Ấn Độ kỷ niệm Ngày Cộng hòa trong an ninh cao độ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 26/1, Ấn Độ đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa (26/1/1950-26/1/2013).
Ấn Độ kỷ niệm Ngày Cộng hòa trong an ninh cao độ
Quân đội Ấn Độ diễu hành trong lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa ở New Delhi. (Nguồn: ibnlive.in.com)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tham dự lễ kỷ niệm năm nay còn có Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Lễ diễu binh và diễu hành hàng năm đã được tổ chức ở India Gate - khu vực trung tâm thủ đô New Delhi, với sự tham gia của tất cả quân chủng hải-lục-không quân và các lực lượng bán vũ trang, cùng đại diện của các cơ quan nhà nước, xí nghiệp, nhà máy, tổ chức cộng đồng, trường học.

Các loại vũ khí hiện đại của Ấn Độ đã được đem ra phô diễn nhân ngày lễ trọng đại này.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Ấn Độ Panab Mukherjee đã gửi lời chúc mừng tới mọi người dân Ấn Độ trong và ngoài nước, cùng tất cả các lực lượng vũ trang, bán vũ trang và an ninh nội địa. Tổng thống Mukherjee khẳng định cuộc đấu tranh giành độc lập năm 1947 đã trở thành bước ngoặt cho Ấn Độ xây dựng một đất nước bình đẳng, tạo nền móng cho Ấn Độ thông qua Hiến pháp ngày 26/1/1950.

Hàng năm Ấn Độ đã lấy ngày này để kỷ niệm Ngày Cộng hòa. Trong hơn sáu thập niên qua, Ấn Độ đã có nhiều thay đổi và đạt được nhiều thành tựu để người dân nước này có thể tự hào: Tăng trưởng kinh tế gấp hơn 3 lần; tỷ lệ người biết chữ tăng gấp hơn 4 lần; sau khi tự cấp được lương thực, hiện Ấn Độ đã trở thành nước xuất khẩu lương thực.

Bên cạnh đó, Ấn Độ còn đạt nhiều thành tựu lớn trong bình đẳng giới cũng như giảm đáng kể tỷ lệ nghèo đói. Tuy nhiên, khi nhắc lại vụ một nữ sinh t‌ử von‌g sau khi bị hã‌ּm hiế‌ּp tập thể trên xe buýt hồi tháng 12 vừa qua, Tổng thống Mukherjee cho rằng Ấn Độ cần cố gắng bảo đảm bình đẳng giới cho mỗi một phụ nữ. Cả chính phủ lẫn các công dân trong xã hội phải cùng nhau phối hợp để hoàn thành mục tiêu quốc gia này.

Lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ năm nay diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Tất cả các ngả đường dẫn vào khu vực trung tâm thành phố New Delhi đều bị phong tỏa, đồng thời hơn 150 camera an ninh được lắp đặt tại những nơi trọng điểm.

Hơn 25.000 cảnh sát, lực lượng bán vũ trang và lực lượng bắn tỉa đã được triển khai trong thành phố; các lực lượng cơ động và lực lượng phòng không cũng tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trong khi các máy bay lên thẳng quần thảo trên bầu trời để cảnh giới. Các thành phố lân cận thủ đô New Delhi cũng được tăng cường an ninh để bảo đảm an toàn tối đa cho lễ kỷ niệm.

Ấn Độ giành được độc lập ngày 15/8/1947 nhưng đến năm 1949 vẫn chưa có bản hiến pháp riêng mà phải điều hành đất nước theo những điều luật do Anh ban hành. Sau nhiều lần sửa đối, bản hiến pháp của Ấn Độ được thông qua ngày 26/11/1949 và có hiệu lực vào ngày 26/1/1950. Từ đó Ngày Cộng hòa Ấn Độ ra đời để ghi nhớ thời khắc bản hiến pháp của nước này có hiệu lực

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật