Kinh tế Hà Nội tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 3/12, Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội (khóa XIV) đã chính thức khai mạc.
Kinh tế Hà Nội tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh phát biểu khai mạc kỳ họp. (Nguồn: Báo Hà Nội mới)

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh đây là kỳ họp cuối năm hết sức quan trọng nhằm đánh giá tổng thể tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn Thủ đô.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng vượt qua khó khăn thử thách, nhưng Hà Nội vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém như nguy cơ lạm phát cao, các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn dẫn đến hạn chế mở rộng sản xuất, thậm chí nhiều đơn vị phải ngừng hoạt động và giải thể.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi, một số dự án trọng điểm còn chậm.

Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2013, do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trình bày, trong điều kiện có nhiều khó khăn, kinh tế Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì  tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,1%. Mức tăng trưởng năm 2012 tuy thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch khoảng 10% và mức tăng cùng kỳ của các năm trước, nhưng xu hướng quý sau tăng cao hơn quý trước và cao gấp 1,55 lần so với cả nước.

Để đạt được những thành quả trên, thành phố quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; ban hành thực hiện thí điểm một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng hạ tầng nông thôn, giảm thiểu ùn tắc giao thông...

Một số chỉ tiêu chủ yếu mà thành phố Hà Nội đặt ra trong năm tới như tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 8-8,5%; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn từ 15-16,5%; tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng hóa 9-10%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 100% dự toán Trung ương giao...

Để hoàn thành tốt các mục tiêu, Hà Nội tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như rà soát sửa đổi các quy định, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; kiểm soát lạm phát đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất, ổn định nguồn cung, cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu và điều hành quỹ bình ổn giá hiệu quả; hoàn thành xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đa dạng của công nghệ và sự phát triển các lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội.

Thành phố cũng sẽ xây dựng chương trình, đề án chuẩn bị nhân lực chất lượng cao đối với các ngành nghề, lĩnh vực mũi nhọn, tạo điều kiện phát triển kinh tế tri thức; tập trung hoàn thiện và hoàn thành phê duyệt quy hoạch kinh tế-xã hội các huyện còn lại, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng, khu đô thị.

Đặc biệt, thành phố Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt, dứt điểm; đồng thời đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu...

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội; dự toán ngân sách và phân bổ thu, chi ngân sách năm 2013 gắn với kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015.

Một số quy hoạch ngành cũng được xem xét như: Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy hoạch nghĩa trang, nhà hỏa táng, nhà tang lễ; quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Hội đồng Nhân dân xem xét thông qua giá các loại đất năm 2013; sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân thành phố.

Hội đồng Nhân dân cũng dành một ngày (5/12) để chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và đông đảo cử tri Thủ đô quan tâm.

Để đảm bảo tính công khai, dân chủ và nghiêm túc, Hội đồng Nhân dân sẽ chọn một số nội dung có tính bức xúc nhất để chất vấn tại kỳ họp, các nội dung còn lại Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trả lời bằng văn bản gửi tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và sẽ được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp để đông đảo nhân dân Thủ đô cùng theo dõi.

Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân cũng dành thời gian để đại biểu Hội đồng Nhân dân nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo kết quả và có thể tái chất vấn về việc giải quyết những nội dung đã chất vấn theo kết luận tại kỳ họp trước./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật