Công bố kế hoạch cổ phần hóa nhiều “ông lớn“

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo danh sách vừa được Bộ Tài chính công bố về kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước năm 2012, có xuất hiện khá nhiều “ông lớn“ như Công ty TNHH MTV Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Công ty mẹ - Tập đoàn dệt may Việt Nam...
Công bố kế hoạch cổ phần hóa nhiều “ông lớn“
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa thông báo kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 và danh sách các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa năm 2012. Theo đó riêng năm 2012 sẽ cổ phần hóa 93 doanh nghiệp.

Theo báo cáo của 4 Bộ, 9 Tập đoàn kinh tế, 10 Tổng Công ty nhà nước đặc biệt và 57 địa phương gửi Bộ Tài chính, tính đến ngày 20/6/2012 về kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011 - 2015 thì tổng số doanh nghiệp Nhà nước thực hiện các hình thức sắp xếp, cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2015 là 899 doanh nghiệp.

Trong đó, cổ phần hóa 367 doanh nghiệp; các hình thức sắp xếp khác (giao, bán, giải thể, phá sản, giữ nguyên là công ty TNHH một thành viên, chuyển thành công ty TNHH hai thành viên) là 532 doanh nghiệp.

Tại danh sách công bố về kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước năm 2012, có xuất hiện khá nhiều "ông lớn". Ở khối các doanh nghiệp thuộc khối Tập đoàn, Tổng công ty cổ phần hóa có Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng - thuộc Tập đoàn Công nghiệp xây dựng; Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may; Tổng công ty Xi măng; Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - thuộc Tập đoàn phát triển Nhà và đô thị Việt Nam; Công ty TNHH MTV Lọc - Hoá dầu Bình Sơn - thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam …

Các công ty thuộc Bộ Công Thương gồm có Tổng Công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam, Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng V, Công ty TNHH MTV Du lịch và Xúc tiến thương mại, Công ty TNHH MTV Giao nhận kho vận ngoại thương, Công ty TNHH MTV điện máy và Đầu tư....

Bộ Tài chính cho biết, Bộ sẽ tiếp tục cập nhật, tổng hợp số liệu báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước để các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện và các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân quan tâm, nắm bắt thông tin.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật