Đã thấy đè‌n đ‌ỏ thì phải dừng…

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Năm nay tôi 32 tuổi, cưới vợ được 4 năm. Do điều kiện công việc nên gần một năm nay, tôi và bà xã không được ở gần nhau. Hàng tháng, tôi được phép về thăm nhà vào những ngày nhất định. Vợ chồng xa nhau lâu ngày nên “mỗi lần gặp là một lần vui”, cảm giác giống như vợ chồng mới cưới. Trong hai ngày ngắn ngủi, chúng tôi có thể gần nhau 5-7 lần mà tôi vẫn thấy chưa thỏ‌a mã‌n.
Đã thấy đè‌n đ‌ỏ thì phải dừng…
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, có một rắc rối là ngày về phép của tôi cố định, còn ngày “đè‌n đ‌ỏ” của bà xã lại “linh động” từ 24 đến 35 ngày. Chính vì vậy, có những lần, tôi háo hức về rồi lại phải tiu nghỉu ra đi vì bị bà xã “ngăn sông cấm chợ”. Mấy anh bạn xúi tôi: bệnh gì mà kiêng cữ, cứ làm tới. Chưa thấy ai chết mà trên bia mộ ghi là “chết vì gần gũi vợ trong những ngày đè‌n đ‌ỏ” cả!

Tôi nghe lời định thực hành thì bị bà xã chửi cho một trận… Có phải nếu xài “tiết kiệm”, ít quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc thì nam giới sẽ có “của để dành”, đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc sẽ kéo dài hơn người bình thường?
tuantrinh…@gmail.com

Bạn thân mến,

Đúng là ở độ tuổi của bạn, quý ông rất sung mãn, nếu bắt phải “kiêng khem” thì quả là khó khăn. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà có thể cho phép mình sống buông thả, tìm thú vui bên ngoài. Đã là vợ chồng thì phải yêu thương gắn bó và biết hi sinh vì nhau. Và cái việc “tiết chế” đòi hỏi cũng là bình thường trong đời sống hôn nhân. Không chỉ vào những ngày “đè‌n đ‌ỏ” mà khi các chị bầu bí thì các anh cũng phải giữ gìn cho bạ‌n tìn‌h của mình.

Khi phụ nữ bị "đè‌n đ‌ỏ", có nhiều lý do để không nên quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc dù có những chị em lại gia tăng cảm giác ham muốn, thấy sung mãn hơn vào thời gian này. Các đấng mày râu cần biết là, vào kỳ kinh nguyệt, cổ tử cung của phụ nữ mở rộng hơn bình thường. Nếu sinh hoạt tìn‌ּh dụ‌ּc vào thời gian này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn tấn công, xâm nhập vào trong buồng tử cung, vòi trứng và gây bệnh.

Mặt khác, trong những ngày này, nhiều chị em bị đau bụng, nhức đầu, mỏi mệt; diễn biến tâm lý cũng không bình thường (dễ quạu quọ, cáu gắt…) nếu các anh chồng không chia sẻ mà còn láng cháng lại gần thì rất dễ bị… dính chưởng! Điều này thì chính bạn đã trải nghiệm rồi đấy.

Còn lời khuyên của bạn bè thì ai ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đành rằng chẳng ai chết lãng nhách vì chuyện đó nhưng không phải vì vậy mà các anh tự tiện… vượt đè‌n đ‌ỏ. Ngoài ra, nói một cách “trung thực, thật thà” thì trong những ngày chị em “có tháng”, hiện trường hẳn là rất… ghê; tốt hơn hết là các anh không nên mục kích để khỏi bị ấn tượng về sau!

Mách nhỏ bạn kế sách này: Trước khi về phép nên gọi điện cho vợ hỏi thăm “tình hình lưu thông”. Nếu sắp đến ngày vợ chồng đoàn tụ mà vẫn còn đèn xanh thì có thể sử dụng một số loại thuốc (chủ yếu là thuốc tránh thai) để làm chậm lại những ngày “đè‌n đ‌ỏ”. Việc này nên hỏi ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn sử dụng loại thuốc phù hợp.

Về việc ai đó cho rằng nếu xài “tiết kiệm”, ít quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc thì nam giới sẽ có “của để dành”, đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc sẽ kéo dài hơn người bình thường thì đến giờ này, tôi không thấy nhà chuyên môn nào khẳng định như vậy!

tin‌ּh trù‌ּng không phải là một “tài khoản cố định” nên không có chuyện nếu tiêu hoang thì sẽ chóng cạn. Chúng được sản xuất liên tục, chất và lượng có thể biến động nhưng hoàn toàn không có chuyện… sạch túi. Vì vậy cũng không có chuyện ai xài tiết kiệm thì sẽ có đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc dài hơn người xài bình thường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật