Võ Thành Trung: “Phụ nữ sẽ yêu những người đàn ông trung thực“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có thể nói, chàng diễn viên Võ Thành Trung bây giờ đã là một trong những “cây“ hài của Hà Nội. Cái duyên hài của Thành Trung là lối diễn tự nhiên, hóm hỉnh và thông minh. Cái chất hài vui nhộn của Thành Trung toát ra trong đời sống, lây lan cả sang người bên cạnh.
Võ Thành Trung: “Phụ nữ sẽ yêu những người đàn ông trung thực“
Ảnh minh họa

Bây giờ, Thành Trung còn trở thành một MC rất được ưa thích bởi lối dẫn chuyện thông minh, dí dỏm.

- Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng và Thành Trung luôn được khán giả biết đến như những người bạn chí thân và khá hợp nhau trong diễn xuất, vậy sao không lập nhóm hài đi nhỉ?

- Nhiều người cũng thắc mắc câu hỏi ấy, nhưng Thành Trung nghĩ là không có gì phải vội cả, nếu mình làm tốt thì dù có làm ít thôi khán giả cũng nhớ tới mình còn hơn là làm nhiều, nghĩa là cần chất lượng hơn số lượng. Các nhóm hài bây giờ tương đối nhiều, nhưng nhóm hài để làm cho khán giả thực sự cảm thấy thích thú thì có mấy đâu?

Thành Trung thì lại chỉ diễn được với Quang Thắng, Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long, thậm chí ít diễn hơn là dẫn chương trình vì không tìm được "cạ diễn". Anh Xuân Bắc thường diễn với Tự Long, anh Bắc bận thì Thành Trung đi với Long, Quang Thắng và Vân Dung diễn với nhau, bao giờ diễn 3 thì Thành Trung đi cùng, nếu anh Thắng bận thì Trung lại diễn với chị Vân Dung.

- Một nhóm các "cây hài" diễn hợp với nhau, lại rất thân nhau ở ngoài đời, chắc khi gặp nhau thì cười cả mấy ngày liền?

- Cả nhóm mà gặp nhau thì... có rất nhiều chuyện để bàn và Thành Trung là người chỉ nghe chứ không bao giờ được kể vì không thể kể lại bằng các anh chị được, các anh chị ấy nhiều chuyện vui hơn, kể chuyện duyên hơn, thằng em chỉ há hốc mồm ngồi nghe thôi. Nhưng đến chỗ khác thì... sẽ thể hiện ngay.

- Vậy có nghĩa những người làm hài luôn vui vẻ?

- Cuộc sống luôn cần sự vui vẻ mà, làm nghề này rồi thì không thể là tôi lên sân khấu mang niềm vui đến cho mọi người còn trong cuộc sống lúc nào tôi cũng ủ rũ, nghiêm túc, nhưng chúng ta nên biết nghiêm túc vào những lúc nghiêm túc.

Tuổi của Thành Trung còn rất trẻ, làm hài là bởi có cái duyên đến với hài, trời cho mình cái duyên đấy, đó là tính cách của mình trong cuộc sống.

Trong trường, Thành Trung học rất nhiều người làm hài, nhưng trời không cho họ cái duyên đó. Nếu cuộc sống mà không vui vẻ thì khó có thể làm diễn viên hài. Hãy sống vui vẻ và yêu đời một tí và nên yêu đời, đúng không! Các diễn viên hài đều là những người vui vẻ cả.

- Vui vẻ như thế, chắc người yêu khó giận lắm?

- Yêu nhau giận nhau là chuyện bình thường, có người vì người yêu vui tính quá cũng giận, kiểu buồn cười thế làm em cười đau hết cả bụng không chịu được, đi với anh cứ thế em không thích đâu...

Thành Trung thì không bao giờ nói nặng lời với người yêu, không bao giờ làm cái gì ảnh hưởng đến tình cảm, rất tôn trọng tình cảm, vun đắp cho nó để cho nó trở thành một cái gì đó chứ không thích kiểu yêu chỉ để yêu. Dù bận mấy thì bận nhưng ngày nào cũng phải nhìn thấy nhau 1,2 phút thôi cũng được, thế là thể hiện sự quan tâm, còn thì ít khi giận lắm.

- Hình như mấy nghệ sĩ hài đều có ưu điểm là chung thủy trong tình yêu thì phải?

- Các anh ấy đúng là những tấm gương cho tình yêu đấy, anh Tự Long yêu đến 7 năm 6 tháng, anh Quang Thắng yêu đến 5, 6 năm, anh Xuân Bắc yêu 5 năm... đâu phải chuyện đùa đâu. Làm nghệ sĩ nói gì thì nói đi ra ngoài cũng có những người quý mến mình.

Nếu mình không khéo thì sẽ làm mất thiện cảm của người ta với mình, nếu mình không rõ ràng thì sẽ làm người ta hiểu lầm và ảnh hưởng đến tình cảm của mình.

- Đang nổi tiếng mà lại công khai chuyện tình cảm, không sợ sẽ ít fan nữ sao?

- Thành Trung nghĩ là phụ nữ sẽ yêu những người đàn ông trung thực, vì vậy không có gì phải giấu giếm cả.

- Hình như ngoài diễn hài, Trung còn viết kịch bản hài nữa? Trung có tiếp tục công việc này?

- Trong nhà bây giờ Thành Trung đã có một kịch bản mới viết nhưng chưa đi tìm được người diễn được với mình. Trong thời gian này muốn tập trung vào một công việc rất thích đó là MC. Cũng có một số chương trình mời Trung làm MC nhưng Trung luôn cố gắng tìm những chương trình phù hợp với tính cách, khả năng của mình để làm cho nó tốt.

- Có vẻ Thành Trung "đa zi năng" nhỉ?

- Thành Trung đã đi theo nghệ thuật 5 ,7 năm nay, cái gì cũng thế, rồi sẽ đến lúc thoái trào, rồi đến lúc MC cũng không còn là nghề thời thượng như bây giờ, diễn viên hài cũng chỉ diễn ở một thời điểm nào đó, Trung cũng phải sống chứ, không thể cống hiến hết cho nghệ thuật mà cái bụng lép kẹp được. Trong mơ ước, Thành Trung muốn là chủ một hàng ăn, nhỏ thôi cũng được.

- Tại sao lại là nhà hàng mà không phải một cty tổ chức sự kiện nào đó như các nghệ sĩ vẫn làm?

- Vì kinh doanh đồ ăn là gần gũi nhất và dễ làm nhất. Còn mở một cty tổ chức sự kiện vẫn là mơ ước của Trung, với mối quan hệ của mình trong cuộc sống rồi cách tổ chức chương trình mình quá thạo rồi nhưng tổ chức được một cty là cả một vấn đề.

Rất ước mơ nhưng không dám nói, khi nào mình đủ lực mới dám mơ thật, chứ bây giờ ngồi vẽ ra mà không thực hiện được thì tự mình thất vọng về mình và những những người xung quanh cũng thất vọng về mình.

Trung không biết nấu nướng, nhưng là người từ bé quen ăn ngon rồi vì mẹ ngày xưa làm ở cửa hàng ăn uống, nấu ăn rất ngon. Nhà hàng của Trung đồ ăn sẽ thật ngon, người ta đến với mình là vì đồ ăn ngon chứ không phải là Thành Trung là chủ cửa hàng này.

- À, Thành Trung còn được "quảng cáo" là vận động viên Karatedo nữa, giỏi võ thế ra đường chắc không ai dám đụng vào đâu nhỉ?

- Thành Trung không đánh nhau, bây giờ càng không thể đánh nhau được. Thường thì mọi người không sợ cái sai chỉ sợ cái đúng, nếu mình sai thì nên xin lỗi người ta. Ngày xưa, khi ra ngoài, Trung bao giờ cũng là người xin lỗi đầu tiên, xin lỗi mà không cho thì đi, đi vẫn chặn lại thì phải đánh mà đánh thì đánh nặng chứ không nhẹ.

Thầy dạy võ đã dạy rồi, phải nhường, phải tránh nhưng đã đánh thì phải mạnh, đánh cho họ biết mình là ai. Ba Thành Trung là người Bình Định, dạy võ Bình Định cho Thành Trung từ bé, nhưng đi học đánh nhau với bạn nhiều quá nên không dạy cho nữa, mãi sau này đến cấp 2 mới cho đi học lại Karatedo.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật