Ấn Độ mất 37 tỷ USD vì không bán đấu giá than đá

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kho bạc Ấn Độ đã mất khoảng 1,85 triệu rupee (37 tỷ USD) khi chính phủ cho phân phối tùy ý than đá thay vì thực hiện đấu thầu cạnh tranh.

Trong một báo cáo trình lên quốc hội hôm qua 17/8, Tổng vụ giám sát và kiểm toán Ấn Độ (CAG), cho biết sở dĩ số tiền thiệt hại lên cao như vậy là do quá trình minh bạch hóa cấp phát và phân phối than, được khởi xướng từ tháng 6/2004, đã bị đình trệ và trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau.

"Trong thời điểm đó, tính đến ngày 31/3/2011, khoảng 194 mỏ than, với tổng sản lượng 44.440 triệu tấn, đã được phân bổ cho chính phủ và các bên tư nhân", báo cáo cho biết.

Báo cáo cũng cho biết đáng lý ra, chính phủ đã có thể thu được lợi ích tài chính lớn bằng cách xúc tiến đấu thầu cạnh tranh để phân bổ khối lượng than khổng lồ đó của đất nước. Tuy nhiên, số than này cuối cùng lại được phân phối trên cơ sở khuyến nghị từ chính phủ.

Mặc dù báo cáo không trực tiếp chỉ ra những người chịu trách nhiệm cho sai lầm trong chính sách này, song báo cáo cũng cho biết danh mục đầu tư than chủ yếu thuộc thẩm quyền quyết định của thủ tướng Manmohan Singh và nội các của ông.

Báo cáo cũng khuyến nghị chính phủ nên thực hiện ngay các bước để phân bổ các mỏ thông qua quá trình đấu giá cạnh tranh, nhằm đem lại tính khách quan và minh bạch trong chính sách.

Tuy nhiên, ngay sau khi báo cáo được trình lên quốc hội, bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, ông V. Narayanasamy, đã lên tiếng bác bỏ và cho rằng cơ quan kiểm toán CAG đã không tuân theo sự ủy nhiệm của chính phủ. Ông Narayanasamy cho biết các bằng chứng vẫn tiếp tục được thu thập và kết quả cuối cùng sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Than đá Sriprakash Jaiswal giải thích sở dĩ hoạt động đấu thầu than đá không được thực hiện do vấp phải sự phản đối từ chính quyền thuộc 3 bang là Rajasthan và Chhattisgarh, thuộc đảng Dân tộc Hindu (BJP), và Tây Bengal, hiện thuộc quyền kiểm soát của các Đảng cánh tả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật