Thế giới 24h: Vì sao Nhật, Mỹ hủy tập trận?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỹ, Nhật Bản sẽ hủy bỏ tập trận chung với tình huống giả định tái chiếm một hòn đảo; Lebanon nóng lên sau vụ đánh bom hôm 19/10... là các tin đáng chú ý.
Thế giới 24h: Vì sao Nhật, Mỹ hủy tập trận?
Tàu chiến của Nhật Bản.

Nổi bật

Theo hãng thông tấn Jiji, Nhật Bản và Mỹ sẽ hủy bỏ cuộc tập trận chung với tình huống giả định là tái chiếm một hòn đảo từ tay các lực lượng nước ngoài.

Jiji cho biết, cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ 5 - 16/11 sẽ bị hủy bỏ, vì Nhật và Mỹ lo ngại cuộc diễn tập có thể làm kích động sự tức giận của Trung Quốc.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh, Tokyo vẫn chưa tìm được lối thoát cho tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

Hãng tin trên dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết, quyết định hủy diễn tập được đưa ra theo chỉ thị của Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda.

Trong khi đó, hôm qua (20/10), lực lượng tuần duyên Nhật Bản lại phát hiện 4 tàu hải giám cùng 1 tàu ngư chính Trung Quốc, ở gần quần đảo tranh chấp.

Tàu công vụ Trung Quốc tái xuất hiện gần Senkaku/ Điếu Ngư chỉ một ngày sau khi lực lượng hải quân Trung Quốc tiến hành tập trận trên biển Hoa Đông.

Tin vắn

- Giao tranh giữa lực lượng thân Chính phủ Libya và các tay súng ở Bani Walid hôm 20/10 đã làm 9 người chết, hơn 120 người bị thương.

- Người Hồi giáo dòng Sunni đã phong tỏa nhiều con đường khắp Lebanon để phản đối vụ đánh bom đẫm máu ở trung tâm thủ đô Beirut.

- Nội các Lebanon đã họp khẩn cấp trong bối cảnh người biểu tình rầm rộ khắp cả nước phản đối vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Beirut.

- Iran lên án mạnh mẽ hành động đánh bom ở thủ đô Beirut của Lebanon hôm 19/10 làm 8 người bị chết, đồng thời đổ lỗi cho phía Israel.

- Lực lượng hạt nhân chiến lược Nga đã kết thúc thành công tập trận chỉ huy quy mô lớn, dưới sự chỉ huy của Tổng thống Vladimir Putin.

- Từ 22 tới 26/10, hải quân Mỹ và Campuchia sẽ tập trận chung nhằm mục tiêu nâng cao khả năng cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thảm họa.

- Triều Tiên tuyên bố phản đối cam kết của Tổng thống Hàn Quốc bảo vệ Đường ranh giới phía Bắc không được Bình Nhưỡng công nhận.

- Trung Quốc đã kêu gọi Triều Tiên cũng như Hàn Quốc bình tĩnh và kiềm chế, để đảm bảo hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Tin ảnh

Một tòa nhà ở thủ đô Beirut của Lebanon bị hư hại do vụ đánh bom hôm 19/10. (Ảnh: Reuters)

Vụ tấn công làm ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 96 người bị thương. dư luận quốc tế đã lên án mạnh mẽ hành động tấn công đẫm máu này.

Phát ngôn ấn tượng

Hôm 19/10, Chuẩn tướng Mohammad-Reza Naqdi của Iran cảnh báo, hàng trăm máy bay không người lái có thể tiến vào không phận Israel, tình huống mà Tel Aviv không có khả năng ứng phó.

"Việc chiếc máy bay không người lái thâm nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng chỉ là phần nhỏ nhất trong sức mạnh của Hezbollah và phong trào kháng chiến", ông Mohammad-Reza Naqdi nói.

Ngày này năm xưa

Nhà khoa học người Thuỵ Điển Alfred Bernhard Nobel sinh ngày 21/10/1833. Ông là người phát hiện ra chất dynamite. Nobel coi nguyên liệu nổ là cách thức để chấm dứt mọi cuộc chiến tranh. Nhưng nhiều người lại coi đó là những sản phẩm giết người cực kỳ nguy hiểm.

Năm 1888, một tờ báo Pháp đăng cáo phó về tang lễ của Ludvig Nobel, nhưng lại ghi nhầm thành Alfred Bernhard Nobel. Không chỉ đưa tên sai, tờ báo này còn chỉ trích gay gắt nhân cách của ông, thậm chí gán mác cho Alfred Bernhard Nobel là “nhà buôn tử thần”.

Sau sự việc này, Alfred Bernhard Nobel đã nhận thức rằng ông không thể đi vào lịch sử với tấm bia mộ khủng khiếp như vậy. Ông suy nghĩ rất nhiều làm thế nào để thay đổi nhận thức đó. Mãi đến năm 1895 ông mới đưa ra được giải pháp tâm đắc nhất.

Trong bản di chúc lập ngày 27/11/1895, Nobel viết sẽ dành khoảng 94% số tài sản của mình để lập một giải thưởng thường niên trao cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: vật lý, hoá học, y sinh học, văn học và hoà bình. Giải thưởng này mang tên ông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật