Trên 7 triệu lượt khách đến Quảng Ninh năm 2012

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm 2012, dự kiến Quảng Ninh đón trên 7 triệu lượt khách, 2,4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách châu Âu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam.
Trên 7 triệu lượt khách đến Quảng Ninh năm 2012
Du khách xuống bến thăm hang Đầu Gỗ, Vịnh Hạ Long.

Số liệu trên đã được công bố tại Hội thảo “Phát huy tiềm năng du lịch Hạ Long” diễn ra chiều 29/11, tại Hạ Long. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Tuần du lịch Hạ Long năm 2012 dành cho khách du lịch châu Âu.

Tị hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã khẳng định du lịch là một trụ cột quan trọng của Quảng Ninh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030, du lịch được xác định là một trong những trụ cột quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội Quảng Ninh phát triển theo hướng bền vững. Tỉnh đang lựa chọn tập đoàn BCG của Mỹ là một trong những nhà tư vấn hàng đầu thế giới để lập quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

Lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ngày một tăng cao, doanh thu du lịch tăng khoảng 60%. Vịnh Hạ Long với giá trị cảnh quan và giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất, địa mạo, đã 2 lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và vừa được vinh danh là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Điều đó tiếp tục khẳng định giá trị của Vịnh Hạ Long - giá trị khoa học, xã hội, tự nhiên và sự tín nhiệm, tôn vinh của bạn bè thế giới và nhân dân cả nước.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu khẳng định, vịnh Hạ Long sẽ là trung tâm để định hướng phát triển các ngành kinh tế của tỉnh Quảng Ninh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Ông Oliver Grosser, Tổng Giám đốc Travell 20 Jahre (Cộng hòa Liên bang Đức) cho biết đây là lần thứ ba ông đến Vịnh Hạ Long. Ông rất hài lòng với các dịch vụ du lịch ở đây.

Tuy nhiên, ông Oliver Grosser cũng mong chờ tỉnh Quảng Ninh không ngừng nâng cao hơn nữa về chất lượng dịch vụ du lịch Vịnh Hạ Long, có thêm nhiều sản phẩm du lịch để phục vụ ngày một tốt hơn du khách quốc tế. Nhà báo Hans Odoo, đến từ Thụy Điển góp ý kiến, Quảng Ninh cần chú trọng đến công tác an toàn cho khách du lịch khi tham quan trên vịnh Hạ Long.

Để du lịch Hạ Long phát triển, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đầu tư các trung tâm vui chơi giải trí tại Vịnh Hạ Long, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tiếp tục đầu tư kéo dài tuyến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng ra Quảng Ninh, xây dựng sân bay Vân Đồn, để tạo điều kiện thuận lợi kết nối thủ đô Hà Nội với Quảng Ninh và các địa phương lân cận.

Đặc biệt, gần đây Quảng Ninh đã thắt chặt công tác quản lý Nhà nước trong việc vận chuyển khách tham quan. Các tàu du lịch được kiểm tra, đăng kiểm kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Đây là những động thái được quan tâm hàng đầu, góp phần làm thay đổi diện mạo của du lịch Quảng Ninh và đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch hấp dẫn, có đẳng cấp trong khu vực và quốc tế.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh luôn xác định châu Âu là một trong những thị trường quan trọng hàng đầu, để từng bước xây dựng chiến lược phát triển du lịch, định vị các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với thị hiếu của du khách khi đến với Quảng Ninh./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật