Miss RMIT chia sẻ bí quyết đạt IELTS 8.0

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Học qua phim và nghe nhạc không hẳn hữu ích như nhiều bạn vẫn nghĩ.
Miss RMIT chia sẻ bí quyết đạt IELTS 8.0
hình ảnh

Xinh đẹp, thông minh và nói chuyện rất duyên - những điểm nổi bật ấy gọi tên Nguyễn Mai Ly. Đoạt học bổng 100% của trường quốc tế RMIT, điểm thi IELTS 8.0, Mai Ly hiện giờ đang du học Úc. Cùng iOne trò chuyện với cô bạn tài năng này nhé.

- Chào Mai Ly, thành tích tiếng Anh của bạn quả thật rất đáng nể. Bạn học ngoại ngữ này từ bao giờ vậy?

- Cũng giống như rất nhiều bạn bè cùng trang lứa, mình bắt đầu học tiếng Anh từ tiểu học, theo đúng chương trình học phổ thông. Cứ học mãi rồi yêu lúc nào không hay.

- Trước khi đến với kì thi IELTS bạn đã trải qua quá trình ôn luyện như thế nào?

- Lần đầu tiên đi thi IELTS mình cũng run lắm. Để chuẩn bị cho kì thi, mình đã tham gia một khóa luyện thi IELTS ngắn hạn. Nhưng vì không có thời gian nên mình không thể thi ngay khi hoàn thành khóa học. Sau đó 5 tháng, mình tự ôn lại IELTS ở nhà và tham gia kì thi. Mình nghĩ quan trọng không hẳn là thời gian dài mà quan trọng là phải dồn thật nhiều tâm huyết và quyết tâm thì thành tích mới cao được.

- Bí quyết nào để bạn có thể điểm thi cao và thành tích cực siêu như vậy?

- Lần đầu tiên thi IELTS mình mới học xong lớp 11. Mình cũng không nghĩ là mình đạt được điểm 8.0 ngay, đặc biệt là kĩ năng nói. Điểm nghe và đọc của mình khi đó cũng khá tốt.

Đối với IELTS, việc luyện thi đúng phương pháp sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất. Hai kĩ năng nghe và đọc dễ nâng cao điểm nếu bạn chịu khó làm đề thật nhiều.

Kĩ năng viết và nói cần đầu tư nhiều và dài hơi. Theo mình, không một sớm một chiều mà cải thiện khả năng này được. Để viết tốt, bạn phải trực tiếp viết và đọc nhiều. Ngoài viết thẳng vào đề, bạn có thể viết nhật kí, viết blog bằng tiếng Anh, luyện đọc và tóm tắt tin tức bằng tiếng Anh. Khi viết xong theo đề IELTS, bạn có thể tìm bài mẫu trên mạng và so sánh, rút ra những điểm đáng học tập, viết lại bài của mình. Riêng kĩ năng nói, trước hết phải tập phát âm chuẩn, vì nó là căn bản của việc nói tốt.

Mình có một kinh nghiệm đã giúp mình được 8.0 điểm nói trong bài thi IELTS. Đó là mỗi khi học từ mới, mình không chỉ học nghĩa của từ mà mình còn học thuộc cách phát âm và trọng âm cho chuẩn nhất, nghe theo phát âm mẫu và nhắc lại từ 3-5 lần. Bất cứ khi nào phát hiện thầy cô có phát âm khác mình, mình ngay lập tức tra lại từ điển hoặc hỏi thầy cô để tự sửa phát âm cho mình.

Để nói hay, bạn nên nghe nhiều, và nghe từ những nguồn chuẩn. Xem phim và nghe tin tức là việc nhiều bạn thường làm, nhưng với mình cách làm đó không mấy hữu ích. Thứ nhất, việc nghe tin tức không phải lúc nào cũng gây hứng thú cho bạn. Thứ hai, khi bạn nghe không tốt mà xem phim, đặc biệt là những phim có đoạn hội thoại đặc thù, rất khó nghe, gây cho bạn cảm giác khó hiểu và chán nản. Bản thân mình hay chọn những giải pháp an toàn hơn. Mình thích xem phim sitcom, phim gia đình, những loại phim dành cho cả trẻ con vì những loại phim đó thường có phát âm chuẩn hơn, dễ bắt chước.

- Mai Ly chọn cuốn sách gối đầu giường nào khi luyện thi nhỉ?

- Mình nghĩ các bạn không cần thiết phải mua và đọc quá nhiều sách để thi được IELTS. Bạn chỉ nên có một số loại sách cơ bản sau:

Sách kĩ năng chung: Ví dụ: Target Band 7 của Simone Braverman, Tips for IELTS của Sam McCarter, hoặc bất cứ quyển sách dạy kĩ năng làm bài nói chung của Cambridge, MacMilan. Thường những kĩ năng này khá giống nhau, nên chỉ cần tham khảo 1-2 quyển.

Sách kĩ năng riêng: Nếu bạn muốn đặc biệt chú trọng vào một kĩ năng cụ thể nào đó trong IELTS, bạn có thể đầu tư thêm một cuốn chuyên về kĩ năng viết (Task 1 và Task 2).

Sách làm đề: IELTS Cambridge Practice Test 1-8.

Sách bổ sung từ vựng: Việc học từ vựng là rất quan trọng. Tùy theo trình độ hiện tại và mục tiêu IELTS mà bạn có thể chọn học các cuốn khác nhau. Đối với những bạn muốn được điểm cao, các bạn nên học thêm nhiều thành ngữ (idiom), các cặp từ thường đi với nhau (collocation), động từ thành ngữ (phrasal verb)…

Từ điển: bạn có thể dùng từ điển giấy, kim từ điển hoặc ứng dụng trên điện thoại.

- Thực tế có những bạn học rất nhiều lại chăm chỉ mà kết quả không cao. Mai Ly có lời khuyên nào cho các bạn ấy?

- Mình nghĩ do nhiều nguyên nhân. Để đạt được điểm cao IELTS, một trong những điểm mấu chốt là bạn nên nắm rõ cấu trúc của bài thi, hiểu kĩ IELTS yêu cầu bạn những gì và học theo đúng trọng tâm. IELTS là một kì thi. Dù sao, mình nghĩ, việc sử dụng tiếng Anh trong công việc, cuộc sống hàng ngày quan trọng hơn là học để thi. Khi bạn thấy yêu thích, tự khắc bạn sẽ học được.

Tự học là tốt, nhưng đôi khi bạn phải thật dũng cảm để... tự học.

- Tâm lý phòng thi cũng là một điều rất quan trọng. Khi bước vào phòng thi, bạn có bí quyết nào không?

- Áp lực ảnh hưởng đến kết quả thi của bạn. Mình còn nhớ lần đầu tiên thi IELTS, vì khi đó mình chỉ thi cho biết nên mình rất thoải mái. Đến lần thứ 2 thì hơi áp lực hơn một chút. Kinh nghiệm của mình là không nên học thêm bất cứ cái gì vào ngày hôm trước, quên hết tất cả mọi thứ khi vào phòng thi. Riêng đối với kì thi nói trong IELTS, bạn hãy coi giám khảo như một người bạn, kể chuyện và gây hứng thú cho “người bạn đó”. Bạn sẽ cảm thấy bài thi bớt căng thẳng hơn và bài nói cũng tự nhiên hơn.

- Với những teen chuẩn bị bước vào cuộc thi đại học thì sao. Bạn có phương pháp nào học hiệu quả muốn chia sẻ với các bạn ấy không?

- Mình từng trải qua kì thi đại học căng thẳng và mệt mỏi, phần lớn điều đó do áp lực từ nhiều phía mà các bạn phải chịu đựng. Đối với những kì thi có thời gian ôn dài hơi và khối lượng kiến thức đồ sộ như vậy, các bạn nên lập thời gian biểu thật chi tiết để ôn bài. Ngoài ra, bạn thường xuyên trao đổi và cập nhật tình hình học tập của mình với bạn bè, vừa là để giải tỏa căng thẳng, vừa tạo động lực để thi đua nhau cùng học tập.

- Nhiều bạn phân vân không biết nên tự học hay đến các trung tâm luyện tiếng Anh. Ý kiến của bạn thế nào?

Mình nghĩ việc tự học tiếng Anh không khó nhưng cũng không dễ. Việc tự học đòi hỏi bạn phải tự tìm tòi phương pháp học phù hợp với bản thân. Dù đi học ở trung tâm bạn vẫn phải dành ra một khoảng thời gian nhất định để tự học, như vậy mới đạt hiệu quả cao. Khi đi học ở trung tâm, bạn sẽ được các thầy cô tư vấn phương pháp học phù hợp trình độ và cá tính. Nếu bạn có thể tự tạo động lực và hứng thú cho bản thân, bạn hoàn toàn có thể tự học ở nhà, đồng thời tham khảo lời khuyên của bạn bè, người thân, những người học tốt và có kinh nghiệm để giúp đỡ bạn. Kể cả khi đi học thêm thì việc học tiếng Anh thành công phần lớn dựa vào thời gian tự học của bạn đấy.

- Vừa tham gia các hoạt động xã hội năng nổ, học đỉnh, tiếng Anh cũng. Bạn làm thế nào để cân bằng mọi thứ?

- Mình là một người tham công tiếc việc, lại cầu toàn. Để tham gia nhiều hoạt động và không xao lãng việc học là một việc không hề đơn giản. Mình luôn lựa chọn điều gì là quan trọng nhất. Trong một số thời điểm, bạn chỉ được lựa chọn một thì bạn phải bỏ các việc còn lại. Mình tự cân đối và sắp xếp kế hoạch dựa vào quĩ thời gian, khả năng của bản thân. Trong mỗi một thời kì, mình thường chỉ tham gia 2 – 3 việc quan trọng cùng một lúc. Khi có quá nhiều công việc nảy sinh, mình sẽ phải lựa chọn và cân đối lại. Đồng thời, khi kết thúc một công việc dài hơi, bạn nên dành thời gian nạp lại năng lượng, dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè.

- Kế hoạch sắp tới của “cô gái tài năng” là gì vậy?

Trong năm nay, mình đang đi du học ở Úc và hoàn thành chương trình học đại học vào năm sau. Mình sẽ dành thời gian để trải nghiệm và học hỏi những điều mới mẻ tại một đất nước khác. Mong rằng một năm ở đây sẽ là một năm đáng nhớ.

Cảm ơn Mai Ly và chúc bạn luôn thành công!

Thành tích và hoạt động:

- Miss RMIT 2012 – Miss Áo dài và Miss Trí tuệ
- Học bổng 100% học phí trường đại học quốc tế RMIT Việt Nam
- Chủ tịch CLB tiếng Anh RES – đồng thời là MC CLB từ năm 2010 đến 2012
- Thành viên CLB Marketing trường đại học RMIT Hà Nội
- Thành viên ban nội dung – Ngày hội anh tài 2011 (trường THPT chuyên Hn-Amsterdam)
- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường Hà Nội – Amsterdam 
- Bí thư chi đoàn lớp 11, 12 Anh 2
- Miss ứng xử - Ngày hội anh tài 2010
- 2 lần điểm IELTS 8.0 – thi năm 2010 và 2012

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật