Thanh minh của nghệ sĩ Trọng Tấn có được dư luận chấp nhận?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau việc Hoa hậu Ngọc Hân từ chối tham gia một chương trình trong ngày Đại Lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, mới đây, hai giọng ca nhạc đỏ Trọng Tấn - Anh Thơ vốn được công chúng rất hâm mộ cũng đã tự ý bỏ một chương trình nghệ thuật hữu nghị tổ chức tại Lào.
Thanh minh của nghệ sĩ Trọng Tấn có được dư luận chấp nhận?
Trọng Tấn đã làm khán giả thất vọng về lối cư xử của mình
Những người của công chúng này đã coi lợi ích nhỏ của bản thân cao hơn rất nhiều, thậm chí vượt trội so với  trách nhiệm công dân đối với vấn đề chính trị - ngoại giao của quốc gia. Có lẽ, không có trừng phạt nào nghiêm khắc bằng nỗi thất vọng của người yêu nghệ thuật dành cho họ.
Tùy tiện bỏ, bất kể tầm quan trọng của chương trình
Hai nghệ sĩ Trọng Tấn - Anh Thơ nằm trong thành phần đoàn nghệ sĩ Việt Nam tham gia Chương trình nghệ thuật chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức ngày 18/7 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào). Chương trình có sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuy nhiên, ngay trong ngày diễn ra sự kiện, hai giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tự ý bỏ về nước, với lý do để kịp tham dự chương trình biểu diễn tại Ninh Bình tổ chức cùng ngày, mà họ đã ký hợp đồng từ trước đó khá lâu.
Trước sự việc này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch, ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - ký Công điện gửi các cơ quan chức năng, đánh giá "đây là hành vi thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và nhận thức chính trị kém, coi cái tôi của người nghệ sĩ cao hơn cái chung của đất nước".
Trọng Tấn - Anh Thơ bị Học viện Âm nhạc Quốc gia kỷ luật, tạm đình chỉ hoạt động biểu diễn và Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch sẽ đưa ra quyết định xử phạt chính thức vào hôm nay 23/7/2012.
Dường như, bỏ “sô” là căn bệnh trầm kha của showbiz Việt, kể cả những chương trình mang tính phục vụ chính trị, ngoại giao, xã hội hoặc từ thiện. Có trường hợp, nghệ sĩ, hoa hậu sẵn sàng bỏ diễn ở chương trình trọng đại với lý do… lãng xẹt.
Còn nhớ, Hoa hậu Việt Nam 2010 không thể có mặt trong buổi ca nhạc nghệ thuật đặc biệt "Thăng Long Hà Nội - Thành phố Rồng bay" diễn ra tối 10/10/2010 tại sân Vận động Mỹ Đình chào mừng Thủ đô nghìn tuổi. Theo kịch bản, Ngọc Hân sẽ hóa thân thành cô tiểu thư Hà thành khuê các đầu thế kỷ 20 đi dạo quanh sân khấu trên chiếc xe kéo.
tiết mục của Ngọc Hân được xem là điểm nhấn của phần trình diễn áo dài, vì thế rất nhiều người trong Ban tổ chức lo lắng khi gần sát giờ mở màn vẫn không thấy cô có mặt. Thiếu vắng Ngọc Hân, Ban tổ chức đành bỏ tiết mục xe kéo ra khỏi màn trình diễn trên sân khấu.
Những lời thanh minh không lọt tai
Khi xảy ra sự cố, không ít nghệ sĩ tỏ ra phớt lờ, vô trách nhiệm, thậm chí còn thi nhau đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan.
Trước nguy cơ bị xử lý của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch, ca sĩ Trọng Tấn đã lên tiếng thanh minh: “Buổi sáng ngày 18/7, chúng tôi nhận được lệnh phải ở lại diễn nốt đêm 18/7. Tên chúng tôi đã có trong danh sách chương trình biểu diễn chào mừng kỷ niệm 50 năm của Công an Ninh Bình nên thời gian quá ngắn để Công An Ninh Bình sửa lại thư mời tới các đại biểu cấp tỉnh, cấp Bộ của Bộ Công An. Hơn nữa, trong hợp đồng đã ký có một phần mở là có thể có lý do đột xuất nhưng phải giải quyết một tuần trước khi diễn ra chương trình”.
Thế nhưng lời thanh minh của chàng ca sĩ xứ Thanh này không làm cho dư luận mủi lòng. Hẳn hơn ai hết, Trọng Tấn và Anh Thơ phải biết rằng, để phục vụ nhiệm vụ tại nước bạn trong năm hoạt động ngoại giao đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia, đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL đã đề nghị với Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình để thông báo cho Công an tỉnh Ninh Bình đồng ý cho hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn không tham gia chương trình do CA Ninh Bình tổ chức ngày 18/7/2012, để ở lại Vientiane tiếp tục tham gia chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị diễn ra ngày 18/7/2012.
Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cử các nghệ sĩ khác đi Ninh Bình biểu diễn thay hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Mặc dù vậy, hai nghệ sĩ này vẫn tự ý bỏ về nước. Có thể thấy rằng, lời thanh minh của Trọng Tấn được coi là lời ngụy biện. Đây là hành vi thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và nhận thức chính trị kém, coi cái "tôi" của người nghệ sĩ cao hơn cái chung của đất nước.
Hoa hậu Ngọc Hân
Cũng đổ lỗi cho “hoàn cảnh khách quan” là Hoa hậu Ngọc Hân khi “thanh minh” về việc tùy tiện bỏ diễn tại chương trình. Theo Ngọc Hân thì sự cố đó là do… tắc đường. Theo đó, taxi của cô bị nghẽn lại khi cách sân chỉ còn 500 m vì ở đây quá đông người. Lời “thanh minh” này khiến nhiều người phì cười bởi chỉ cách nơi tổ chức 500m mà cô Hoa hậu này sẵn sàng bỏ diễn trong một chương trình trọng đại có ý nghĩa chính trị - xã hội của đất nước.
Tại sao Ngọc Hân không tự mình đi bộ tới nơi tổ chức mà cứ ngồi trong ô tô rồi đổ lỗi cho tắc đường?. Rất nhiều người gửi xe cách một cây số để đi bộ vào nơi tổ chức Đại lễ trước 19h30, tại sao Ngọc Hân lại không thể?. Vai trò của Ngọc Hân trong Đại Lễ của dân tộc không phải là nhỏ, vậy mà có thể vô tâm như vậy.
Nghệ sĩ là người tự do, điều đó không có nghĩa họ có quyền muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ, khán giả đến hưởng thụ nghệ thuật không chỉ để xem những sản phẩm của nghệ sĩ mà còn “xem” cả hình ảnh của nghệ sĩ. Khán giả muốn thần tượng của mình phải đẹp, phải là người tinh tế, là những tấm gương trong đời sống của họ nhưng điều ấy xem ra ngày càng hiếm thấy ở showbiz Việt.
Đáng buồn là, những người tùy tiện bỏ sô ấy lại đang mang danh là Hoa hậu, nghệ sĩ, trí thức như Ngọc Hân, Trọng Tấn, Anh Thơ. Vì thế, việc phạt nặng như cấm biểu diễn một thời gian của các nghệ sĩ này là điều rất cần thiết để răn đe và giáo dục về ý thức cộng đồng, ý thức chính trị, xã hội. Đó cũng là cách để chấn chỉnh lại tình hình hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật đang bát nháo của showbiz Việt.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật