Phi Thanh Vân đã đủ trải nghiệm để biết phải làm gì

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đoạt danh hiệu siêu mẫu chỉ sau vài năm lăn lộn trên sàn diễn, lấn sân sang làm một “người đẹp hát”, và bước vào lĩnh vực điện ảnh với những vai phản diện đáng ghét, được xưng tụng là “người đẹp dao kéo”, nữ hoàng scandal… Phi Thanh Vân không ngần ngại bày tỏ: “Tôi đã trải nghiệm đủ để biết phải làm gì...”
Phi Thanh Vân đã đủ trải nghiệm để biết phải làm gì
Phi Thanh Vân và ông xã

Tôi lao động… như công nhân

Tốn công phu trong các buổi casting để được vào vai Phương Trinh, bây giờ Phi Thanh Vân cảm thấy thế nào?

Tôi đến với “ Cô gái xấu xí ” vì mục đích của mình, chuẩn bị công phu và dài hơi cho một vai diễn đòi hỏi phải lao động quần quật… như công nhân. Và tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình đã làm.

Với tần suất phát sóng của phim sitcom, rất dễ được khán giả nhớ, ngược lại, cũng dễ bị ngấy nếu diễn dở, Vân có sợ?

Vân có Phương Trinh cho cả 8 tháng sau, mà vẫn không làm cũ nhân vật. Bây giờ khán giả thấy Phương Trinh nanh nọc, chua ngoa, ăn mặc se‌ּxy, đầy thủ đoạn và thực dụng, nhưng dần dần là cả quá trình biến đổi, trang phục kín, lành hơn, bớt sự ngoa ngoắt, và còn là Phương Trinh của nội tâm, của sự dằn vặt chính bản thân. Diễn một vai phản diện thì quá thường, mình phải diễn sao cho khán giả ghét thậm tệ mà vẫn thương nữa mới là thành công.

Vai phản diện lại có thực chất

Không quá bản năng, cũng không chuyên nghiệp, vậy Vân diễn bằng gì nhỉ?

Thanh Vân không được đào tạo qua trường lớp để diễn như một người chuyên nghiệp, mà Vân diễn bằng tìm tòi, suy nghĩ, bằng những gì cảm nhận được từ cuộc sống bên ngoài. Đừng tưởng rằng Phương Trinh đó chỉ có trong phim ảnh, trên thực tế, Vân biết những người nanh nọc, điêu ác không kém, và đó chính là nguồn dữ liệu sống cho Vân khai thác. Bây giờ có bảo Vân diễn 6 cô Phương Trinh vẫn thừa sức nhập vai.

Họ đều phản diện và hoàn toàn không lẫn với nhau?

Với điều kiện họ làm những nghề khác nhau (cười).

Khi nào thì Phi Thanh Vân vào vai chính diện?

Điều này thật khó, vì Vân sinh ra ở thành phố, sống cuộc sống thị thành, với cách nghĩ được xem là “như tây”, vậy có nên làm khác mình để vào vai chính diện, với vẻ hiền lành rất thôn quê không? Câu trả lời là không, trừ khi vào một ngày đẹp trời nào đó, Phi Thanh Vân vì lý do nào đó, đột nhiên… không còn là mình.

Vẫn có nhân vật chính diện và cá tính đấy chứ?

Chỉ trong những bộ phim miền Bắc thôi, còn miền Nam thì vẫn sên sến, cải lương như thế. Chính ra nhân vật phản diện lại đời thường và thực chất hơn.

Vân có bao giờ nghĩ mình sẽ ra Bắc và đóng phim?

Điều đó phụ thuộc vào việc có đạo diễn nào chọn mặt chỉ tên mình nữa. Hiện giờ Vân luôn theo dõi các anh, chị diễn trong “Chung cư vui vẻ” để học hỏi, và nghiền ngẫm xem liệu mình có diễn được như thế không. Dĩ nhiên, Phi Thanh Vân không bao giờ mơ mãi một giấc mơ.

 

Xem ra Phương Trinh không chỉ là nhân vật “đóng dấu” tên tuổi, mà còn là cơ hội để Vân thể hiện trước các đạo diễn?

Làm người mẫu, ca sỹ, công chúng vẫn biết đến mình đấy, nhưng xa vời và dễ bị chóng quên, nên Vân quyết định dấn thân vào nghiệp diễn. Trước, chẳng mấy ai tin vào tài diễn xuất của Phi Thanh Vân, nhưng giờ thì chắc chắn các đạo diễn sẽ có cái nhìn khác.

Không muốn chỉ là mặt nạ của nhân vật

Vân có sợ một ngày mình không còn nổi tiếng?

Ánh hào quang trong làng giải trí ảo và dễ tan biến lắm. Ngày xưa Lê Công Tuấn Anh là cả vầng hào quang, nhưng sau cái chết, giờ còn ai nhắc lại. Vân tự hào vì mình biết cân bằng giữa công việc và đời sống thực. Dù có là ngôi sao đi chăng nữa, trên hết, tôi là một người bình thường, với những nhu cầu hết sức bình thường, Phi Thanh Vân muốn được khán giả yêu quý vì chính bản thân mình chứ không phải mặt nạ của nhân vật nào.

Hiện đại trong cách sống và cách nghĩ, nhưng có vẻ Vân hơi mê tín?

 

Đến giờ tôi có thể khẳng định là 50% thành công của đời mình nhờ may mắn đem lại, nên mê tín là điều tất yếu, nhưng không mù quáng đến mức ai “phán” gì cũng tin. Tôi đã đủ trải nghiệm để biết mình cần gì và phải làm gì.

2 năm trời nghiên cứu phong thuỷ, có vẻ Vân khá kỳ công?

Đây là lĩnh vực khá nhạ‌y cả‌m, nó ra đời ở Trung Quốc mấy nghìn năm rồi, và bây giờ người ta gọi nó là khoa học...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật