Nếu ông xã chưa muốn có em bé...

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không phải tất cả các ông chồng đều sẵn sàng cho vai trò làm cha sau khi kết hôn, thậm chí là cả một vài năm chung sống sau đó. Điều này có thể trở thành một vấn đề nan giải, có thể gây ra kết quả không mong đợi.
Nếu ông xã chưa muốn có em bé...
Hãy nói với anh ấy rằng đứa con sẽ làm cho gia đình sẽ ấm cúng hơn, những đứa con sẽ tạo cho cha mẹ những giây ph
 

Nếu sau một thời gian đủ dài mà chồng bạn vẫn chưa muốn có con, đừng chờ đợi lâu, hãy phân tích thái độ của anh ấy và cố gắng hiểu tường tận vấn đề. Bên cạnh đó bạn cần nhớ những điều sau:

 

Thường thì trong thời gian người vợ mang thai đứa con đầu lòng, người chồng và người vợ có những cảm nhận khác nhau, thường là trái ngược, liên quan đến vai trò làm cha làm mẹ của họ.

 

Những ông bố bà mẹ tương lai thường sợ rằng sau khi có con đầu lòng, họ sẽ bị mất tự do, không có thời gian giải trí và cảm giác rằng họ không còn có thể làm tất cả mọi thứ trong thế giới này mãi mãi.

 

Suy nghĩ về đứa con đầu lòng khiến các cặp cha mẹ thoáng lo lắng lúc ban đầu, đặc biệt là những người đã từng có mối quan hệ căng thẳng với cha mẹ của riêng họ.

 

Những nỗi băn khoăn lo sợ này của người bạn đời rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, để vượt qua nó, bạn cần nói chuyện cởi mở với chồng về những đứa con, làm cho chồng bạn hiểu rằng gia đình bạn sẽ hạnh phúc hơn bội phần khi có tiếng cười trẻ thơ mà các bạn vẫn có thời gian rảnh rỗi.

 

Nam giới và phụ nữ chuẩn bị cho vai trò làm cha mẹ của mình theo những cách khác nhau, người thì cần nhiều, người thì cần ít thời gian. Người phụ nữ nhận thấy mình đang mang bầu sớm hơn nam giới. Hhọ cảm thấy những thay đổi và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để trở thành một người mẹ từ giây phút em bé có những chuyển động đầu tiên.

 

Nam giới thích phủ nhận những thay đổi trong cuộc sống hơn. Họ hiểu họ sẽ sớm trở thành người cha, tuy nhiên, họ vẫn không thể cảm nhận hết những thay đổi này bởi vì chỉ có phụ nữ mới phải mang nặng đẻ đau. Như một quy luật, người chồng chỉ bắt đầu hiểu vai trò của một người cha sau khi đứa trẻ được ra đời vài tháng.

 

Bạn cần hiểu rằng chồng bạn chưa muốn có con không có nghĩa là anh ấy không thích trẻ con. Thường là anh ấy cảm thấy lo sợ vì vậy bạn không nên giận chồng. Hãy giúp đỡ chồng xua tan nỗi lo đó bằng cách nhờ bạn bè và người thân - những người đã có con tâm sự để chồng hiểu. Hãy nhờ họ nói với anh ấy rằng sau khi có em bé cuộc sống sẽ chẳng tồi tệ hơn đâu mà gia đình sẽ ấm cúng hơn, những đứa con sẽ tạo cho cha mẹ những giây phút vui vẻ.

 

Nếu bạn đã sẵn sàng chờ đón sinh linh bé bỏng, hãy thuyết phục chồng hiểu rằng bây giờ bạn cần anh ấy hỗ trợ và thấu hiểu hơn bao giờ hết, cố gắng giải thích thái độ từ chối của anh ấy khiến bạn phiền muộn thế nào.

 

Sau khi giúp chồng xóa bỏ nỗi lo bằng cách tâm sự cởi mở, bạn hãy là cầu nối gắn kết tình phụ tử giữa những người yêu thương nhất của cuộc đời mình.

 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật