“Đối phó kẻ bắt trẻ là ngoài khả năng của trường“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại diện Sở Giáo dục TP HCM và các trường mầm non cho rằng chỉ có thể rút kinh nghiệm và đề cao cảnh giác hơn sau sự cố kẻ lạ mặt vào trường bắt trẻ làm con tin vì không thể lường trước tình huống tương tự.
“Đối phó kẻ bắt trẻ là ngoài khả năng của trường“
Các trường cũng lưu ý phụ huynh nên cảnh giác trong những lúc đưa đón trẻ đi học.

Theo ghi nhận của Báo, tại các cổng trường mầm non hiện nay đều có nhân viên bảo vệ túc trực ngay cửa ra vào trong giờ đưa đón trẻ. Mỗi trường đều quy định giờ nhận, trả trẻ trong ngày cho phụ huynh. Khi hết giờ nhận, cửa cổng được đóng chốt có người canh hoặc khóa không cho người ra vào. Trong trường hợp cần thiết liên hệ với nhà trường đều phải thông qua bảo vệ.

Tuy nhiên, phần lớn lực lượng bảo vệ tại các trường mầm non là những người đã lớn tuổi, chỉ làm công tác gác cổng, dắt xe, không phải bảo vệ chuyên nghiệp có trang bị dụng cụ hỗ trợ. Do đó khả năng phản ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp sẽ còn nhiều hạn chế. Đồng thời trong những thời điểm nhất định, bảo vệ nhà trường còn tham gia các công việc khác, nên kẻ xấu có thể lợi dụng lúc cổng trường vắng người để đột nhập vào trong.

Bảo vệ đứng trước cổng ra vào trường mầm non để theo dõi trong thời điểm đón học sinh. Ảnh: H. D.

Trưởng phòng giáo dục quận Tân Bình, ông Nguyễn Thanh Hải cho biết, việc đảm bảo an ninh tại các trường học trên địa bàn quận đều được triển khai thường niên. Sự việc xảy ra tại trường mầm non 10A là hi hữu và không lường trước được. Tuy nhiên, cũng sau sự cố này, phòng sẽ thông báo đến các trường về việc triển khai tập huấn công tác ứng phó khi gặp các tình huống tương tự xảy ra.

"Thực tế tất cả các trường học đều có cổng và hàng rào cao bao quanh. Việc tăng cường ngay lực lượng bảo vệ không phải muốn là làm được bởi còn phụ thuộc vào nguồn kinh phí. Điều quan trọng trước tiên là mỗi cán bộ, giáo viên, phụ huynh đều phải cảnh giác để kịp thời phát hiện sự bất thường xảy ra", vị trưởng phòng nêu ý kiến.

Chia sẻ về vụ kẻ lạ mặt xông vào trường Mầm non 10A bắt cóc trẻ, Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở giáo dục TP HCM Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, bà chưa từng nghĩ chuyện này có thể xảy ra, nên chưa thực hiện việc tập huấn, ứng phó.

Theo bà Dung, nhiệm vụ của trường mầm non là chăm sóc, dạy dỗ các cháu, đảm bảo an toàn cho trẻ học và vui chơi tại trường. Sự việc vừa qua quá bất ngờ và không lường trước. Nếu không phải xảy ra trong trường mầm non mà ở bất cứ cơ quan nào thì cũng rất khó ứng phó kịp thời.

"Rất may các giáo viên trường Mầm non 10A cũng có những cách xử lý kịp thời và không để lại hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhà trường và phụ huynh phải bình tĩnh và tự ý thức việc đề cao cảnh giác trong mọi tình huống để đảm bảo an toàn cho trẻ", bà Dung lưu ý.

Ngoài ra, bà Trưởng phòng giáo dục cũng cho rằng, việc phối hợp với các cơ quan chức năng như dân phòng, công an khu vực là cần thiết trong việc đảm bảo an ninh của mỗi trường.

Hiệu trưởng trường Mầm non Hoàng Anh (quận 3) cũng thông tin, từ trước đến nay trường chỉ tập huấn về việc phòng chống cháy nổ, tai nạn, thương tích... chưa nghĩ tới chuyện phải đối đầu với tội phạm. Bà cho rằng, bản thân trường cũng không đủ khả năng để thực hiện việc đối phó với một người có vũ khí nguy hiểm.

"Giáo viên nầm non đều là nữ, nếu có tình huống tương tự xảy ra thì cũng khó bình tĩnh để ứng phó cho tốt. Sự việc xảy ra bên ngoài xã hội có khi còn không xử lý kịp, với một giáo viên mầm non thì lại càng khó nếu như kẻ bắt cóc thực sự nhằm vào trường", vị hiệu trưởng thẳng thắn.

Tuy nhiên, sau sự cố kẻ lạ mặt xông vào trường Mầm non 10A diễn ra, nhiều trường trên địa bàn thành phố đã họp khẩn với cán bộ, giáo viên để cảnh báo và đề cao cảnh giác, thắt chặt an ninh cổng trường.

Theo Hiệu phó trường Mầm non 4 (quận 3), ngay trong ngày xảy ra vụ bắt cóc tại trường Mầm non 10A, ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức họp với tất cả cán bộ và bảo vệ trong trường để lưu ý mọi người đề cao tinh thần cảnh giác, đề phòng sự việc tương tự xảy ra.

"Không riêng gì bảo vệ, mà toàn thể giáo viên, bảo mẫu, lao công trong trường đều phải lưu ý quan sát khi làm việc trong khu vực sân trường để phát hiện những bất thường có thể xảy ra", bà hiệu phó cho hay.

Tương tự, Ban giám hiệu một trường mầm non tư thục ở quận Tân Bình không chỉ họp nhắc nhở các cán bộ giáo viên, mà còn in thông tin về vụ việc dán ở cổng trường để phụ huynh theo dõi, cùng cảnh giác trong việc đưa đón con đi học.

"Đây cũng là bài học để mọi người cùng nâng cao tinh thần cảnh giác. Các vị phụ huynh đã khá cẩn trọng khi giao bé cho giáo viên. Thay vì gửi từ cổng, họ mang con vào đến tận lớp rồi mới ra về", vị hiệu trưởng này chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật