De Gea: Phần thưởng cho sự nỗ lực

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
David De Gea đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất MU trong tháng 2/2013.
De Gea: Phần thưởng cho sự nỗ lực
De Gea được vinh danh

Trang chủ của Manchester United vừa công bố kết quả cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất tháng Hai do chính các CĐV Quỷ đỏ bỏ phiếu. Kết quả không quá bất ngờ khi David De Gea chiếm trọn tình cảm của NHM để trở thành người được vinh danh. Trong tháng Hai, thủ thành người Tây Ban Nha đã giữ sạch lưới 3 trong 5 trận ra sân. Anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất ở hai trận gặp Fulham và đặc biệt là Real Madrid.

Màn trình diễn chói sáng của De Gea tại Bernabeu trước những chân sút cự phách của đội bóng Hoàng gia thực sự gây ấn tượng mạnh cho người xem. Đa số cho rằng đây là trận đấu hay nhất của De Gea từ khi đến khoác áo MU và có lẽ cũng là một trong những trận đấu để đời trong sự nghiệp của anh. Thế nên, có đến 57% fan MU bỏ phiếu chọn De Gea xuất sắc nhất tháng Hai bất chấp thực tế thời gian qua MU có rất nhiều cầu thủ đạt phong độ tốt.

De Gea đã có những màn trình diễn chói sáng

Hậu vệ Rafael về thứ hai với 21% phiếu bầu, Ryan Giggs đứng thứ 3 với 12%. Michael Carrick, Ferdinand và Vidic chia nhau số phiếu bầu ít ỏi còn lại. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 De Gea được các CĐV MU chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Kể từ mùa 2011/12 đến nay, không cầu thủ MU nào chiến thắng ở giải thường này nhiều hơn De Gea. “Tôi rất hạnh phúc vì nhận được sự cổ vũ từ các CĐV. Tôi có thể nghe thấy họ ở mỗi trận đấu và rất biết ơn những lời khen ngợi dành cho tôi”, De Gea chia sẻ.

Chơi xuất sắc và xứng đáng được giải nhưng De Gea cũng không quên nhấn mạnh công sức của các hậu vệ phía trên anh: “Tôi nghĩ cả hàng thủ đã chơi tốt. Các hậu vệ đang thể hiện phong độ cao và họ giúp tôi rất nhiều trong việc ngăn chặn đối phương ghi bàn. Hy vọng sự chắc chắn này sẽ được duy trì để chúng tôi có thêm nhiều trận giữ sạch lưới”. Thực tế, mùa này hàng thủ MU không được đánh giá cao. Thậm chí nửa đầu tiên của mùa giải, Quỷ đỏ luôn phải chơi theo kiểu lấy công bù thủ.

Tình hình đã chuyển biến tốt đẹp hơn với Ferguson khi những hậu vệ trụ cột như Vidic, Smalling và Phil Jones bắt đầu trở lại hồi đầu năm. Chính họ đã giúp nhà cầm quân người Scotland có thêm nhân lực để củng cố hàng phòng ngự vốn trước đó chỉ trông chờ vào một Rio Ferdinand đã luống tuổi và một Jonny Evans không thực sự khỏe mạnh. Kể từ ngày 26/12/2012 (thắng Newcastle 4-3) đến nay MU mới chỉ có đúng một trận bị thủng lưới nhiều hơn 1 bàn (hòa West Ham 2-2 tại FA Cup) và có đến 6 trận giữ sạch lưới.

De Gea đang dần trưởng thành trong màu áo MU

Rõ ràng là sự chắc chắn đang dần trở lại với đội dẫn đầu Premier League nhờ phong độ cao của hầu hết các vị trí. Mùa này, dù bị nghi ngờ nhưng Patrice Evra lại đang chơi rất ổn định. Trong khi bên hành lang đối diện, Rafael tiến bộ quá nhanh. Do Ferdinand và Vidic không có được thể lực lý tưởng, Sir Alex phải luôn phiên xử dụng hai trung vệ này nhưng điều đó cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều khi mà Evans, Phil Jones và Smalling đều đã quá quen với việc được đá chính trước những đối thủ lớn.

Dĩ nhiên, trong sự xuất sắc của hệ thống phòng ngự MU hơn 2 tháng qua, De Gea là điểm sáng tích cực nhất. Thủ môn vẫn là vị trí khiến Sir Alex đau đầu hơn cả khi mà Lindegaard và De Gea đều có những hạn chế nhất định. Đã có lúc cuộc đua giữa hai thủ thành trẻ tỏ ra cân bằng khiến Ferguson phải xoay tua sử dụng họ. Nhưng rồi Lindegaard chấn thương và De Gea, vốn được đánh giá cao hơn, đã chớp cơ hội thể hiện chân giá trị. Màn bay lượn tuyệt hảo ở Bernabeu (anh chỉ bất lực trước cú đánh đầu quá điệu nghệ của Ronaldo) cho thấy De Gea đã tìm lại sự tự tin. Chỉ cần chắc chắn hơn nữa trong những tình huống bóng bổng, anh sẽ sớm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Sir Alex cũng như các đồng đội. Mới chỉ 22 tuổi, De Gea còn rất nhiều thời gian hoàn thiện bản thân và sau đó phấn đấu trở thành một huyền thoại tại sân Old Trafford.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật