Lâm Chí Khanh: Sẽ ghép trứng để sinh con

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Ở bên Đức họ có thể ghép buồng trứng nên những phụ nữ chuyển giới như tôi có thể làm vợ, làm mẹ như tất cả những người phụ nữ bình thường…”- Ca sỹ chuyển giới Lâm Chí Khanh chia sẻ
Lâm Chí Khanh: Sẽ ghép trứng để sinh con
Ảnh minh họa
Làm phụ nữ thoải mái hơn
Chị có hoàn toàn hài lòng về nhan sắc chuyển giới của mình không?

Đến thời điểm này tôi rất hài lòng với c‌ơ th‌ể phụ nữ của mình. Đặc biệt là khuôn mặt đẹp tự nhiên không có chỉnh sửa gì cả.
Nhưng nhiều người cho rằng chị chỉ đẹp trên hình đã qua photoshop còn ở ngoài đời thực trông chị vẫn "đàn ông" và khuôn mặt khá hốc hác?
Những hình ảnh đi sự kiện bị chê là do lúc đó tôi mới mổ xong, sức khỏe chưa lấy lại được nên nhìn hốc hác là phải rồi. Nhưng đến thời điểm này thì khác hẳn, tôi có thời gian tĩnh dưỡng để lấy lại sức khỏe của mình nên nhan sắc cũng vì thế mà đẹp và hoàn thiện hơn. Chuyện có người chê, người khen là bình thường và tôi không vì thế mà thấy buồn.
Tại sao chị không giải phẫu khi còn trẻ mà phải đợi qua tuổi "băm" mới muốn thành phụ nữ?
Ngày xưa gia đình không đồng ý vì lo lắng mổ xẻ sức khỏe sẽ yếu và giảm tuổi thọ nên tôi phải thuyết phục từ từ. Đến khi tôi  tiêm hóc môn nữ vào người và thấy thâ‌n hìn‌h mình uyển chuyển, duyên dáng hơn thì bố mẹ mới cho làm.
Ngoài việc lo cho sức khỏe của cậu quí tử, có thể bố mẹ chị cũng ngại dư luận dèm pha?
Nói chung là lo lắng cho sức khỏe chứ ba mẹ biết giới tính của tôi từ nhỏ mà nên đâu có ngại gì dư luận. Khoảng mười mấy tuổi là gia đình biết rõ giới tính rồi vì có chịu quen bạn gái và lấy vợ đâu.
Mới làm con gái khoảng 3 tháng chị có gặp khó khăn gì trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày không?
Không bỡ ngỡ hay khó khăn gì cả vì bẩm sinh nó vậy rồi giờ được trở về là chính mình nên tôi hạnh phúc nhiều lắm.
Sẽ ghép trứng để sinh con
Chị vừa chia sẻ rằng ba má thấy chị lớn tuổi mà không có bạn gái, không chịu lấy vợ nên mới biết rõ giới tính thật của chị. Vậy sau khi chuyển giới xong họ có giục chị lấy chồng không?

Thì chắc chắn phải lấy chồng thôi nhưng không phải thời điểm này. Nói chung là chu‌yện tìn‌h cảm gia đình không có bắt buộc vì mình lớn rồi, gia đình để mình quyết định tất cả, chứ không kiểm soát như 5, 7 năm trước.
Thế sao lại có tin đồn chị sắp lên xe hoa nhỉ?
Ủa tin đồn ở đâu vậy (cười). Hiện tôi chỉ tập chung lo cho sự nghiệp ca hát của mình thôi.
Người ta đồn chị chuyển giới để có thể hợp pháp lấy người đàn ông mà chị đã yêu thương suốt 10 năm nay?
Đúng là tôi có bạn trai và hai người yêu nhau được 10 năm rồi nhưng chưa có chuyện làm đám cưới.
Nhưng có phải bạn trai "yêu cầu" chị chuyển đổi giới tính mới chịu lấy không?
Nói chung là không có đòi hỏi, còn chuyện muốn mình chuyển giới hay không thì tự mình cảm nhận được. Tôi thấy việc chuyển giới cũng như cái duyên nợ, tới lúc, tới thời điểm thì tự nhiên nó phải thế thôi.
Ông xã tương lai đã nói gì khi lần đầu tiên nhìn thấy chị trong hình hài một người phụ nữ?
Bạn trai tôi rất thích và nói là tôi đẹp quá, đẹp ngoài sức tưởng tượng của ổng. Nói chung là bạn trai rất ủng hộ tôi là con gái mà thật ra thì con trai ai chẳng thích người yêu mình đẹp.
Mà không riêng người yêu khen tôi đẹp đâu tất cả bạn bè người quen gặp tôi ở ngoài đều nói là đẹp hơn trong hình. Mấy tấm hình bị chê xấu là do tôi tự trang điểm với lại lúc đó vừa chuyển giới về vẫn còn yếu lắm. So với hồi chưa chuyển giới tôi sụt mất 6,7 kí vì mất quá nhiều máu. Nhưng đến hôm họp báo vừa rồi (12/12), thì nó bắt đầu hoàn thiện và đẹp lại rồi.
Yêu thương nhau 10 năm bạn trai có đưa chị về nhà anh ấy ra mắt bố mẹ, họ hàng không?
Có chứ, hai bên gia đình tôi và anh ấy đã đi lại với nhau từ lâu rồi, tôi cũng may mắn vì gặp được gia đình bạn trai có suy nghĩ thoáng và hiện đại. Họ yêu thương và quan tâm đến chúng tôi hàng ngày.
Chấp nhận tình yêu, còn chuyện cưới xin thì sao?

Đám cưới là do chúng tôi quyết định thôi nhưng hiện giờ bố mẹ hai bên muốn tôi nghỉ ngơi vì cũng mới phẫu thuật được có gần 3 tháng. Bên cạnh đó tôi còn bận đi hát, đó là nghiệp rồi không bỏ được. Khán giả giờ còn ủng hộ, yêu thương tôi nhiều hơn xưa nên tôi không thể lấy chồng sớm mà phụ lòng khán giả được.
Nhưng hỏi thật, bố mẹ chồng tương lai của chị có bao giờ tỏ ra buồn bã nếu rước chị về làm dâu thì sẽ không có “cháu bồng, cháu bế” ?
Bây giờ sinh con có nhiều cách để sinh mà, bọn tôi có thể thụ tinh nhân tạo được. Ở bên Đức họ có thể ghép buồng trứng nên những phụ nữ chuyển giới như tôi có thể làm vợ, làm mẹ như tất cả những người phụ nữ bình thường. Tuy nhiên kinh phí để thực hiện nó cũng hơi mắc.
Có phải để chuẩn bị cho việc có em bé nên chị mới tạm hoãn đám cưới thêm vài năm nữa để chạy sô kiếm tiền?
Không phải, dù có lấy chồng rồi thì tôi vẫn sẽ đi hát. Gia đình tôi cũng khá giả nên nếu giờ tôi muốn sinh con liền thì gia đình cũng lo được nhưng tôi còn sự nghiệp, còn đam mê nên không bỏ được.
Tôi nghĩ hai ba năm nữa lấy cũng có sao đâu, yêu nhau được thì phải chờ nhau chứ.
Người ta thường chê người đồng tính lăng nhăng, ít chung thủy, vậy chị có bí quyết gì để có thể giữ người đàn ông bên cạnh mình suốt 10 năm qua?
Cái giới nào cũng vậy có người tốt, người xấu, người chung thủy và kẻ lăng nhăng, tôi nghĩ việc đánh đồng giới tính thứ ba như vậy là hoàn toàn sai lệch. Không phải riêng mình tôi yêu lâu như vậy mà có rất nhiều người bạn của tôi, có giới tính như tôi đều yêu gần 20 năm mới làm đám cưới là bình thường. Tôi mới có 10 năm thôi so với họ chưa là gì cả.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật