Bé trai t‌ử von‌g, dân vây bệnh viện đòi “xử“ bác sĩ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bé 15 tháng tuổi ở Thanh Hóa bị tiêu chảy, phát ban, rồi t‌ử von‌g khi lên tuyến trên. Dân làng và người nhà đã kéo đến cổng bệnh viện, nhà bác sĩ la ó, đòi làm rõ trách nhiệm. Bác sĩ phải rời đi lánh nạn.
Bé trai t‌ử von‌g, dân vây bệnh viện đòi “xử“ bác sĩ
Người dân tập trung ở cổng bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân yêu cầu chịu trách nhiệm về cái chết của bé Huy. Ảnh: Lê Hoàng.

Tối 21/10, hàng trăm người dân vây cổng bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa và nơi ở của bác sĩ Ngô Văn Hợi, Phó khoa Nhi bệnh viện này, để phản đối cái chết của bé Nguyễn Quang Huy (15 tháng tuổi, xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân).

Tình trạng hỗn loạn khiến lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân phải xuất hiện khuyên giải người dân kiềm chế, đồng thời điều động hàng chục cảnh sát đến giữ an ninh. Trong đêm, trật tự được vãn hồi. Gia đình cùng chính quyền địa phương đưa cháu Huy về quê an táng.

Bà Thi (bà nội cháu Huy) kể lại, ngày 15/10, bé bị sốt cao và đi ngoài, nhập bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân. Bác sĩ chẩn đoán bé bị tiêu chảy mất nước độ A và nằm tại khoa Ngoại. Ngày 17/10, cháu được chuyển sang Khoa nhi với kết luận rối loạn tiêu hóa. Tối đó, bé sốt cao và phát ban đỏ khắp người.

"Hai ngày sau đó, cháu sốt cao gần 40 độ, đi ngoài liên tục. Gia đình đề xuất cho cháu chuyển tuyến, nhưng bác sĩ Hợi vẫn nói cháu không sao", bà Thi kể lại. Sáng 21/10, gia đình thấy sức khỏe bé xấu đi nhiều., bỏ ăn, bỏ bú, biểu hiện khó thở nên tiếp tục xin bác sĩ cho chuyển tuyến. "Khoảng 45 phút sau, bác sĩ mới ký giấy cho cháu đi", bà Thi cho biết.

Trưa cùng ngày, cháu Huy được chuyển đến Khoa cấp cứu đặc biệt, bệnh viện Nhi Thanh Hóa, vài tiếng đồng hồ sau thì t‌ử von‌g. Gia đình đã có đơn yêu cầu bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu. Công an và Sở Y tế tỉnh vào cuộc điều tra.

Ngày 22/10, bác sĩ Phùng Sỹ Thường, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân cho biết, hiện chưa thể khẳng định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé. "Cần phải nghiên cứu lại hồ sơ bệnh án, cũng như chờ kết luận từ các cơ quan chức năng. Nếu kết luận bác sĩ và êkíp trực có biểu hiện sai phạm, thiếu trách nhiệm, chúng tôi sẽ đề nghị xử lý theo đúng quy định”, ông Thường nhấn mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật