Diện mạo mới của Triều Tiên dưới thời Kim Jong-un

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kể từ sau khi Đại tướng trẻ Kim Jong-un lên nằm quyền lãnh đạo Triều Tiên hồi tháng 12 năm ngoái, đất nước này đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt.
Diện mạo mới của Triều Tiên dưới thời Kim Jong-un
Chuột Mickey và các nhân vật hoạt hình Disney góp mặt trong một buổi hòa nhạc ở Bình Nhưỡng

Dưới những chính sách cải cách mới của Chủ tịch trẻ Kim Jong-un, đất nước Triều Tiên như được khoác lên mình một bộ quần áo mới rực rỡ và trẻ trung hơn, cuộc sống của người dân cũng trở nên đa màu sắc hơn.

Từ những thay đổi trong chính sách


Nói đến thay đổi của CHDCND Triều Tiên, đầu tiên phải nhắc đến những chính sách cải cách và đường lối lãnh đạo mới của Kim Jong-un.


Báo chí Trung Quốc đã từng có bài viết ca ngợi về tác phong làm việc mới của ông Kim Jong-un. Ông tự tay viết thư trả lời dân chúng về tình hình các mặt kinh tế, xã hội, chính trị của đất nước. Ông thường xuyên đi thăm quân đội, nhà máy, nông thôn, trường học, thị sát thị trường thực phẩm, đồng thời áp dụng thái độ uyển chuyển với Mỹ.


Kể từ ngày 30/12/2011 tới nay, ông Kim Jong-un đã 14 lần tới thăm các đơn vị hải lục không quân của quân đội. Nhân kỉ niệm 70 năm ngày sinh của phụ thân Kim Jong IL, ông đã tổ chức cuộc duyệt binh quy mô lớn để tranh thủ sự ủng hộ của quân đội, đồng thời ký lệnh phong hàm tướng cho một số sĩ quan.


Đại tướng trẻ Kim Jong-un và người vợ trẻ


Về ngoại giao, ông đã nhanh chóng gửi thư cho các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống như Nga, Cuba để cảm ơn và nhấn mạnh tăng cường quan hệ. Trong khi CHDCND Triều Tiên tỏ rõ thái độ cứng rắn đối với Hàn Quốc thì lại áp dụng thái độ mềm mỏng với Mỹ. Ngày 23/2/2012, Triều Tiên đã tiến hành vòng ba hội đàm cấp Thứ trưởng ngoại giao với Mỹ tại Bắc Kinh. Đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ Mỹ - Triều thời gian tới có tiến triển lạc quan hơn.


Một cải cách đáng nói nữa trong chính sách của Kim Jong-un đó là ông đã quyết định thành lập một ủy ban cải cách mới nhằm đem lại bộ mặt mới cho nền nông nghiệp cũng như nền kinh tế của đất nước này.


Đến truyền thông đối ngoại


Dưới thời đại của Kim Jong-un, công tác tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên cũng có nhiều thay đổi, đánh dấu bằng sự kiện Triều Tiên cho phép hãng AP của Mỹ lập cơ quan thường trú tại Bình Nhưỡng. Đây là hãng tin phương Tây đầu tiên được phép hoạt động tại đất nước này. Bước đi đó đánh dấu một bước ngoặt trong tư tưởng lãnh đạo của Kim Jong-un khi ông muốn xóa bỏ hình ảnh một "Triều Tiên huyền bí" trong con mắt phương Tây cũng như thế giới bên ngoài.


Trong khi đó, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên cũng lập ra một kênh mới đa ngữ như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Trung... để tuyên truyền về đất nước và con người Triều Tiên.


Bên cạnh đó, các chương trình truyền hình của Triều Tiên cũng được thay đổi diện mạo với phông nền sáng hơn kèm theo nhiều chú thích và hình ảnh và thường xuyên được phát sóng trực tiếp hơn. Một số biên tập viên, phát thanh viên truyền hình trẻ trung, chủ yếu là nữ (khoảng 20-30 tuổi), đã lên thay thế những phát thanh viên đã có tuổi.


Được biết, trước đây, do nhu cầu an ninh, cố chủ tịch Kim Jong-il thường cấm mọi hình thức phát sóng trực tiếp, các chuyến thị sát của ông chỉ được ghi hình sau đó phát lại.


Tuy nhiên, dưới thời Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên đã phát sóng trực tiếp nhiều sự kiện quan trọng của quốc gia, bao gồm cả những sự kiện mà cố Chủ tịch Kim Jong-il thường tránh không cho phát sóng. Trong số những chương trình được phát sóng trực tiếp mới đây có lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành - người đã có công khai sinh ra Triều Tiên.


Những thay đổi trong đời sống văn hóa và cuộc sống của người dân


Bên cạnh những thay đổi mang tính bước ngoặt trong các chính sách của Bình Nhưỡng, cuộc sống của người dân Triều Tiên cũng có những đổi thay “ngoạn mục” dưới thời của Kim Jong-un. Người dân Triều Tiên, giờ đây đã có cơ hội tiếp cận với nền văn hóa bên ngoài, nhất là nền văn hóa phương Tây, khi họ được ăn pizza, dùng di động, phụ nữ được mặc quần tây, đi giầy cao gót.


Trong một nỗ lực nhằm xây dựng một hình ảnh thân thiện và cải thiện cuộc sống cho người dân, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un đã nới lỏng một loạt lệnh cấm mà trước đây cha mình từng áp đặt.


Theo đó, người dân ở đất nước này không còn bị cấm ăn các món ăn phương Tây như trước kia, ví dụ như pizza, khoai tây chiên hay bánh hambuger. Không chỉ có thế, người dân giờ đây đã được tiếp cận với thế giới công nghệ thông tin khi được sử dụng điện thoại di động. Thị trường điện thoại di động ở Triều Tiên đang bùng nổ khi chỉ trong một thời gian ngắn, lượng thuê bao đã lên tới con số hơn 1 triệu.


Hiện nay, cũng ngày càng có nhiều phụ nữ Triều Tiên mặc quần tây, quần bò bó sát, đi giày cao gót hay đeo khuyên tai và mặc quần áo có màu sắc tươi sáng hơn.


Ngoài ra, Nhà lãnh đạo trẻ tuổi còn cho phép và khuyến khích người dân tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và đặc biệt quan tâm đến đời sống của giới trẻ. Ông cho phép trẻ em được đến thăm sở thú hay công viên và các khu vui chơi miễn phí.


Một thay đổi mang tính bước ngoặt về văn hóa nhưng được đánh giá là mang ý nghĩa chính trị sâu xa đó là trong một buổi hòa nhạc hồi tháng trước, lần đầu tiên công chúng được chứng kiến sự xuất hiện của Chuột Mickey, một biểu tượng văn hóa phương Tây, và một số nhân vật hoạt hình Disney khác trên sân khấu.


Một số chuyên gia phân tích đánh giá rằng với sự kiện này, có thể ông Kim Jong-un muốn bày tỏ cho người dân thấy ông luôn sẵn sàng tiếp thu những yếu tố của văn hóa của nước ngoài, ngay cả từ Mỹ, nếu nó phù hợp với nhu cầu của người dân. Buổi hòa nhạc này còn được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia của nước này.


Những thay đổi mang tính bước ngoặt trên có thể là dấu hiệu tốt đẹp cho một Triều Tiên “thay da đổi thịt” trong tương lai dưới thời của Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật