Ấn Độ: Tội phạm chặt đầu người ngay trên tàu hỏa

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảnh sát Ấn Độ ngày 28/8 cho biết họ đang truy lùng một băng tội phạm gồm nhiều thanh niên dùng dao, đã chặt đầu một người đàn ông trên một chuyến tàu ở phía Đông nước này, trước con mắt kinh hoảng của hành khách.
Ấn Độ: Tội phạm chặt đầu người ngay trên tàu hỏa
Đường sắt là phương tiện đi lại chủ yếu ở Ấn Độ (Nguồn: Getty Images)

Khokon Ghosh, một người bán kẹo 37 tuổi, đã bị tấn công vào trưa 27/8 ở gần ga Bazarshau, cách phía Bắc  thành phố Kolkata ở Tây Bengal 190km.

"Những kẻ tấn công đã tẩu thoát sau khi lái tàu dừng lại giữa đường vì nghe thấy tiếng thét của các hành khách" - giám đốc cảnh sát quận Humayun Kabir cho AFP biết - "Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy Ghosh bị sát hại do có xích mích với một số người ở làng ông này.

Tàu hỏa là một trong những phương tiện đi lại phổ biến nhất ở Ấn Độ, nơi có số dân lớn thứ hai trên thế giới cùng hệ thống đường sắt dày đặc được xây dựng từ thời thu‌ộc đị‌a./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật