Ai Cập sa thải các giới chức sau vụ tấn công ở Sinai

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi đã sa thải Giám đốc cơ quan tình báo và Thống đốc Bắc Sinai trong cuộc cải tổ quan trọng nhằm mở rộng quyền chỉ huy của quân cảnh và xoa dịu dư luận sau vụ tấn công đẫm máu làm 16 binh sĩ biên phòng thiệt mạng.
Ai Cập sa thải các giới chức sau vụ tấn công ở Sinai
Tổng thống Mohamed Morsi đã đưa ra quyết định cải tổ mạnh mẽ sau vụ tấn công đẫm máu ở Sinai.

Trong thông cáo trên truyền hình, người phát ngôn của Tổng thống, ông Yasser Ali, cho biết Tổng thống Morsi đã quyết định cách chức Giám đốc Cơ quan tình báo Murad Muwafi và bổ nhiệm ông Mohammed Rafaat Abdel Wahad Shehata làm quyền giám đốc cơ quan này.

Ngoài ra, tân Tổng thống cũng cách chức ông Abdel Wahab Mabruk, Thống đốc bang Bắc Sinai, nơi xảy ra vụ tấn công đẫm máu vào cuối tuần trước làm 16 binh sĩ Ai Cập thiệt mạng.

Trong cuộc cải tổ lần này, Tổng thống Morsi còn đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hussein Tantawi thay người đứng đầu Lực lượng quân cảnh Hamdi Badeen, do ông này để xảy ra vụ người biểu tình tấn công Thủ tướng Hisham Qandil hôm 7/8 khi ông tới tham dự lễ cầu nguyện cho 16 binh sĩ nói trên.

Những quyết định cải tổ nhân sự được đưa ra vào thời điểm cao trào của chiến dịch quân sự nhằm vào các phần tử chủ chiến trên bán đảo Sinai.

“Quân đội đã mở màn một chiến dịch ở Sinai để khôi phục sự ổn định và giành lại quyền kiểm soát tại bán đảo có vị trí chiến lược quan trọng này”, truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin.

Các giới chức an ninh Ai Cập cho hay họ đã tiêu diệt 20 phần tử tình nghi trong các cuộc không kích ngày hôm qua. Ngoài ra, quân đội Ai Cập cũng đã điều một đoàn xe bọc thép chở theo hàng trăm binh sĩ có vũ trang tới khu vực giáp giới với Israel này.

Khu vực phi quân sự rộng lớn Sinai là vấn đề cốt yếu trong Hiệp ước hòa bình ký năm 1979 giữa Ai Cập và Israel. Theo đó, Israel đồng ý rút quân khỏi khu vực Sinai mà nước này đã chiếm đóng từ năm 1967, đồng thời giới hạn nghiêm ngặt số binh sĩ Ai Cập tại đây.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị phế truất hồi tháng 2/2011, các tay súng đã gia tăng các vụ tấn công tại đây, khiến quân đội Ai Cập nắm quyền lãnh đạo đất nước khi đó phải tăng cường quân lực tại khu vực này.

Trước đó, hôm chủ nhật 5/8, khoảng 35 phần tử chủ chiến cũng đã tấn công một trạm kiểm soát an ninh gần cửa khẩu Rafar, giáp với Dải Gaza, khiến 6 lính biên phòng thiệt mạng và 7 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất từ trước tới nay nhằm vào các binh sĩ trên báo đảo Sinai.

Vụ tấn công đã làm dấy lên sự giận dữ trong dư luận Ai Cập, đặc biệt người dân ở Sinai sau khi họ phải chứng kiến hàng loạt vụ việc hỗn loạn ngày càng gia tăng kể từ sau vụ lật đổ cựu Tổng thống Mubarak hồi đầu năm ngoái.

Vì vậy, quyết định cải tổ của Tổng thống Morsi không chỉ giúp xoa dịu dư luận sau vụ tấn công, mà còn thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ giữa chính quyền của tân Tổng thống Morsi với giới quân đội đầy quyền lực ở nước này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật