11 nữ chính khách mặc đẹp nhất thế giới

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời trang được xem là một “công cụ“ quan trọng đối với các nhà làm chính trị trong việc tạo nên hình ảnh gần gũi và đáng kính trọng, đặc biệt là đối với các chính khách nữ.
11 nữ chính khách mặc đẹp nhất thế giới
Joyce Banda

Trang China.org.cn mới đây đã công bố danh sách 11 nữ chính khách có cách ăn mặc hấp dẫn nhất trên thế giới như Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra...

11. Joyce Banda, Tổng thống của Malawi

Bà Joyce Hilda Banda là tổng thống thứ tư và cũng là tổng thống nữ đầu tiên ở Malawi. Trước khi nắm quyền vào ngày 7/4/2012, bà từng đảm nhận cương vị Phó tổng thống. Bà là người sáng lập kiêm lãnh đạo đảng Nhân dân Malawi.

10. Sonia Gandhi, Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ


Bà là một trong những chính khách nổi tiếng ở Ấn Độ. Bà Sonia là vợ của cố Thủ tướng Rajiv Gandhi. Bà hiện là Chủ tịch đảng Quốc đại, một trong những đảng chính ở nước này. Bà Sonia yêu thích trang phục Ấn Độ truyền thống.

9. Laura Chinchilla, Tổng thống của Costa Rica


Bà Laura Chinchilla là nữ tổng thống đầu tiên của Costa Rice và là người phụ nữ thứ 6 đắc cử tổng thống ở một quốc gia Mỹ Latin. Bà nổi tiếng là một phụ nữ xinh đẹp và thanh nhã.

8. Dilma Rousseff, Tổng thống của Brazil


Bà Dilma Rousseff trở thành Tổng thống của đất nước Brazil hồi năm 2011. Bà là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử quốc gia Mỹ Latin này. Trang phục của bà gây ấn tượng vì sự giản dị và phù hợp.

7. Cristina Kirchner, Tổng thống của Argentina


Bà Cristina Kirchner, vợ cố Tổng thống Néstor Kirchner, đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên ở Argentina vào năm 2007 và tái đắc cử nhiệm kỳ hai năm 2011.

6. Hillary Clinton, Ngoại trưởng Mỹ


Bà Clinton được đánh giá là Ngoại trưởng Mỹ năng động và có phong thái riêng. Những năm gần đây, bà đã thay đổi kiểu tóc từ ngắn sang dài. Phần lớn trang phục của nữ Ngoại trưởng Mỹ mang các màu đen, xanh, giúp làm tôn vóc dáng của bà.

5. Aung San Suu Kyi, thủ lĩnh phe đối lập ở Myanmar


Bà Aung San Suu Kyi là lãnh đạo của Liên minh Quốc gia vì Dân chủ ở Myanmar. Bà là chính khách nổi tiếng ở quốc gia này, từng nhận được giải Nobel Hòa bình vào năm 1991.

4. Ellen Johnson Sirleaf, Tổng thống của Liberia


Bà Ellen Johnson Sirleaf trở thành Tổng thống của Liberia từ năm 2006. Người phụ nữ 73 tuổi này được mệnh danh là "Bà đầm thép của Liberia". Năm 2011, bà đã nhận được giải Nobel Hòa bình cùng với hai người khác là Leymah Gbowee và Tawakel Karman.

3. hel‌le Thorning-Schmidt, Thủ tướng của Đan Mạch


Bà hel‌le Thorning-Schmidt trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Đan Mạch vào năm 2011. Bà được đánh giá là nhà lãnh đạo thời trang nhất ở các quốc gia châu Âu.

2. Angela Merkel, Thủ tướng của Đức


Bà Angela Merkel trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Đức vào năm 2005 và tái đắc cử chức vụ này vào năm 2009. Bà thường mặc cùng một kiểu trang phục nhưng với những màu sắc khác nhau.

1. Yingluck Shinawatra, Thủ tướng của Thái Lan


Bà từng nổi tiếng là nữ doanh nhân thành công ở Thái Lan, trước khi đắc cử chức Thủ tướng vào năm 2011. Bà Yingluck, 45 tuổi, là nữ Thủ tướng đầu tiên ở Thái Lan và cũng là vị thủ tướng trẻ tuổi nhất trong vòng 6 thập niên qua ở quốc gia này. Bà nổi tiếng với trang phục thanh nhã và nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật