Không có chuyện cái đó “non” hay “già”…

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ chồng tôi cưới nhau đã 6 tháng mà bà xã vẫn chưa có bầu. Do nôn nóng có con nên ngày nào chúng tôi cũng “giao ban”. Thế nhưng, tôi nghe có người nói, nếu giao hợp nhiều thì tin‌ּh trù‌ּng sẽ không kịp trưởng thành để làm cho trứng thụ tinh.
Không có chuyện cái đó “non” hay “già”…
Ảnh minh họa

Vì vậy tôi muốn “kiêng cữ” một thời gian để nâng cao chất lượng tin‌ּh trù‌ּng, thế nhưng tôi lại thấy trong người bức rức khó chịu khi “mỡ treo mà bắt mèo nhịn đói”. Vậy là không cữ được. Cuối cùng tôi chọn giải pháp đi công tác xa 2 tuần.

Xin hỏi, nếu trong một thời gian dài không hoạt động như vậy thì tinh trùng có già hơn, khỏe hơn, chất lượng cao hơn loại mới sản sinh hay không?
quynhnguyen…@gmail.com

Bạn thân mến,

Nếu không giao hợp, tin‌ּh trù‌ּng sản xuất ra không được tiêu thụ (xuấ‌ּt tin‌ּh) thì c‌ơ th‌ể sẽ hấp thu lại để “tái sản xuất”. Ở nam giới, lượng tin‌ּh trù‌ּng được tiêu thụ thường cân bằng với lượng sản xuất ra. Những trường hợp cá biệt, tần suất sinh hoạt “dày” quá thì c‌ơ th‌ể sản xuất không kịp, dẫn đến lượng tin‌ּh trù‌ּng ít đi.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tin‌ּh trù‌ּng nếu muốn lọt vào trứng thì phải đi qua một vòng bảo vệ. Muốn phá vỡ được vòng này, tất cả tinh trùng phải hợp sức tiết ra một loại enzim để bào mòn lớp màng này. Sau khi phá vỡ “tường bảo vệ” thì tin‌ּh trù‌ּng mới có thể vào được bên trong để thực hiện quá trình thụ tinh.

Điều này có nghĩa, nếu số lượng tin‌ּh trù‌ּng không đủ sẽ không phá được màng bảo vệ. Khi ấy thì tin‌ּh trù‌ּng đành… bó tay đứng ngó bên ngoài và người phụ nữ không thể thụ thai được.

Chính vì điều này nên nếu giao hợp nhiều thì lượng tin‌ּh trù‌ּng sản xuất ra không kịp, không đủ số lượng để thực hiện quá trình thụ tinh chứ không có chuyện tin‌ּh trù‌ּng “non” hay “già”! Ngoài ra, nếu quan hệ quá nhiều thì c‌ơ th‌ể sẽ mệt mỏi, suy nhược, tin‌ּh trù‌ּng kém chất lượng cũng dẫn đến khó thụ thai.

Tóm lại, nếu muốn có con thì bạn nên “dưỡng quân”, sinh hoạt chừng mực chứ không nên quá độ mà làm suy giảm tinh binh. Đi công tác xa hay ngủ riêng với bà xã vài hôm thì tùy bạn lựa chọn. Theo tôi thì bạn nên vì “đại sự” mà kềm chế bản thân. Ở đời, được cái này thì mất cái kia. Giảm niềm vui phút chốc để có được niềm vui lâu dài thì cũng nên chọn lựa và “hi sinh” vậy!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật