“Đất đai đang là vấn đề bức bách hiện nay”

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các đại biểu đều cho rằng đất đai đang là vấn đề nóng và nêu lên nhiều điểm nóng cụ thể của lĩnh vực này. Đáp lại, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng thừa nhận, đất đai là vấn đề đặt ra khá bức bách đối với công tác quản lý...
“Đất đai đang là vấn đề bức bách hiện nay”
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang: “Giá đất bồi thường còn thấp“ (Ảnh: Việt Hưng)

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) đặt vấn đề, việc thu hồi đất thời gian qua có nhiều bất cập, gây nhiều bức xúc trong dân. Đây là vấn đề đã nóng, đang nóng và sẽ còn tiếp tục rất nóng thời gian tới trong khi các cố gắng, giải pháp tham mưu của Bộ TN-MT chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình thực tế. Ông Sơn yêu cầu người đứng đầu ngành đưa ra một hướng giải quyết các bất cập.

Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang xác nhận: “Đất đai đúng là vấn đề đang đặt ra khá bức bách hiện nay đối với công tác quản lý trực tiếp tài nguyên này”. Giải quyết những vấn đề phức tạp trong thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng không đơn giản vì đất đai trong thời kinh tế thị trường là một hàng hóa có giá trị, rất nóng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, Bộ trưởng Quang phân tích, do việc thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư chưa đảm bảo được dân chủ, công khai, bình đẳng khi tiến hành.

Mặt khác, khi tiến hành việc thu hồi, giải phóng mặt bằng, chính quyền cũng chưa kiên quyết, chưa cân bằng giữa lợi ích nhà nước, lợi ích người bị thu hồi đất. Giá đất bồi thường còn thấp. Hiện cũng chưa có quy định bắt buộc xây dựng khu tái định cư, tạo việc làm mới, chuyển nghề cho người bị thu hồi. Năng lực của lực lượng thực hiện việc thu hồi đất còn hạn chế…

Nghiên cứu thực tế, CP đã có NĐ 69, sau đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có chuyển biến đáng kể. Vừa qua Bộ tham mưu Chính phủ, khi thực hiện NĐ này, cái được là giải quyết tương đối cơ bản vấn đề người dân đặt ra hiện nay: giá đất, bồi thường, hỗ trợ… Quyền lợi của người có đất bị thu hồi được cải thiện nhiều.

Khi thực hiện 69 cũng có những ý kiến khác nhau ở các địa phương, các thành phố lớn khá đồng tình nhưng các tỉnh xa TƯ có ý kiến khác, như làm cho giá đất tăng lên, ảnh hưởng thu hút đầu tư. Nhưng nhìn chung, NĐ 69 đã giải quyết rất căn bản tình hình hiện nay.

Mâu thuẫn lợi ích người được giao, lợi ích nhà nước và người bị thu bồi là nguyên nhân rất cơ bản dẫn đến vấn đến vấn đề hiện nay. Tới đây có cơ chế tự thỏa thuận, giữa người dân và người lấy đất tự thỏa thuận với nhau sẽ có giá cao hơn nhà nước đứng ra thu hồi, nhưng chủ yếu là dự án nhỏ.

Cũng theo Bộ trưởng Quang, tới đây khi sửa luật cũng cần xem xét vấn đề: nhà nước thu hồi, trên cơ sở đó tự thỏa thuận nhà đầu tư được gì, người bị thu hồi được gì, nhà nước được gì.
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé: Tại sao sau khi có kết quả giải quyết, trên 90% người dân vẫn tiếp tục khiếu nại? (Ảnh: Việt Hưng)
Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) đặt vấn đề, 70% đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai, chủ yếu là đền bù, giải phóng mặt bằng. Đó là những vấn đề bức xúc nhất dẫn đến nhiều cuộc khiếu kiện kéo dài.

“Tôi biết thời gian qua ngành có nhiều cố gắng tham mưu giải quyết và đạt nhiều khả quan nhưng việc khiếu kiện vẫn tăng. Tại sao sau khi có kết quả giải quyết, trên 90% người dân vẫn tiếp tục khiếu nại? Làm gì để tham mưu CP giải quyết những điểm nóng đất đai, nhất là những vụ kéo dài thời gian qua”, bà Kim Bé “vặn”.

Bộ trưởng Quang thừa nhận, số vụ khiếu kiện kéo dài còn nhiều, còn hơn 500 đơn và tới đây cần tập trung các địa phương, cơ quan TƯ để giải quyết dứt điểm những vụ việc kéo dài này. “Cụ thể vụ việc thế nào là trách nhiệm của địa phương, chúng tôi sẽ tham mưu thêm”, ông Quang hứa.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật