Tiêu điểm kinh tế thế giới tuần 26/11 - 2/12

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc có thể tăng trưởng 8,4% cuối năm, Mỹ chia rẽ về đề án xóa sổ tờ 1 USD và Thống đốc Ngân hàng trung ương Canada được chọn làm người đứng đầu hệ thống ngân hàng Anh.
Tiêu điểm kinh tế thế giới tuần 26/11 - 2/12
OECD cho rằng châu Âu sẽ tăng trưởng âm trong cả năm nay và năm sau. Ảnh: CNN

1. OECD hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu

Ngày 28/11, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 2,9% năm nay và 3,4% năm 2013. Số liệu này giảm mạnh so với 3,4% và 4,2% được tổ chức này đưa ra hồi tháng 5.

OECD nhận định, GDP của Mỹ có thể chỉ tăng 2,2% năm nay và 2% năm sau, giảm so với 2,4% và 2,6% dự báo trong tháng 5. Tăng trưởng của châu Âu cũng là âm 0,4% năm nay và 0,1% năm sau.

Trái ngược với châu Âu, các nền kinh tế mới nổi được dự báo khá lạc quan. GDP Ấn Độ có thể tăng trưởng 4,4% năm nay và 6,5% năm sau. Brazil cũng có dự đoán ấn tượng với tăng trưởng 1,5% và 4% trong hai năm này.

2. Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,4% quý IV

Theo báo cáo của viện nghiên cứu kinh tế (Đại học Nhân dân Trung Quốc), GDP nước này sẽ tăng trưởng 8,4% trong quý IV, cao hơn nhiều so với 7,4% quý III, nhờ nhu cầu nội địa và đầu tư vào cơ sở hạ tầng mạnh. Dự đoán tăng trưởng cả năm của nước này có thể đạt 8% năm 2012, giảm 1,3% so với năm 2011.

Liu Yuanchun, Phó giám đốc viện nghiên cứu này nhận định Trung Quốc không có dấu hiệu tăng tỷ lệ thất nghiệp và giảm phát, dù nước này đã tăng trưởng ì ạch 7 quý liên tiếp. Ông Liu cũng cho biết GDP Trung Quốc sẽ tăng 9,3% năm 2013.

Trước đó, Morgan Stanley cũng nhận định Trung Quốc đang phục hồi nhẹ khi các chính sách nới lỏng tiền tệ trong năm nay bắt đầu phát huy tác dụng. Cơ quan này cho rằng: "GDP Trung Quốc sẽ tăng trưởng 8,2% năm 2013 và 8% năm 2014".

3. Anh tìm được Thống đốc ngân hàng mới

Thống đốc Ngân hàng trung ương Canada Mark Carney đã bất ngờ được chọn làm người đứng đầu Ngân hàng trung ương Anh. Carney sẽ kế nhiệm Thống đốc hiện tại của Anh - Mervyn King - khi ông này về hưu vào tháng 7 năm sau.

Cựu giám đốc điều hành 47 tuổi của Goldman Sachs sẽ là thống đốc người nước ngoài đầu tiên điều hành định chế tài chính 318 tuổi này. Các nhà hoạch định chính sách tại Anh đang duy trì lãi suất thấp kỷ lục và các chương trình mua tài sản để ngăn nước này rơi vào cuộc suy thoái kép đầu tiên kể từ thập niên 70.

Steven Bell, nhà kinh tế trưởng tại quỹ đầu tư GLC ở London (Anh) cho biết: "Quyết định chọn người nước ngoài của chính phủ rất táo bạo. Carney có kinh nghiệm điều tiết và ra quyết định về tiền tệ. Vì vậy, ông ấy được đánh giá rất cao".

4. Mỹ chia rẽ về đề án xóa sổ tờ 1 USD

Cơ quan Kiểm toán Mỹ (GAO) đang đề xuất thay toàn bộ tiền giấy mệnh giá 1 USD bằng tiền xu với mong muốn tiết kiệm cho đất nước 4,4 tỷ USD trong 30 năm tới.

Trong bản báo cáo trình lên Nghị viện Mỹ, ông Lorelei St. James, một giám đốc của GAO khẳng định: "Chúng tôi tin rằng việc thay tiền giấy bằng tiền xu sẽ mang lại lợi ích về tài chính cho chính phủ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết là thay tờ 1 USD bằng xu 1 USD sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi". Theo nghiên cứu của GAO, tiền 1 USD giấy có tuổi thọ trung bình 4,7 năm trong khi tuổi thọ tiền xu lên tới 30 năm.

Nghị viện Mỹ vẫn đang chia rẽ về vấn đề này. Hai người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho ý tưởng xóa sổ tiền giấy là thượng nghị sĩ John McCain (bang Arizona) và Tom Harkin (bang Iowa). Iowa là quê hương của các công ty sản xuất kim loại khổng lồ, còn Arizona là mỏ đồng lớn nhất nước Mỹ.

5. Nhật Bản thông qua gói kíc‌h thí‌ch 10,7 tỷ USD

Cuối tuần này, Nội các Nhật Bản đã chấp thuận vòng hai của gói kíc‌h thí‌ch tài khóa trị giá 880 tỷ yen (10,7 tỷ USD), lấy từ nguồn ngân sách dự trữ. Đây là nỗ lực của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, nhằm kíc‌h thí‌ch kinh tế trước cuộc bầu cử của Hạ viện vào 16/12 tới.

Theo Văn phòng Nội các nước này, cùng với gói kích thích vòng 1 được công bố tháng trước, vòng 2 này sẽ làm tăng GDP của Nhật Bản thêm 0,4 điểm phần trăm.

Azusa Kanto, nhà kinh tế trưởng tại BNP Paribas nhận định: "Sự chú ý của các thị trường tài chính đang chuyển sang các gói kíc‌h thí‌ch kinh tế có thể lên tới 5.000 tỷ yen của chính phủ. Các dự áncoong cộng sẽ tạo hiệu ứng tăng trưởng ngay lập tức. Tuy nhiên, giải pháp truyền thống này có phải là lựa chọn tốt trong dài hạn hay không lại là chuyện khác".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật