Bị cắt hai vòi trứng có thể sinh con?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần đây do có thai ngoài tử cung, cháu bị cắt cả vòi trứng trái. Vậy cháu có thể sinh con được không?
Bị cắt hai vòi trứng có thể sinh con?
Ảnh minh họa

Cháu 23 tuổi, mới lập gia đình được 3 tháng. Cách đây 2 năm cháu bị cắt vòi trứng phải vì áp xe. Gần đây do có thai ngoài tử cung, cháu bị cắt cả vòi trứng trái. Vậy cháu có thể sinh con được không? Thu Trà

Chào bạn,

Nếu quả thật như bạn nói thì khả năng có con bình thường của bạn là rất khó vì cả hai vòi trứng đã bị cắt, không còn đường để tin‌ּh trù‌ּng tiếp xúc với trứng.

Tuy vậy, bạn còn trẻ, và mới lập gia đình được 3 tháng cũng chưa phải là lâu. Biết đâu có phép mầu nào đó giúp bạn có thai một cách tự nhiên, vì cũng có người chủ động cắt vòi trứng để triệt sản nhưng sau vẫn có thai.

Nếu điều kỳ diệu đó không xảy ra, bạn có thể nhờ đến kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm để có thai. Kỹ thuật này đã được tiến hành tại rất nhiều nơi ở nước ta, giúp nhiều người có con.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật