17 sự thật khó ngờ về Apple Store

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một trong những sự thật ít ai ngờ tới là tỉ lệ chọi xin việc vào cửa hàng Apple còn lớn hơn tỉ lệ chọi vào Đại học Harvard.
17 sự thật khó ngờ về Apple Store
Apple ra mắt mô hình cửa hàng Apple Store năm 2000. 12 năm sau, số lượng cửa hàng này đã tăng lên 363 và đạt hơn 1 tỉ lượt người tới ghé thăm.

Apple Store mang về 4,4 tỉ USD trong quý kết thúc vào tháng 3/2012, tăng 38% so với cùng kì năm ngoái. Trong khi đó, doanh số bán lẻ trung bình của Mỹ chỉ tăng khoảng 2%/năm.
Cũng trong quý này, có 85 triệu lượt khách đã ghé thăm chuỗi cửa hàng Apple, còn lớn hơn cả số người tham dự MLB - giải bóng chày hàng đầu thế giới năm 2010 (73 triệu).
Apple dành khoảng 315.000 USD cho nội thất gỗ trong mỗi cửa hàng. Tổng thể, hãng phải chi khoảng 1 triệu USD để xây dựng cửa hàng, 8-10 triệu USD để tạo ra cửa hàng ấn tượng và 20-40 triệu USD để mang tới cửa hàng siêu-siêu ấn tượng.
Apple Store nhỏ nhất nằm tại Santa Rosa Plaza, California (Mỹ), chỉ rộng khoảng 164 m2.
Apple Store lớn nhất nằm tại đường Regent, London (Anh), rộng hơn 7.600 m2. Trên dãy phố này cũng có một cửa hàng Nokia.
Theo ifoAppleStore, cửa hàng Bondi nằm tại Úc là nơi duy nhất trồng cây xanh (thuộc họ Ficus) bên trong.
Khoảng một nửa số máy tính Mac tại Apple Store được bán cho những người chưa sở hữu máy Mac bao giờ. Điều ấn tượng hơn nữa là trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý, Apple cho biết con số thống kê này không thay đổi trong nhiều năm.
Chuỗi bán lẻ Apple là thứ duy nhất Steve Jobs chấp nhận thuê tư vấn viên. Năm 2008, Jobs chia sẻ với Fortune: “Nhà tư vấn duy nhất tôi từng tuyển trong 10 năm là một doanh nghiệp phân tích chiến lược bán lẻ của Gateway, để tôi không phạm phải những sai lầm như họ từng mắc phải.”
Chỉ riêng chuỗi cửa hàng Apple tại Mỹ, hãng đã có 30.000 nhân viên toàn thời gian, chiếm phần lớn trong tổng số 43.000 nhân viên Apple tại Mỹ.
Apple hiện thu được khoảng 49 triệu USD/năm trên mỗi cửa hàng, tương đương doanh số mỗi foot là 6.000 USD/năm, cao hơn gấp đôi so với nhà bán lẻ gần nhất, Tiffany.
Doanh số bán hàng của nhân viên Apple Store đạt 420.000 USD/năm/người, cao hơn gấp 10 lần con số 37.000 USD/năm/người của Best Buy.
Tỉ lệ doanh số/nhân viên của Apple chỉ thua Tiffany, nơi trung bình mỗi nhân viên bán được 663.000 USD/năm.
Cửa hàng Apple có lợi nhuận cao hơn cửa hàng Tiffany, với tỉ suất lợi nhuận kinh doanh tương ứng là 26%, so với 20% của Tiffany.
Tuy nhiên, lương nhân viên Apple Store thấp hơn Tiffany.
Nhiều nhân viên Apple Store kiếm được 12 USD/giờ, hay 25.000 USD/năm. Mức này cao hơn mức lương bán lẻ trung bình nhưng không giúp họ giàu lên. Nó cũng thấp hơn mức 15 USD/giờ mà nhân viên bán hàng của Tiffany được hưởng.
Tỉ lệ chọi xin việc vào cửa hàng Apple còn cao hơn vào Harvard. Năm 2009, Apple cho biết có 10.000 người nộp đơn xin việc tại cửa hàng Apple ở Manhattan. Chỉ có 200 người được nhận việc, tỉ lệ 2%. Trong khi đó, tỉ lệ đỗ vào Harvard là 7% (năm 2011, theo báo cáo của Boston Globe). Có 29.000 đơn xin theo học Harvard cho 2.000 suất học ở trường.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật