Nghiên cứu trên được các nhà khoa học Mỹ thông báo vào ngày 6/5. Các nhà khoa học cho rằng lượng mỡ dưới lớp da của chúng ta sẽ giúp cải thiện hóc môn insulin, một loại hóc môn điều chỉnh lượng đường trong máu.
Các nhà nghiên cứu cho biết, lượng mỡ bụng, phần mỡ ở nội tạng có thể làm tăng nguy cơ bệnh đái đường và bệnh tim.
Trong khi đó, nghiên cứu vừa qua cho thấy, lượng mỡ ở mông và hông lại ít có khả năng gây ra những triệu chứng tương tự. Lượng mỡ dưới da có khả năng bảo vệ con người khỏi rối loại trong chuyển hóa chất.
Ông Ronald Kahn, nhà nghiên cứu của trường Y khoa Harvard nhận định, đây quả là một kết quả bất ngờ.
Ông Kahn cho biết, ông bắt đầu nghiên cứu lý do tại sao lượng mỡ trong các phần khác nhau của cơ thể lại có nguy cơ chuyển hóa thành các bệnh như bệnh đái đường.
Điều đó có nghĩa là không phải loại mỡ nào cũng xấu cả. Tuy nhiên, ông Kahn cũng bổ sung rằng ông và đồng nghiệp cũng cần nghiên cứu thêm về mọi khía cạnh của lượng mỡ trong cơ thể người
Lợi ích của mỡ ở vòng 3
Các nhà nghiên cứu của Mỹ đã phát hiện thấy, lượng mỡ ở hai bên hông và ở mông có khả năng giúp con người chống lại căn bệnh đái đường