Em bỏ thai bằng thuốc nhưng không rõ có bị sót nhau hay không?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi đi khám thì bác sĩ có dặn là sẽ ra máu â‌ּm đạ‌ּo và nhau sẽ ra. Em không biết có ra nhau chưa vì không thấy gì ở â‌ּm đạ‌ּo hết.
Em bỏ thai bằng thuốc nhưng không rõ có bị sót nhau hay không?
Ảnh minh họa
Chào bác sĩ,
Em năm nay 29 tuổi, cưới chồng được 1 năm, em bị trễ kinh và kiểm tra biết mình có thai được 6 tuần. Vì điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn, nên vợ chồng quyết định phá thai. Đây là lần đầu mang thai nên cũng sợ sẽ bị vô sinh sau khi phá thai. em đến bệnh viện phụ sản và được bác sĩ cho uống thuốc để phá.
Sau khi phá được 1 tuần nhưng vẫn còn đau bụng nên em đến trung tâm y tế sức khỏe snh sản bà mẹ và trẻ em siêu âm kiểm tra lại, thì được biết là em còn bị sót lại ít nhau, bác sĩ cho 4 viên thuốc Misoprostol về bảo là ngậm dưới lưỡi, mỗi lần ngậm là 2 viên, cách nhau 4giờ.
Khi ngậm 2 viên thuốc thì em bị sốt, em ngậm tiếp 2 viên nữa thì tiếp tục bị sốt và có đau bụng vùng dưới. Vì khi ngậm 2 viên cho lần ngậm thứ 2, em bị sốt nên đã uống thêm thuốc hạ sốt. Sợ thuốc hạ sốt làm giảm tác dụng của thuốc phá thai nên sáng ngày hôm sau ra hiệu thuốc mua lại 4 viên thuốc Misoprostol ngậm lại, lần ngậm này thì không bị sốt nữa nhưng có đau bụng vùng dưới, dịch â‌ּm đạ‌ּo không ra nữa, không có huyết.
Em không biết có ra nhau chưa vì không thấy gì ở â‌ּm đạ‌ּo mình hết (khi đi khám thì bác sĩ có dặn là sẽ ra máu â‌ּm đạ‌ּo và nhau sẽ ra). Em nghe người ta bảo nếu bị sót nhau thì uống rau ngót đâm uống thì nhau sẽ ra, nhưng em uống rồi cũng không thấy có hiện tượng gì hết.
Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Với tình trạng của em như vậy thì phải làm như thế nào. Mong nhận được sự giúp đỡ của bác sĩ Cám ơn bác sĩ!
(Khanh Huyen - Kien Giang)

Chào Khánh Huyền,

Phương pháp phá thai nội khoa áp dụng cho thai dưới 9 tuần tuổi, tỷ lệ thành công trên 90%.

Em tái khám và được chẩn đoán sót nhau, được điều trị bằng thuốc co thắt tử cung Misoprostol. Khi uống hay ngậm Misoprostol bệnh nhân sẽ thấy đau bụng và sốt nhẹ. Nếu đau và có sốt cao cần tái khám để loại trừ nhiễm trùng.

Trường hợp của em như vậy là bình thường, uống hạ sốt và giảm đau không làm ảnh hưởng đến tác dụng của Misoprostol. Uống thuốc Misoprostol mà không ra máu chứng tỏ chưa hiệu quả.

Nếu chỉ sót ít nhau, thì em nên tái khám sau sạch kinh. Còn nếu sót nhau nhiều (dựa vào siêu âm), em nên đi tái khám lại.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật