“Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn”

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên cương vị là Tổng giám đốc Điều hành của Tập đoàn Microsoft, ông Kevin Turner vừa có chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam và tham gia buổi giới thiệu một số sản phẩm phần mềm mới nhất của Microsoft tại Việt Nam . Cũng trong chuyến thăm này, Kevin Turner đã có những nhận định về thị trường CNTT Việt Nam trong buổi trao đổi với báo giới.
“Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn”
Ông Kevin Turner trong chuyến thăm tới Việt Nam. Ảnh: Lê Quang

Ông có cảm nhận như thế nào về đất nước và con người Việt Nam (VN) trong lần đầu tiên tới đây?

Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam. Tôi phấn khởi và hoàn toàn có thể cảm nhận nguồn lực dồi dào tại đất nước này và đặc biệt trong lễ ra mắt sản phẩm của chúng tôi với sự tham dự của khoảng 3.000 người. Lễ ra mắt sản phẩm này thực sự ngoài sức tưởng tượng.

Sau gần 1 năm VN và Microsoft ký kết cam kết sử dụng phần mềm có bản quyền, ông nghĩ gì về những kết quả đã đạt được?

Chúng tôi tự hào và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ VN đối với chúng tôi trên quan điểm quyền sở hữu trí tuệ cũng như giúp đỡ các công ty công nghệ và kinh doanh các sản phẩm trí tuệ, một vấn đề mà chúng tôi đang rất quan tâm hiện nay. Đó thực sự là một bước tiên dài.

Ông có đánh giá thế nào về tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử ở VN?

Như các bạn đã biết, tôi đã tới thăm phòng triển lãm về cổng thông tin Chính phủ điện tử. Tại VN, chúng tôi tập trung vào 3 vấn đề chính: Thứ nhất là về Chính phủ điện tử và Chính phủ kết nối. Chúng tôi có thể giúp các bạn mang tới công nghệ này ở cấp địa phương cũng như cấp quốc gia. Đó là một phần quan trọng, là viên ngạch nền móng đối với chúng tôi. Cổng thông tin điện tử của chúng tôi trên thực tế sắp triển khai. Tôi rất vui mừng vì điều đó.

Trọng tâm thứ 2
của chúng tôi là tăng cường năng lực cho lực lượng lao động. Chúng tôi sẽ đem tới những công nghệ và kỹ năng cho người dân. Chúng tôi đang là đối tác trong việc đào tạo 35.000 giáo viên phổ thông tại VN. Đó là một việc rất đáng tự hào. Tại đây, chúng tôi đã mở tới 64 Trung tâm Sáng tạo công nghệ Microsoft và đã đào tạo hơn 50.000 học viên thông qua các trung tâm trên khắp tỉnh thành.

Và lĩnh vực trọng tâm thứ 3
chính là làm cách nào để thúc đẩy nền kinh tế và làm cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn, nhanh hơn nhờ công nghệ thông tin (CNTT). Bởi vì CNTT, như các bạn biết, có tác dụng hỗ trợ tất cả các khu vực kinh tế, và CNTT là một phần quan trọng, liên quan đến mọi hoạt động của cuộc sống.

Ông đánh giá thế nào về tiềm năng thị trường CNTT của VN?

Chúng tôi đánh giá VN là một trong những thị trường đầy tiềm năng trên thế giới, với dân số hơn 86 triệu người và tốc độ tăng trưởng cao. Thật là tuyệt vời được là một phần trong thị trường đang rất hứa hẹn này. Nhưng làm thế nào để được như vậy? Làm thế nào để có thể mang công nghệ và kĩ năng vào thương trường? Đó chính là vấn đề trọng tâm của buổi giới thiệu sản phẩm mới của chúng tôi. Chúng tôi cho ra mắt 3 sản phẩm ưu việt có thể giúp ích cho các nhà phát triển và các chuyên gia CNTT.

Việc giới thiệu chúng ra thị trường và thu hút được khoảng 3.000 người quan tâm đến công nghệ đến tham dự lễ ra mắt là một động lực lớn đối với chúng tôi. Điều này cũng thể hiện cam kết từ phía VN, ý tôi đó là mối quan tâm đến công nghệ. Chính vì thế, chúng tôi thực sự mong muốn trở thành một phần của cộng đồng này, nơi mà con người có niềm đam mê và quan tâm đặc biệt đến công nghệ như chúng tôi.

VN cần có những bước đi thế nào trong tương lai, theo quan điểm riêng của ông?

Ở VN kĩ năng CNTT vẫn còn thiếu, do vậy càng có nhiều người say mê toán học nói riêng và khoa học công nghệ nói chung thì càng tốt. Đó cũng chính là những lĩnh vực đáng quan tâm nhất hiện nay. Nhưng chắc chắn là chúng ta cần lôi cuốn nhiều bạn trẻ hơn nữa vào các môn khoa học, toán học và hệ sinh thái CNTT để có thêm nhiều đổi mới và sáng tạo. Đến lượt nó, nhiều sản phẩm trí tuệ và công nghệ sẽ được đưa ra thị trường.

Tóm lại những vấn đề này tác động xâu chuỗi lẫn nhau. Đối với các em học sinh cuối cấp, việc khơi dậy niềm đam mê toán và khoa học đặc biệt quan trọng vì ngày càng có ít người lựa chọn đi theo những ngành này. Vì vậy chúng tôi muốn cho họ thấy sức mạnh của phần mềm, từ phần mềm dành cho điện thoại đi động, games,…

Thị trường VN được đánh giá thế nào trong tầm nhìn quy hoạch về kinh doanh và tiếp thị của ông cũng như của Microsoft?

Chúng tôi coi VN là một trong những thị trường hấp dấn về tốc độ tăng trưởng cũng như tiềm năng trong tương lai. Và tất nhiên chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào thị trường này, vì tại đây chúng tôi có một đội ngũ nhân viên tuyệt vời. Họ là những người nhiệt huyết và sẵn sàng đối đấu với thách thức tại thị trường này. Chúng tôi đã có mặt tại VN 12 năm và sẽ tiếp tục hợp tác với các khách hàng và đối tác của mình.

Như bạn đã biết, chúng tôi đã có 1.000 đối tác tại VN và họ đã hình thành một liên minh. Với đội ngũ nhân viên và liên minh đối tác tốt như vậy, chúng tôi kỳ vọng mang công nghệ tới VN, tới những khách hàng của mình và đóng góp cho xã hội bằng tất cả những gì có thể.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật