“Công chúa bướng bỉnh“: Diễn viên bị... “Tào tháo“ đuổi

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù mới chiếu được 8 tập, nhưng “Công chúa bướng bỉnh“ đã và đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Những câu chuyện bên lề trong quá trình phim được thực hiện.
“Công chúa bướng bỉnh“: Diễn viên bị... “Tào tháo“ đuổi
Ảnh minh họa

"CÔNG CHÚA BƯỚNG BỈNH" VÀ NHỮNG CẢNH NÓNG

Nóng ở đây xin được giải thích là nóng... vì thời tiết.

Xem phim khán giả thấy các diễn viên đóng phim rất thảnh thơi, khoác lên mình những bộ quần áo đẹp và nói chung là trông họ lúc nào cũng ở trong một trạng thái vui vẻ nói cười. Tuy nhiên, thực tế là để hoàn thành xong những cảnh quay đó, tất cả đều toát mồ hôi hột vì nóng bức. Bởi khoảng thời gian "Công chúa bướng bỉnh" được thực hiện là khoảng thời gian mà tiết trời ở Trung Quốc nóng bức nhất, mà một trong những điều khiến bất kỳ diễn viên nào cũng "ớn" là đóng phim cổ trang vào thời tiết nóng. Đó là cả một cực hình!

Bạn cứ thử tưởng tượng, giữa tiết trời nóng như thiêu đốt, phải khoác lên mình áo ngắn, áo dài, lớp trong, lớp ngoài, rồi tóc giả và đủ những thứ đạo cụ khác... cảm giác sẽ như thế nào? Thế nên, cái cảnh tượng quen thuộc mà người ta thấy ở trường quay Vô Tích - nơi "Công chúa bướng bỉnh" được thực hiện- là sau mỗi cảnh quay hay nghỉ giữa các cảnh, các diễn viên khoác lên mình những trang phục rất ư kỳ cục - dưới cổ trang, trên tân thời. Diễn viên nữ thì dưới vẫn váy áo xập xòe mà trên thì là 2 dây, cộc tay... còn các diễn viên nam thì là những chiếc áo 3 lỗ tung hoành. Bởi chỉ có thế mới giải tỏa được phần nào nóng bức do thời tiết gây ra hay những cơn say nắng bất tử.

"CÔNG CHÚA BƯỚNG BỈNH" VÀ BỆNH TIÊU CHẢY

Sau vấn nạn nóng bức của thời tiết, thì một trong những việc gây ra khó chịu cho các diễn viên là vấn đề ngộ độc thực phẩm và đường tiêu hóa.

Trong khoảng thời gian phim được thực hiện, nhiều diễn viên gặp khó khăn trong ăn uống, đầy bụng và chậm tiêu. Thậm chí, nhiều người còn bị nôn mửa và tiêu chảy. Thế nên, ngoài cảnh tượng thời trang kỳ cục tại phim trường, thì một trong những hình ảnh thường xuyên gặp khác là sau khi kết thúc cảnh quay, người ta thường thấy các diễn viên của "Công chúa bướng bỉnh" nháo nhào tháo chạy đi đâu đó. Và xin bật mí là điểm đến của các cuộc tháo chạy ấy chính là nhà vệ sinh.

Có một sự thật được tiết lộ sau khi phim đóng máy, là "hoàng đế" Tô Hữu Bằng cũng nằm trong số những nạn nhân này. Có một lần, sau khi thực hiện xong phân cảnh của mình, "hoàng đế" Tô Hữu Bằng cảm thấy bụng dạ bất ổn. Vậy là ngay khi vừa nghe đạo diễn hô "cắt", lập tức "hoàng đế" ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến nhà vệ sinh. Tuy nhiên, không biết có phải vì là "hoàng đế" nên được ưu ái hay không, nhưng các bạn diễn nữ đều nhận xét rằng "hoàng đế" Tô Hữu Bằng có một phong thái rất đẹp, kể ca khi anh cuống cuồng lao đi tìm nhà vệ sinh thì hình ảnh vẫn hết sức dễ thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật