“Hội đồng Bảo an LHQ cần đoàn kết về vấn đề Syria“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 10/8, cựu Ngoại trưởng Algeria Lakhdar Brahimi, người dự kiến giữ cương vị đặc phái viên hòa bình chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về Syria thay ông Kofi Annan, đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an đoàn kết để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.
“Hội đồng Bảo an LHQ cần đoàn kết về vấn đề Syria“
Cựu Ngoại trưởng Algeria Lakhdar Brahimi. (Nguồn: Getty images)

Trong một tuyên bố, ông Brahimi nêu rõ: "Hội đồng Bảo an và các quốc gia khu vực phải đoàn kết để bảo đảm rằng một tiến trình chính trị có thể tiến hành càng sớm càng tốt. Các nhà lãnh đạo thế giới không thể tiếp tục chia rẽ nữa."

Tuyên bố của ông Brahimi không đề cập đến khả năng ông sẽ thay thế đặc phái viên chung Annan, người sẽ kết thúc nhiệm vụ của mình vào ngày 31/8 tới. Tuy nhiên, theo giới ngoại giao, việc bổ nhiệm ông Brahimi, 78 tuổi, có thể sớm được công bố vào tuần tới. Người phát ngôn của Liên hợp quốc cũng đã từ chối bình luận về thông tin này mà chỉ nói rằng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đang trong quá trình tham vấn.

Trong khi cộng đồng quốc tế chờ đợi một gương mặt mới đem đến hy vọng mới cho việc giải quyết vấn đề Syria, cuộc khủng hoảng này vẫn tiếp diễn với những cuộc giao tranh không ngừng giữa quân chính phủ ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad với quân chống đối.

Tại thành phố điểm nóng Aleppo, quân chính phủ đã giành được quyền kiểm soát ở quận quan trọng Salaheddin, nhưng quân chống đối tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng.

Ngày 10/8, một chỉ huy quân chống đối là Hossam Abu Mohammed nói rằng nhóm của ông ta vẫn đang giao tranh với quân chính phủ ở một số khu vực tại Salaheddin cho dù hầu hết quân chống đối đã rút khỏi đây trong ngày 9/8 sau khi bị không kích dữ dội.

Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA ngày 10/8 cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công của quân chống đối nhằm vào sân bay quốc tế của thành phố Aleppo. Theo SANA, một đơn vị quân đội Syria đã giao tranh với một nhóm "những phần tử khủ‌ng b‌ố đánh thuê" đang tìm cách tấn công sân bay, tiêu diệt được phần lớn các đối tượng này.

Còn phóng viên AFP cho biết trong ngày 10/8, một cửa hàng bánh tại Aleppo bị trúng đạn pháo, làm hơn 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương khi đám đông đang xếp hàng chờ mua bánh mỳ.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (trụ sở tại Anh) nói rằng quân đội Syria tiếp tục không kích Salaheddin cũng như các quận Sakhur và Hanano ở phía Đông thành phố Aleppo. Còn lực lượng đối lập Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) ngày 10/8 ra tuyên bố tố cáo rằng pháo kích của quân đội Syria đã phá hoại một thành quách lịch sử ở Aleppo, vốn là một phần của di sản thế giới tại trung tâm thành phố này.

Bộ Ngoại giao Anh ngày 10/8 thông báo London sẽ chuyển cho lực lượng chống đối ở Syria thêm 5 triệu bảng (7,82 triệu USD) để mua sắm trang thiết bị liên lạc cũng như thuốc men sử dụng trong cuộc chiến chống lại Tổng thống as‌sad.

Ngoại trưởng Anh William Hague sẽ công bố khoản viện trợ nói trên trong bối cảnh quốc gia châu Âu này tăng cường các cuộc tiếp xúc với phe đối lập Syria, đặc biệt là Quân đội Syria Tự do (FSA), song Anh sẽ không cung cấp vũ khí cho phe đối lập ở Syria. Người phát ngôn của bộ trên cho biết ông Hague dự kiến công bố gói viện trợ này tại một cuộc họp báo vào tối 10/8./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật