Tại Anh, Bộ Ngoại giao cũng đã triệu tập đại sứ Israel đến với lý do tương tự. Trong các khu xây mới có khu E1 được xem là khu vực nhạy cảm vì có thể cắt đôi bờ Tây. Israel đã từng cam kết với Mỹ không xây dựng ở khu này.
Trước đó, báo Haaretz (Israel) cho biết Pháp và Anh có thể triệu hồi đại sứ ở Israel để biểu lộ thái độ phản đối. Tuy nhiên, Pháp và Anh hiện chưa tiến hành biện pháp này.
Ngày 2-12, để trả đũa Palestine được Đại hội đồng LHQ trao quy chế nhà nước quan sát viên không thành viên tại LHQ, Bộ Tài chính Israel thông báo ngưng chuyển giao cho Palestine 460 triệu shekel (2.100 tỉ đồng VN) tiền thuế của tháng 12 và sẽ dùng số tiền này cấn trừ nợ tiền điện của Palestine.
Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo lo ngại các biện pháp trả đũa của Israel sẽ làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn về xã hội, kinh tế và nhân đạo ở Palestine.