Truyền thông Nhật cho biết, ông Abe sẽ tới thăm Thái Lan, Việt Nam và Indonesia vào cuối tháng Một.
Tờ Asahi Shimbun cho biết ông Abe đã hoãn chuyến thăm tới Hoa Kỳ sang tháng 2 do “các khó khăn trong lịch làm việc” của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
“Mặc dù tôi muốn tới Hoa Kỳ càng sớm càng tốt và tham dự một cuộc họp nhằm củng cố mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật, tôi đã thay đổi lịch công du của mình, một phần là do tình hình (của phía Hoa Kỳ)”, ông Abe nói trước các phóng viên tại Tokyo hôm 8/1.
“Điều thực sự quan trọng ở đây là đối lập với nhiệm kỳ thủ tướng trước, lần này ông Abe quyết định không tới thăm Trung Quốc”, chuyên gia Mireya Solis của viện Brookings nhận xét.
Theo chuyên gia Solis, ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản là tiếp xúc các đồng minh và những quốc gia ủng hộ nước này.
“Mục tiêu Nhật Bản coi trọng nhất là củng cố quan hệ với Hoa Kỳ. Đó là ưu tiên hàng đầu nhưng khu vực Đông Nam Á cũng ngày càng trở thành đối tác quan trọng khi mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc trở nên đầy sóng gió”, bà nói.
Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông Abe từ năm 2006-2007, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông là tới Trung Quốc.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng đang bắt đầu chuyến công du riêng tới khu vực Đông Nam Á. Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Nhật, Ngoại trưởng nước này Fumio Kushida sẽ đến thăm các nước Philippines, Singapore, Brunei và Australia từ ngày 9/1 tới ngày 14/1.
Hãng tin Kyodo cho biết dự kiến ông Kushida sẽ công du tới Mỹ vào cuối tháng này để gặp gỡ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.