Thưởng ngoạn 9 điểm du lịch trứ danh ở Croatia

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nằm dọc theo bờ biển Địa Trung Hải, Croatia từ lâu đã rất nổi tiếng bởi khung cảnh hùng vĩ và nền văn hóa lâu đời.
Thưởng ngoạn 9 điểm du lịch trứ danh ở Croatia
Croatia

1. Dubrovnik

Được mệnh danh là “Viên ngọc của vùng Adriatic”, thành phố du lịch Dubrovnik là địa điểm không thể bỏ qua khi tới Croatia với vẻ đẹp lộng lẫy của những thành lũy xây dựng từ thế kỷ 8 và những dãy nhà mái đỏ cổ kính.

Vào thời Trung cổ, Dubrovnik và Venice là 2 trung tâm thương mại phát triển nhất khu vực Địa Trung Hải. Do tiếp nhận nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua thương mại mà Dubrovnik đã sở hữu rất nhiều cảnh quan kiến trúc, điêu khắc tuyệt đẹp. Bạn có thể tìm thấy điều đó qua các nhà thờ, tu viện, các bức tường nổi tiếng bao quanh thành phố cổ pha trộn nhiều phong cách kiến trúc từ La Mã cho đến Marôc.

2. Gornji Grad

Gornji Grad là trung tâm của thành cổ Zagreb. Vào những năm 1770, Zagreb được sáp nhập từ 2 thị trấn riêng biệt: Kaptol và Gradec. Nếu Kaptol được xem như trụ sở các giáo sĩ thì Gradec là nơi các tiểu thương và thợ thủ công có thể tự do buôn bán, sinh sống. Điểm hấp dẫn nhất của Gornji Grad là quảng trường bao quanh nhà thờ Thánh Mark - nhà thờ giáo xứ của Old Zagreb.

3. Euphrasian Basilica

Là điểm du lịch hấp dẫn và nổi tiếng hàng đầu ở Porec- một thị trấn 2.000 năm tuổi thuộc quận Istria, nhà thờ có từ thế kỷ 6 Euphrasian Basilica được xem như một trong những đại diện tiêu biểu nhất của kiến trúc Byzantine thời sơ khai ở khu vực Địa Trung Hải.

Đến nay, dù đã trải qua rất nhiều biến cố lịch sử như hỏa hoạn và động đất cùng nhiều lần sửa chữa và trùng tu, nhà thờ cổ này dường như vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên vẹn vốn có. Ấn tượng nhất ở Euphrasian chính là vô số hoa văn chạm trổ tinh xảo trên tường, cổng ra vào và cột nhà thờ, đặc biệt là các bức họa và đồ khảm nổi tiếng miêu tả chúa Giesu, 12 tông đồ và những câu chuyện khác trong Kinh thánh.

4. Mljet

Mljet là một trong những hòn đảo lớn ngoài khơi bờ biển Nam Croatia. Nếu muốn hòa nhập cùng thiên nhiên thì Mljet hoàn toàn là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn vì 72% diện tích đảo được bao phủ bởi rừng, phần còn lại là những cánh đồng, những vườn nho, những ngôi làng nhỏ nằm rải rác.

Ngoài ra phải kể thêm hai hồ muối nổi tiếng, Veliko và Malo Jezero, nằm ở cuối phía tây hòn đảo. Ngoài ra, giữa 2 hồ này là một hòn đảo nhỏ với tu viện Benedictine cổ- nơi chứa đựng rất nhiều giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc của Croatia

5. Đấu trường Pula

Đấu trường Pula là đấu trường La Mã lớn thứ sáu còn sót lại và là một trong những di tích được bảo tồn tốt nhất ở Croatia.

Đấu trường được xây dựng vào khoảng thế kỷ 1 với sức chứa hơn 26.000 người. Nhưng tới thế kỷ 15, rất nhiều đá trong khán đài đã bị lấy đi để xây dựng nhà ở và các công trình khác xung quanh Pula, may mắn thay, hành động này đã bị ngăn lại trước khi toàn bộ cấu trúc bị phá hủy. Ngày nay, Pula là nơi tổ rất nhiều hoạt động lễ hội, biểu diễn trong các tháng mùa hè.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật