảnh báo rằng phát đạn đầu tiên sẽ khiến "mọi thứ bị nổ tung và biến thành tro bụi".

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vài tuần gần đây liên tục thị sát các đơn vị quân đội ở tiền tuyến, giám sát những cuộc tập trận bắn đạn thật và đưa ra những tuyên bố đe dọa "quét sạch kẻ thù".

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên quân đội Bình Nhưỡng công khai đề cập tới cảnh báo sẵn sàng chiến đấu ở mức "Il-ho", tức là mức cao nhất.

Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ hạt nhân

Mệnh lệnh quân sự trên được lãnh đạo Triều Tiên đưa ra nhiều ngày sau khi Không quân Mỹ thực hiện các chuyến xuất kích với chiến đấu cơ B-52 trên bán đảo Triều Tiên trong khuôn khổ cuộc diễn tập chung thường niên với các lực lượng Hàn Quốc. Và chỉ thị đó được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Hàn Quốc - bà Park Geun-hye tuyên bố, đã đến lúc Triều Tiên phải thay đổi vì lợi ích của nước này.

Phát biểu tại nghĩa trang quốc gia ở Daejeon, Tổng thống Park nói rằng, "cách thức duy nhất giúp Triều Tiên tồn tại là nước này tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân cũng như thái độ khiêu khích và đe dọa để trở thành một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế".

Bài phát biểu trên là một phần của lễ kỷ niệm đánh dấu vụ chìm tàu chiến Hàn Quốc, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng, hôm 26/3 năm 2010.

Trong khi đó, đêm ngày tưởng niệm vụ chìm tàu Cheonan, Chủ tịch Kim tiếp tục đi thị sát cuộc diễn tập chung của quân đội và hải quân nhằm đẩy lùi một cuộc đổ bộ dọc bờ biển phía đông. "Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tiêu diệt tất cả quân địch trên biển cho đến kẻ cuối cùng và nhấn chìm chúng xuống đáy biển", hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên - KCNA đưa tin.

Về phía Hàn Quốc, trong bức thư gửi quân đội nhằm tưởng niệm tàu Cheonan, Bộ trưởng Quốc phòng nước này - ông Kim Kwan-jin cho biết, "có nguy cơ lớn" những lời đe dọa của Triều Tiên trở thành hành động. Ông cũng nhấn mạnh rằng, phản ứng của Hàn Quốc đối với bất cứ sự khiêu khích nào sẽ không chỉ nhằm vào địa điểm xuất phát của cuộc tấn công, mà "còn cả những lực lượng hỗ trợ và chỉ huy".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật