Công nghệ “ăn gian“ trên blog

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã là blogger, ai cũng muốn blog, trang cá nhân của mình được nhiều người quan tâm, có số lượng ghé thăm (pageview) khổng lồ, thật nhiều phản hồi (comment) sau mỗi bài viết (entry).
Công nghệ “ăn gian“ trên blog
Ảnh minh họa

Và nhiều người trong số đó dùng mọi cách để "câu kéo" lượng người xem: Spam bạn bè "xin" comment, "ăn trộm" các bài viết hay của người khác, tạo xì căng đan chiến tranh trên mạng...

Và thực tế, đã có nhiều, rất nhiều blog có số pageview lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu.... Bài viết này xin được tiết lộ một số thủ thuật mà các "siêu blogger" đã sử dụng nhằm tạo cho mình những giá trị ảo hư danh để đạt đến những con số khó tin trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí là rất ngắn.

Từ hack comment...

Có thể kể ra 2 kiểu hack phổ biến nhất mà các blogger hay sử dụng: đó là hack thủ công và hack bằng phần mềm.

Cách hack thủ công thì đơn giản nhưng khá tốn thời gian. Bạn chỉ việc gõ nội dung vào ô Comment và nhấn chuột Post đồng thời gần như cùng một lúc nhấn nút Enter, bạn có thể thả chuột ra nhưng hãy giữ Enter như vậy sau một thời gian, sẽ thấy hiệu quả mong muốn. Tuy nhiên, cách này vẫn phải chuyển đổi các blog khi muốn comment cho nhiều blog khác nhau. Vì vậy, cách này chỉ dành cho những "noobie blogger" thích trêu đùa bạn bè, spam comment là chính.

Trong khi đó, dùng phần mềm để hack comment thì thực sự đã đạt hiệu quả tối đa trong việc post rất nhiều comment và trên diện rộng, trên nhiều blog trong một thời gian rất ngắn.

Phần mềm này có tên Auto Comment 2007, hoạt động theo nguyên tắc của các robot thuộc các máy chủ tìm kiếm hàng đầu hiện nay như Google, Yahoo, Live Search... với cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục (gọi là live update) bởi chính chúng ta và khả năng tùy biến cực kỳ linh hoạt! Như tên của phần mềm ghi rõ, chương trình này sẽ tự động comment vào các blog khác giúp bạn (hiện mới chỉ áp dụng được vào các blog của Yahoo! 360, Blogger, MySpace, Opera và YoBanBe).

... đến hack Pageview

Khi giá trị của một Blog nổi tiếng được đánh giá qua những con số Pageview. Nhiều blogger gọi là nổi tiếng, đã xuất hiện khá nhiều trên các phương tiện truyền thông nhờ được xem như có số Pageview (số người truy cập) lớn đến hàng triệu.

Trò chơi Hack Pageview đã bị nhiều blogger giấu nhẹm đi hoặc chỉ dùng chung trong nhóm, hoặc những blogger phần nào đã có tiếng là nổi, thế nên rất ít blogger biết đến những công nghệ ăn gian blog này.

Các Hacker Pageview bằng bàn phím thường dùng phím + giữ phím F5 trên bàn phím (thậm chí có thể dùng tăm hay băng dính, hay bất cứ thứ gì để có thể nhấn dính phím F5 thì càng tốt) cho đến khi nào thỏa mãn thì mới nhả phím F5.

Theo nguồn tin không tin cậy thì với trình duyệt Firefox (FF) người hack có thể đạt tối đa 1.500 lần/phút, còn Internet Explorer (IE) có thể đạt tới 1.700 lần/phút. Tuy nhiên đối với các hackblogger sử dụng gói ADSL dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu theo dung lượng thì coi chừng hóa đơn Internet cuối tháng của mình.

Các Hacker Pageview bằng tính năng của trình duyệt web lại sử dụng trình duyệt Opera, vào blog để tăng Pageview (Nhấn chuột phải và chọn tính năng Reload (Nạp lại) - tương tự F5/Refresh của FF hoặc IE). Về nguyên tắc chỉ cần Enable để bật chức năng Reload là xong và không tắt trình duyệt web Opera. Thực ra cách này cũng không khác cách trên là bao. Cũng như cách hack trên, đương nhiên nó sẽ làm hóa đơn tiền Net cuối tháng tăng cao và kết quả thực sự không như mong muốn.

Hack Pageview bằng phần mềm cần chuẩn bị danh sách proxy server cho chương trình. Các trang: http://www.publicproxyservers.com/page1.html ; http://www.my-proxy.com/list/proxy.php ; http://www.proxy4free.com/page1.html ; http://proxy-list.org đều có hoặc có thể dùng những phần mềm dò tìm proxy server như: Proxy Finder Enterprise 1.95 hay Proxy Finder Enterprise 2.5.

Hiện nay theo ước tính có khoảng gần 100 phần mềm hack pageview, bot blog, attack blog... cả nội lẫn ngoại. Tuy nhiên dựa trên các tiêu chí: thao tác sử dụng, khả năng thành công, giao diện, nguồn gốc... mà giới blogger thường sử dụng những phần mềm sau:

* Phần mềm hack pageview Blog-count upper Version 2 của sowa

- Nhập ID blog (VD: protoss9981)
- Nhập server của trang blog (VD: 360.yahoo.com)
- Nhập địa chỉ proxy server (nếu cần) để tránh bị Yahoo banned
- Tích vào ô "Single blog up" (nếu cần) để hạn chế việc reset lại Total Page Views
- Bấm Start để thực hiện hack page views.

* Phần mềm hack pageview Pro Botter của lehongwang:

 Nhập địa chỉ blog muốn tăng page view (VD: http://360.yahoo.com/protoss9981)
- Import (Nạp) danh sách proxy servers (proxy list)
- Bấm "Bot nào!" để bắt đầu bot blog, hack pageview

* Phần mềm hack pageview WOW! Dos 1.3 của Aenrikk:

- Nạp danh sách proxy servers vào chương trình, chọn On Error -> Change Proxy Server -> Mở file chứa danh sách Proxy Servers.

- Khi danh sách Proxy Servers được nhập, chương trình sẽ tự động lựa chọn "Chỉ sử dụng Proxy - Use Proxy Only" theo lời khuyến cáo.

Phần mềm này ngoài khả năng tăng pageview cho blog nó còn có thể tăng pageview cho những website khác. Hơn thế nữa, nếu dùng trên nhiều máy tính cùng truy cập vào một địa chỉ, sẽ có thể dùng tấn công từ chối dịch vụ (Denial-of-Service attack - DoS), đây là lý do vì sao nó có tên là DoS.

Kết luận


Để trở thành một blogger nổi tiếng trong cộng đồng blog thì có cả một ngàn lẻ một cách khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vì những giá trị ảo, hư danh mà nhiều khi các blogger đang tự đánh mất chính mình. Những con số mà bạn hack được cao bao nhiêu lại tỉ lệ nghịch với giá trị thật mà bạn có...

Bạn cũng có thể thấy rất nhiều blogger dùng các trang cá nhân của mình như một công cụ kết nối cộng đồng để làm từ thiện, vận động mọi người đấu tranh cho các nạn nhân chất độc da cam, hiến máu nhân đạo...

Lúc đó, dù không quan tâm tới lượng pageview hay số lượng comment mà họ đạt được, thì chính những blog này đã tự khẳng định "đẳng cấp" của mình trong cộng đồng blog nói riêng cũng như trong các họat động xã hội nói chung. Hãy trở thành một blogger tạo nên những giá trị thật từ thế giới ảo!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật