Phát hiện ‘cặp mắt’ theo dõi trái đất từ vũ trụ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn giống với những kẻ tấn công trong trò chơi điện tử thịnh hành những năm cuối thế kỷ trước, cụm thiên hà mà kính thiên văn Hubble vừa phát hiện giống như ‘cặp mắt’ đang nhìn chằm chằm vào trái đất.
Phát hiện ‘cặp mắt’ theo dõi trái đất từ vũ trụ
“Cặp mắt“ vừa được phát hiện trong không gian và hình ảnh trong trò chơi thịnh hành những thập niên cuối thế kỷ trước (trái).

Nằm cách trái đất 2 tỷ năm anh sáng, “cặp mắt” vừa được phát hiện có tên Abell 68, được tạo thành từ ảo ảnh quang học bởi quãng đường ánh sáng di chuyển trong không gian sâu thẳm. Được gọi là hiệu ứng thấu kính, ảo ảnh này có thể làm khuếch tán ánh sáng từ một thiên hà ở xa, tạo thành ảo giác về những thiên hà khác nhau. Hiện tượng này tương tự những gì diễn ra bên trong nhà gương ở các khu giải trí.

Những hình ảnh méo mó được tạo ra nhờ hiệu ứng thấu kính trong không gian, khiến cho Abell 68 nhìn giống một khuôn mặt đang chú ý quan sát trái đất. Nó còn trở nên đặc biệt hơn bởi hình dạng mà kính thiên văn Hubble quan sát được, khiến người ta liên tưởng tới sự nhòm ngó của người ngoài hành tinh như trong trò chơi “Space Invaders” của thế kỷ trước.

Dù đã biết về sự tồn tại của hiệu ứng thấu kính nhưng đây là lần đầu tiên con người khẳng định được sự tồn tại của nó bên ngoài vũ trụ. Cơ quan Hàng không châu Âu cũng cho biết, đây là minh chứng rõ rệt nhất về hiện tượng này mà con người có thể quan sát được. Nó cũng góp phần mở rộng thêm hiểu biết của nhân loại về vũ trụ bao la đầy bí ẩn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật