Dùng dao Leep, phòng khám Maria phạm luật

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám - chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, phòng khám Đa khoa Maria đã sử dụng kỹ thuật laser Leep khi chưa đăng ký là vi phạm Pháp Luật trong lĩnh vực y tế.
Dùng dao Leep, phòng khám Maria phạm luật
Phòng khám Maria



Trả lời câu hỏi tại sao phòng khám đa khoa Maria được tiến hành tiểu phẫu? Ông Trần Quý Tường, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám - chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, phòng khám Maria không có chức năng sử dụng kỹ thuật kỹ thuật laser Leep. Việc phòng khám đa khoa Maria sử dụng kỹ thuật laser Leep khi chưa đăng ký trong danh mục kỹ thuật triển khai tại phòng khám là vi phạm Pháp Luật trong lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế cho biết chưa từng cấp phép cho bác sĩ Trung Quốc nào khám tại phòng khám Maria. Vì thế, vị bác sĩ mang quốc tịch Trung Quốc, điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong là sai luật.

Trước đó, như  đã đưa tin, khoảng 17h ngày 14/7, chị Nguyễn Thị Thu Phong (SN 1978, trú tại Hà Đông, Hà Nội)  đến khám bệnh tại phòng khám Maria. Tại đây, bác sĩ ZHOU JI ANJAO (tức Chu, nam, SN 1961, quốc tịch Trung Quốc; tạm trú tại 59 Trung Liệt, Đống Đa) đã khám và xác định chị Phong bị viêm lộ tuyến cổ tử cung và chỉ định điều trị lộ tuyến cổ tử cung bằng dao Leep độ III.

Sau khi tiến hành gây mê, chị Phong được điều trị bằng thủ thuật cắt bỏ một phần tử cung bằng kỹ thuật laser Leep và đã t‌ử von‌g sau hơn 1 giờ điều trị.

Được biết, ngày 6/12/2010, Công ty Cổ phần An Thịnh đã nộp hồ sơ lên Sở Y tế xin cấp phép hoạt động cho Phòng khám đa khoa Maria và phòng khám được cấp phép ngày 30/12/2011. Trong quá trình hoạt động, phòng khám này liên tục có các vi phạm bị phát hiện, xử phạt. Ngày 9/5/2011, thanh tra Sở Y tế phát hiện một người mang quốc tịch Đài Loan tham gia hành nghề khi chưa có phép, đã bị phạt 5 triệu đồng.

Đến ngày 14/7/2012, xảy ra ca t‌ử von‌g tại phòng khám này và cũng có người mang quốc tịch Trung Quốc hành nghề khi chưa được cấp phép.

Trước những sai phạm của phòng khám Đa khoa Maria, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, khi có kết luận điều tra, tùy theo tính chất vụ việc Sở sẽ thu hồi giấy phép của phòng khám Maria hoặc cho phép tiếp tục hoạt động, trên cơ sở phải khắc phục toàn bộ những sai sót trước đó.

Hiện, cơ quan chức năng đã yêu cầu các cá nhân có liên quan phối hợp để làm rõ vi phạm và sẽ xử lý theo mức độ vi phạm.

Phòng khám Maria có các chức năng: khám chuyên khoa nội, khám chuyên khoa ngoại, khám chuyên khoa nhi, khám phụ khoa- kế hoạch hoá gia đình (gồm khám chữa bệnh phụ khoa thông thường như nhiễm trùng, nhiễm khuẩn đường sinh sản; đặt thuốc â‌ּm đạ‌ּo; đốt điều trị lộ tuyến cổ tử cung; soi cổ tử cung; đặt vòng, hút thai đối với thai nhỏ hơn hoặc bằng 6 tuổi).

Trong đó, phụ trách phòng khám phụ khoa là ông Dong Chang Rui (SN 1973, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại số 4/206 ngõ Thịnh Quang, phường Thịnh Quang). Khi bệnh nhân Phong t‌ử von‌g, ông Dong không có mặt tại phòng khám và cũng có không mặt tại nơi tạm trú.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật