Giết chết ô sin bằng dùi đục và bàn là

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lúc xô xát, bà Nga đã dùng dùi đục đâm lại một nhát vào gáy người giúp việc, đồng thời dùng chiếc bàn là đánh vào đầu, tay giữ cổ bà Thủy đến khi bà này tắt thở...
Giết chết ô sin bằng dùi đục và bàn là
bị cáo Trần Thị Nga tại phiên xét xử

Ngày 7/8/2012, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Thị  Nga (SN 1952, ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) về tội giết người.

Nạn nhân là bà Lê Thị Thủy (SN 1965, ở Thanh Hóa), là người giúp việc cho gia đình chị Trần Thanh Hương (con gái bà Nga) ở khu đô thị Linh Đàm - quận Hoàng Mai, Hà Nội. 

Theo cáo trạng, vào ngày 14/11/2011, bị cáo Nga đến nhà con gái, là chị Trần Thanh Hương, chơi và nghỉ lại đây. Sáng ngày 15/11, vợ chồng chị Hương đi làm, bà Nga đưa cháu ngoại ra trường mẫu giáo gần nhà. Khi quay về bà Nga không thấy bà Thủy đâu, gọi thì nghe tiếng bà Thủy đang ở phòng ngủ của con gái. Bà Nga ngồi xem tivi được khoảng 20 phút nhưng không thấy chị giúp việc đi ra.

Sau đấy, nghe tiếng lạch cạch trong phòng ngủ của vợ chồng chị Hương, bà Nga vào thì thấy người giúp việc lúi húi ở gần tủ đựng két sắt. Bà Nga và giúp việc đã xảy ra cãi cọ. Trong lúc xô xát, bà Thủy đã cầm chiếc dùi đục gỗ vung lên đập vào gò má phải của mẹ bà chủ. Hai bên giằng co, bà Nga túm được dùi đục và đâm lại một nhát vào gáy người giúp việc, đồng thời dùng chiếc bàn là đánh vào đầu, tay giữ cổ bà Thủy đến khi bà này nằm bất động.

Sau khi gây án, bà Nga đã bình tĩnh dọn dẹp hiện trường, tẩu tán hung khí... Đến chiều bà Nga bỏ về, rồi qua nhà con gái thứ hai. Vụ án bị phát hiện khi chị Hương đi làm về và hốt hoảng phát hiện người giúp việc nằm chết trong phòng. 

Qua điều tra sàng lọc, cơ quan Công an đã xác định được hung thủ gây án chính là Trần Thị Nga, mẹ của chị Trần Thị Hương. Ngay lập tức bà Nga đã bị bắt. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nga khai rằng, nguyên nhân xô xát dẫn đến cái chết của bà Thủy là do bà bắt quả tang bà Thủy có hành vi cạy phá két sắt của gia đình con gái mình. Tuy nhiên, Tòa cho rằng lời khai của bà Nga là  không có căn cứ. Hành động của bà Nga chứng tỏ bị cáo quyết tâm thực hiện đến cùng hành vi giết người. Ngoài ra, hành động tẩu tán hung khí và thu dọn hiện trường của bà Nga là nhằm mục đích nhằm che dấu tội ác.  

Xét thấy hành vi của bà Nga là nguy hiểm cho xã hội, cần có hình phạt thích đáng. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Nga tù chung thân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật