Hoàng My thi HHTG 2012: Giải thưởng vẫn chỉ là giấc mơ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Á hậu Hoàng My đang chuẩn bị hành trang để lên đường dự thi Hoa hậu Thế giới tại Trung Quốc, thế nhưng không nhiều người tin tưởng cô sẽ làm nên chuyện tại sân chơi này.
Hoàng My thi HHTG 2012: Giải thưởng vẫn chỉ là giấc mơ
Á hậu Hoàng My sẽ là đại diện của VN tại Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012.

Liên tiếp thất bại

Trao đổi về việc Elite VN đề cử Á hậu Hoàng My tham gia dự thi Hoa hậu Thế giới 2012 tại Trung Quốc, bà Nguyễn Thúy Nga – Giám đốc Công ty cho rằng, mặc dù nhiều năm nay VN liên tục cử người đi thi nhưng để đoạt được giải thưởng nào đó của một cuộc thi sắc đẹp thế giới, đối với các thí sinh Việt Nam vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời.

Theo bà Nguyễn Thúy Nga, Cuộc thi Hoa hậu thế giới là một đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì thế giới và được sự quan tâm, theo dõi của khán giả khắp toàn cầu. Nhưng tiếc thay, lâu nay Việt Nam vẫn luôn là cái tên bị lãng quên nhanh nhất bởi phần đông các người đẹp dự thi đã bị rớt ngay từ vòng ngoài.

Những người mến mộ vẻ đẹp Việt lại càng thêm tủi thân với những thành tích khiêm tốn và ấn tượng nhạt nhòa của các nhan sắc.

Chúng ta liên tiếp thất bại tại sân chơi lớn này. Năm 2008, Á hậu Dương Trương Thiên Lý (thay vị trí của Hoa hậu Việt Nam Thùy Dung) tham dự Cuộc thi Hoa hậu thế giới nhưng cô phải dừng bước ngay từ những vòng ngoài của cuộc thi. Năm 2010, Á hậu 1 Cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt - Nguyễn Ngọc Kiều Khanh đã đại diện cho Việt Nam dự thi và cũng trở về tay trắng...

Gần đây nhất năm 2011, Phạm Thúy Vy Victoria (người Mỹ gốc Việt) là đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011 diễn ra tại London, Anh. Mặc dù sở hữu vẻ đẹp rất Việt Nam và vốn tiếng Anh lưu loát nhưng kết quả mà Thúy Vy thu được cũng không hơn gì các đàn chị đi trước...

Bỏ qua phần gốc

Lý giải cho thất bại của các nhan sắc Việt, bà Nguyễn Thúy Nga cho biết:

“Ở Việt Nam, cách đào tạo người mẫu hay hoa hậu đều chỉ làm từ ngọn mà không nhìn thấy phần gốc. Tức là chúng ta không có cách thức đào tạo bài bản từ khi người đẹp còn bé, không có các khóa đào tạo rèn luyện các kỹ năng.

Trong khi đó, ở nước ngoài, để có một người mẫu hay hoa hậu chuyên nghiệp, họ đã đào tạo các em từ năm 7 tuổi cho đến năm 1‌8 tuổ‌i, sau đó các người đẹp mới được gửi đi tham dự từ những cuộc thi nhan sắc quốc gia đến các cuộc thi nhan sắc quốc tế để tích lũy kinh nghiệm trước khi đến với những cuộc thi lớn”.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2012 sẽ diễn ra từ ngày 18.7 đến 18.8. Có 7 phần thi: Hoa hậu thể thao, Hoa hậu tài năng, Hoa hậu khiêu vũ, Hoa hậu từ thiện; Hoa hậu biển, Hoa hậu thời trang, và Hoa hậu bình chọn qua website.

Nhiều người hy vọng với sự thông minh, ứng xử khôn khéo cộng với những kinh nghiệm quý báu từ Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 của Hoàng My sẽ giúp cô tự tin hơn ở cuộc thi năm nay.

Thế nhưng, nhìn nhận kỹ, những yếu tố này chưa thể nói lên được nhiều điều bởi trong một đấu trường sắc đẹp lớn như thế, sẽ đòi hỏi các thí sinh từ nhan sắc, hình thể, đến khả năng giao tiếp thông minh, luôn biết cách làm mình nổi bật giữa đám đông.

Ngoài ra, ở phần thi tài năng, các thí sinh nước ngoài tham dự với một tinh thần nghiêm túc và thật sự có tài năng, chứ không như thí sinh Việt Nam tham gia phần thi tài năng chỉ để cho vui, gần như là “cưỡi ngựa xem hoa”.

Xem ra niềm vui, niềm tự hào khi tên Việt Nam được xướng lên trong bất cứ giải thưởng nào của các cuộc thi sắc đẹp quốc tế, thì đó vẫn là một điều không tưởng. Nói như bà Thúy Nga, nếu Việt Nam vẫn đào tạo theo kiểu “ăn xổi ở thì” như hiện nay, chúng ta sẽ mãi chỉ đi thi để “lấy kinh nghiệm” .

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật