Hà Nội mưa lớn, đề phòng ngập nặng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hà Nội đang mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa kết hợp với hoàn lưu vùng áp thấp vừa đổ bộ đất liền. Trận mưa này có khả năng khiến Thủ đô ngập từ 0,3-0,4m.
Hà Nội mưa lớn, đề phòng ngập nặng
Hà Nội ngập nặng trong trận mưa tối 22/5 vừa qua

Từ 14h30 ngày 9/8, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã phát đi cảnh báo mưa dông cho khu vực Hà Nội, khi mà bầu trời Thủ đô xuất hiện những đám mây đối lưu phát triển mạnh và di chuyển về phía trung tâm thành phố.

Đến khoảng 16h, những đám mây đối lưu này đã gây mưa rào và dông cho khu vực Hà Nội và các vùng lân cận, trong cơn dông cần có tố, lốc và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết đợt mưa dông lớn này có khả năng gây ngập lụt cho các tuyến phố Hà Nội từ 0,3 đến 0,4m.

Một số tuyến đường có nguy cơ ngập lụt sâu gồm: Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng- Văn Miếu, Nguyễn Du-Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì-Nguyễn Gia Thiều , Nguyễn Khuyến-Ga Hà Nội, Khâm Thiên, Phan Bội Châu- Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương, Cát Linh, Quốc Tử Giám, Thái Hà, Thái Thịnh, Huỳnh Thúc Kháng, …

Hiện Hà Nội có 21 điểm ngập úng “truyền thống” (đã kể tên ở trên) và khoảng 24 điểm đen ngập úng mới phát sinh. Năng lực thoát nước của thành phố hiện rất hạn chế.

Giám sát 52 điểm đê xung yếu ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Tổng cục Thủy lợi- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ hiện có 52 trọng điểm xung yếu về đê điều cấp tỉnh, thành phố cần tăng cường kiểm tra, xử lý, đề phòng trong trường hợp lũ lên cao bất thường.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đề điều và phòng chống lụt bão cho biết 8 điểm đê xung yếu có cống đi qua, có khả năng gây mất an toàn khi lũ lên cao. Còn lại 44 điểm đê xung yếu do có dòng chảy áp sát đê hoặc do lịch sử xây dựng, đê đi qua vùng địa chất xung yếu, có cát chảy gây nguy cơ sạt lở.

Hiện nay, các tỉnh Bắc bộ đang bước vào mùa lũ chính vụ và Bắc Trung bộ đang bắt đầu vào mùa lũ mới, với dự báo diễn biến phức tạp, mưa lớn diện rộng, mực nước ở sông Hồng và sông Thái Bình có thể lên cao, gây ảnh hưởng tới an toàn đê tại các điểm xung yếu.

Trước diễn biến phức tạp trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có chỉ thị tăng cường kiểm tra, sẵn sàng ứng cứu hộ đê khi có lũ lên cao bất thường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật