Người lành mang virus viêm gan B

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đi khám kiểm tra sức khỏe, chị N.T.H (Gia Lâm, Hà Nội) rất buồn khi xét nghiệm HBsAg của cả chị và con gái đều có kết quả dương tính. Sau khi làm thêm một số xét nghiệm bổ sung, bác sĩ cho biết, họ là những người lành mang virus viêm gan B.

BS Minh Long (bệnh viện Bạch Mai) cho biết, một người bị nhiễm virus viêm gan B có thể được phát hiện ở các giai đoạn bệnh khác nhau: viêm cấp, viêm mãn và người mang virus mãn tính sau khi khỏi bệnh sẽ được coi là người lành mang virus.

Đối với viêm gan cấp và mãn do virus viêm gan B thì ngoài xét nghiệm HBsAg dương tính, xét nghiệm HBeAg (hoặc HBV DNA) cũng dương tính, đồng thời men gan tăng cao trên mức bình thường. Đối với người mang virus mãn tính được coi là người lành mang virus thì chỉ có xét nghiệm HBsAg dương tính còn HBeAg (hoặc HBV DNA) âm tính, men gan (SGOT và SGPT) vẫn bình thường.

Dựa vào tiêu chuẩn trên, mẹ con chị N.T.H được xếp loại người lành mang virus. Nói là người lành vì virus hiện vẫn sống ký sinh trong c‌ơ th‌ể họ một cách lành tính, không gây tổn hại gì cho c‌ơ th‌ể và gan. Vì vậy, không có chỉ định điều trị người lành mang virus.

Tuy nhiên, sự thường trú dài ngày trong c‌ơ th‌ể sẽ tạo ra một nguy cơ là biến chứng sang viêm gan mãn, xơ gan, ung thư gan nhiều năm sau. Do đó, hai mẹ con chị H. cần được theo dõi, định kỳ xét nghiệm nhằm tầm soát khả năng biến chứng nói trên.

Cứ mỗi 6 tháng, cho dù sức khỏe hoàn toàn bình thường, họ cũng nên xét nghiệm định lượng men gan (SGPT, SGOT). Nếu men gan tăng trên mức bình thường thì làm tiếp HBeAg (dấu ấn của sự sinh sản mạnh của virus) và các xét nghiệm cần thiết khác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật